Tin thế giới 18h30: Thành phố Rostov của Nga “bỗng dưng” trở thành của Ukraine
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. |
Nga, Mỹ, NATO, Ukraine, Nhật Bản
* Theo tờ TIME, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã có “ác cảm” với bà Hillary Clinton bởi bà bị cáo buộc đã cố tình làm suy yếu vị trí lãnh đạo của ông khi bà là Ngoại trưởng Mỹ…Đọc chi tiết tại đây.
* Những tuyên bố của ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là những tuyên bố thiếu suy nghĩ. Ý tưởng của tỷ phú này trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ cần phải đưa ra thảo luận một cách kỹ lưỡng…Đọc chi tiết tại đây.
* Bộ quốc phòng Nga ngày 25/7 đã bác bỏ tuyên bố nói rằng các máy bay quân sự Nga vi phạm không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)…Đọc chi tiết tại đây.
* Nếu như giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ có thể sẽ giúp cho quan hệ Nga-Mỹ xuất hiện thêm các khả năng mới….Đọc chi tiết tại đây.
*Theo Ria Novosti, Đảng Dân chủ đã khai mạc Đại hội toàn quốc tại thành phố Philadelphia của bang Pensylvania (Mỹ) để bầu chọn ứng cử viên tổng thống tham gia cuộc đua giành ghế tổng thống Mỹ năm 2016 diễn ra vào ngày 8/11 tới… Đọc chi tiết tại đây.
* Theo National Interest, mặc dù đang tích cực tăng cường sự hiện diện ở khu vực Đông Âu nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy NATO đang dần tan rã nhưng giới lãnh đạo NATO dường như lại không muốn nhận ra sự thực này...Đọc chi tiết tại đây.
* Tờ Vesti của Nga đưa tin, tại một cuộc họp báo ở Odessa nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Nadezhda Savchenko cho rằng thành phố Rostov-on-Don của Nga là một thành phố của Ukraine…Đọc chi tiết tại đây.
*Theo Ria Novosti sáng 26/7, một người đàn ông cầm dao tấn công một cơ sở dành cho người tàn tật ở thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa, phía Tây thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Cảnh sát cho biết 15 người được xác nhận là đã chết và 45 người khác bị thương trong vụ tấn công này… Đọc chi tiết tại đây.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Aleppo - Syria. |
Tình hình Trung Đông
* Theo Ria Novosti, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ có ý định đóng cửa tất cả các công ty liên quan đến các hoạt động của giáo sỹ đối lập Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính vừa qua…Đọc chi tiết tại đây.
* Ngày 26/7, kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết hai tướng Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Afghanistan đã bị chính quyền ở Dubai của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất bắt giữ sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỹ.
Tin trên xác nhận 2 người bị bắt giữ nêu trên là Thiếu tướng Cahit Bakir, chỉ huy các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong lực lượng an ninh quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu ở Afghanistan và Chuẩn tướng Sener Topuc, người giám sát giáo dục và viện trợ ở Afghanistan. Theo tin trên, hai vị tướng này đã được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ sáng 26/7.
* Ngày 25/7, hãng tin Amaq có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố, IS đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ gần căn cứ không quân Al-Asad ở Anbar. Đây là căn cứ quân sự đang được quân đội Iraq và Mỹ sử dụng.Theo Amaq, toàn bộ phi công và phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phủ nhận thông tin này. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói: “Thông tin IS bắn rơi máy bay Mỹ gần Anbar là tin thất thiệt. Không có chiếc máy bay nào của Mỹ được báo cáo là bị bắn rơi hay mất tích”.
Ngoài ra: Moscow sẽ tiếp tục cung cấp hàng cứu trợ cho người dân Syria; IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Đức; Cuộc gặp giữa ông de Mistura với đại diện của Nga và Hoa Kỳ sẽ diễn ra ngày 26/7…là những tin nổi bật về tình hình chiến sự Syria…Đọc chi tiết tại đây.
![]() |
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. |
Tình hình Biển Đông
* Theo Giáo sư Carl Thayer, chính sách hiện nay của Trung Quốc là từ chối chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài và xem thường toàn bộ quá trình tố tụng. Phản ứng này không hẳn sẽ tạo điều kiện cho các nguyên đơn khác thực hiện các tố quyền tương tự…Đọc chi tiết tại đây.
* Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị người đồng cấp Mỹ John Kerry ủng hộ việc nối lại đàm phán giữa Trung Quốc với Philippines về vấn đề biển Đông.
Đề xuất này được ông Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp với ông Kerry tại thủ đô Vientiane của Lào vào ngày 25/7, nhân hội nghị ngoại trưởng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc nói Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí rằng tranh chấp trên biển Đông cần được đưa trở lại với hướng đi “đúng đắn” là được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan.
Trung Quốc “hy vọng phía Mỹ có những bước đi cụ thể để ủng hộ việc nối lại đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines, và ủng hộ những nỗ lực của Trung Quốc và ASEAN nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”, một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 26/7 dẫn lời ông Vương Nghị.