Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông

Nhiều thi thể lính chính phủ Ukraine bị bỏ rơi ở miền đông, Nga không có ý định công khai danh sách cấm thị thực các quan chức châu Âu; Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương ở Ukraine...

Ukraine - Nga:

*Một nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ đã bị giết chết bởi một vụ đánh bom gần văn phòng của tổ chức này trong khu vực do quân ly khai kiểm soát ở Donetsk, đông Ukraine hôm thứ Năm (2/10).

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 1
Một chiếc xe của Hội Chữ thập đỏ quốc tế gần khu vực văn phòng ở Donetsk bị đánh bom.

Reuters đưa tin cho biết, cả lực lượng ly khai lẫn quân chính phủ Ukraine đề đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công kể trên. Bom đã khiến cửa sổ tòa nhà bị đập vỡ, mảnh bom văng rải rác khắp nơi và để lại một miệng hố lớn trên vỉa hè.

*Cả quân chính phủ cũng như quân ly khai Ukraine đều có những gương mặt nước ngoài đặc biệt. Họ tham gia vì muốn kiếm tiền, cũng có thể vì những lý tưởng mà không phải ai cũng hiểu.

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 2

*Các quan chức Liên minh châu Âu nằm trong “danh sách đen” cấm thị thực vào Nga có “một quan điểm tiêu cực” với nước này, tăng áp lực cho các lệnh trừng phạt, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nước Nga ngày nay (RT) đưa tin thêm cho biết, Nga hôm 2/10 tuyên bố không có ý định công khai danh sách này. 

*Nga gần như đã thắng hoàn toàn ở Ukraine và chỉ có một “vết thương” duy nhất là các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Theo trang Forbes của Mỹ, Nga sẽ chẳng khó khăn gì để tự chữa lành vết thương này.

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 3
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Thi thể các binh sĩ quân chính phủ Ukraine được lưu giữ tại một nhà xác ở thành phố Luhansk suốt 3 tháng qua nhưng không có người đến nhận. Nhiều thi thể bốc mùi hôi thối nồng nặc, trong khi chỉ có duy nhất một người đàn ông trông nom nhà xác co tên là Anatoliy Leonidovich.

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 4

55 binh sĩ Ukraine không rõ danh tính lần đầu tiên được chôn cất sau khi thiệt mạng ở Zaporizhia, Đông Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Leonidovich, người không tiết lộ thân phận, kể với phóng viên rằng anh đã sống tại nhà xác được 3 tháng. Ở đây lưu giữ hơn 500 thi thể binh sĩ Ukraine kể từ khi giao tranh nổ ra, trong đó có nhiều thi thể đã bốc mùi nồng nặc.

Nhà nước Hồi giáo ISIS:

*Lực lượng đặc biệt quân đội Australia sẽ được triển khai ở Iraq nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo Nhà nước ISIS do Mỹ dẫn đầu, Thủ tướng Tony Abbott cho biết hôm 3/10.

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 5
Một trạm xăng bị phá hủy trong cuộc chiến chống ISIS do Mỹ dẫn đầu ở thị trấn Tel Abyad, Raqqa, Iraq.

Trong một động thái tương tự, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép chính phủ thực hiện các hoạt động quân sự bên kia biên giới Iraq và Syria nhằm chống lại ISIS, hãng tin tức Al Zazeera đưa tin cho biết. 

Hong Kong:

*Người biểu tình ở Hong Kong hôm thứ Sáu (3/10) hoan nghênh đề nghị của lãnh đạo chính quyền tổ chức một cuộc đàm phán nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện nay, AP đưa tin cho biết.

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 6
Lãnh đạo biểu tình Hong Kong, Joshua Wong.
Theo hãng tin AP, tuy đề nghị nói chuyện, nhưng Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh phủ nhận việc ông sẽ từ chức trong bối cảnh hiện nay.

Mỹ - Việt Nam:

*Hôm thứ Năm (2/10) Mỹ chính thức dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương sang Việt Nam kéo dài suốt nhiều năm qua. Một động thái có tính lịch sử sau 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 7
Hải quân Việt Nam.

Hãng Reuters trích dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki trong một cuộc họp báo cho biết: “Bộ Ngoại giao đã tiến hành các bước cho phép việc thay đổi các điều khoản liên quan đến an ninh quốc phòng với Việt Nam.

Họ cho biết sẽ tập trung vào việc giúp đỡ lực lượng tuần tra và quốc phòng của Việt Nam ở Biển Đông, trong bối cảnh những thách thức phát sinh từ hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, danh sách vũ khí có thể bao gồm cả không quân cũng như tàu thuyền.

Trung Quốc:

*Nhật báo The Philippine Star, xuất bản tại Manila, hôm 30/9 vừa qua đã trích dẫn một số quan chức an ninh cao cấp của Philippines, lên tiếng báo động rằng các hoạt động cải tạo địa hình và xây dựng cơ sở trên các thực thể mà Bắc Kinh đã chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam là tín hiệu dự báo việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông.

Tin thế giới 18h30: Thi thể lính Ukraine bị lãng quên ở miền đông - ảnh 8
Ảnh minh họa.

Trích dẫn các nghiên cứu quân sự cũng như dữ liệu quan sát liên tục thu thập được, một quan chức an ninh cấp cao của Philippines hôm 29/09 đã xác định rằng việc Trung Quốc cải tạo và bồi đắp các rạn san hô đang tranh chấp trên Biển Đông là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (từ tắt tiếng Anh là ADIZ) trong khu vực.

Phát biểu với nhật báo Philippines, viên chức này cảnh báo: "Trung Quốc chỉ còn chờ hoàn tất việc xây dựng các cơ sở hải quân và không quân trên các bãi Đá Gạc Ma, Đá Châu Viên, Đá Ga Ven… để tuyên bố một vùng phòng không tại Biển Đông, tương tự như những gì Bắc Kinh đã làm ở Biển Hoa Đông".
Phan Sương (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !