Tin thế giới 18h30: Tân Bộ trưởng Ukraine muốn có đội quân 'chống Nga'
Ukraine:
*Ngày 14/10, đụng độ căng thẳng xảy ra trước tòa nhà Quốc hội Ukraine giữa người biểu tình và cảnh sát bảo vệ. Một số người đeo mặt nạ đã tấn công và ném pháo vào cảnh sát bên ngoài tòa nhà.
Hành động này đã phá hỏng nhiều cửa kính tòa nhà và làm bị thương một số cảnh sát và người biểu tình. Tình hình cho đến hiện nay đã được ổn định, cảnh sát đã bắt giữ hơn 50 phần tử quá khích.
![]() |
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak(trái) muốn xây dựng một đội quân đủ sức chống lại Nga. |
*Hạ viện Nga kêu gọi các tổ chức quốc tế cũng như nghị viện quốc gia điều tra tội ác nhằm vào các công dân sống ở khu vực đông nam Ukraine và đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm biện pháp bình ổn khu vực.
Duma quốc gia Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đặc biệt tới các ngôi mộ tập thể vừa được tìm thấy cách Donetsk không xa. Các nghị sĩ Nga cho biết, những người thiệt mạng đều là nạn nhân của lực lượng ủng hộ Kiev, và họ đang kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra đánh giá khách quan về hành vi sát hại dân thường của những kẻ gây tội ác cũng như những người đã ra lệnh ở Kiev và tài trợ cho các đơn vị trừng phạt.
*Hôm 13/10, tạp chí The Atlantic (Mỹ) vừa đăng tải một chùm ảnh cho thấy thực tế khốc liệt, đau thương, mất mát trong các cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.
*Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 14/10, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Tư lệnh lực lượng Vệ binh Quốc gia, Trung tướng Stepan Poltorak đã cam kết xây dựng một nền quân đội có khả năng đương đầu với Nga.
Hong Kong:
*Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 45 người biểu tình vào sáng sớm nay (15/10) đồng thời sử dụng hơi cay để giải tán đám đông đang chiếm đóng và phong tỏa nhiều cung đường bằng các tấm bê tông.
![]() |
AnhKen Tsang, người nghi bị cảnh sát Hong Kong đánh đập, kiểm tra sức khỏe tại bệnh việnRuttonjee. |
Truyền thông địa phương cho hay 45 người biểu tình đã bị bắt giữ trong đêm qua. Những hình ảnh đăng tải trên kênh truyền hình Hong Kong TVB còn cho thấy cảnh sát đánh đập và đấm đá một người biểu tình trong vài phút. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào.
Triều Tiên:
*Biến mất đầy bí ẩn trong vòng 6 tuần, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unđã xuất hiện bất ngờ hôm 14/10. Song, việc ông phải chống gậy đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về tình trạng sức khỏe hiện thời.
Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện với chiếc gậy chống khi di chuyển.
Theo phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong Cheol, những bức ảnh mới công bố cho thấy ông Kim dường như đã sụt mất ít nhất 10 kg so với các bức hình chụp hồi tháng Năm. Việc ông Kim phải chống chiếc gậy phía bên chân trái cho thấy khả năng ông đã trải qua ca phẫu thuật mắt cá chân trái.
![]() |
Cuộc đàm phán quân sự cấp cao diễn ra tại làng Panmunjom. |
*Bình Nhưỡng và Seoul hôm nay (15/10) đã bất ngờ đàm phán quân sự cấp cao lần đầu tiên sau 7 năm trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng.
"Các cuộc đàm phán quân sự chung liên Triều diễn ra từ 10 giờ sáng tại ngôi làng đình chiến Panmunjom", Yonhap dẫn lời một nguồn tin từ quốc hội Hàn Quốc giấu tên cho biết.
Bình Nhưỡng không muốn công khai sự kiện này, nên Seoul cũng không chính thức xác nhận việc đàm phán.
Nhà nước Hồi giáo ISIS:
*Theo Reuters, trong hai ngày qua, các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đang tăng cường không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tại thị trấn chiến lược Kobani, Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Quân đội Mỹ cho hay, trong hai ngày (13 và 14/10), liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành tới 21 cuộc tấn công vào ISIS ở thị trấn Kobani và dường như đã cản trở được đáng kể hoạt động của tổ chức này tại đây.
![]() |
Malaysia xác định có vài chục công dân tình nguyện chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS. |
*Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 13 người được tin là có liên hệ tới nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS), trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự thu hút của ISIS tại nước này.
Tờ The Star dẫn lời cảnh sát trưởng quốc gia Khalid Abu Bakar cho hay 13 công dân Malaysia đã bị bắt trong một cuộc đột kích mới đây tại một nhà hàng ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, nâng tổng số người bị bắt kể từ tháng 4 do bị tình nghi liên quan tới ISIS lên con số 36.
Mỹ:
*Một chiếc máy bay chở 190 người của hãng American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một vết nứt lớn xuất hiện trong cabin.
Chiếc Boeing 757 hôm 13/10 đang bay từ San Francisco, bang California tới Dallas, bang Texas thì phi công quyết định hạ cánh khẩn vì khả năng ống dẫn khí có thể bị vỡ.
![]() |
Vết nứt xuất hiện trên thân chiếc máy bayBoeing 757 củaAmerican Airlines. |
Chiếc phi cơ chở 184 hành khách và 6 người thuộc tổ bay sau đó hạ cánh an toàn ở San Francisco. Không có người bị thương. Dù vấn đề của máy bay liên quan đến áp suất, cabin đã không bị giảm áp và mặt nạ dưỡng khí không bung ra.
Trung Quốc:
*Để đánh cắp các thông tin tình báo quan trọng liên quan tới các hệ thống vũ khí mới của quân đội Đài Loan, Trung Quốc đã chiêu mộ vài cựu sĩ quan thông qua các doanh nhân Đài Loan hoạt động tại đại lục để tiến hành hoạt động gián điệp.
![]() |
Thiếu tướng Lo Hsien-che của Đài Loan bị kết án tù chung thân về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. |
Tờ Defense News tại Washington đã kể tên các sĩ quan Đài Loan từng bán thông tin về máy bay cảnh báo sớm E2K Hawkeye, hệ thống tên lửa phòng không Hawk, camera hồng ngoại Raytheon Palm IR-500 cho Trung Quốc trong những năm qua.





