Tin thế giới 18h30: Nhiều quốc gia lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Nhật Bản và Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc thực hiện việc bay thử nghiệm ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc

* Bốn con tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, trong đó có một chiếc trang bị vũ khí, hôm 3/1 xuất hiện gần quần đảo Điếu Ngư/Sensaku ở biển Hoa Đông. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) có trụ sở tại Naha, tỉnh Okinawa, chiếc tàu Haijing 31241 có trang bị tháp pháo đã tiếp cận vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản cùng với 3 con tàu khác là Haijing 2401, 2166 và 2101.

Ngay sau đó, một tàu tuần tra Nhật Bản cảnh báo các tàu Trung Quốc không được tiến vào vùng biển nước này, đồng thời yêu cầu họ rời khỏi đây.

* Ủy ban Trung ương về kiểm tra kỷ luật (CCDI) Trung Quốc hôm nay (4/1) đã đưa ra một báo cáo thống kê cho biết năm 2015, Bắc Kinh đã buộc tội hơn 29.000 quan chức có dấu hiệu vi phạm trong chiến dịch kỷ luật và chống tham nhũng. Báo cáo cũng cho biết số lượng các vụ vi phạm đã giảm so với 71.000 trường hợp năm 2014, tuy nhiên số các quan chức cấp cao vi phạm lại tăng lên so với năm ngoái.

Ấn Độ

* Một trận động đất cường độ 6,7 độ Richter xảy ra ở Tây Bắc TP Imphal - Ấn Độ vào sáng sớm ngày hôm nay (4/1) khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo tin tức từ Reuters, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 4h35 - giờ địa phương tại khu vực cách thành phố Imphal, Ấn Độ. Tâm chấn của động đất ở độ sâu khoảng 57 km. Các bang Assam, Bengal, Arunachal, Bihar, Jharkhand cũng bị ảnh hưởng.

Tin thế giới 18h30: Nhiều quốc gia lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông - ảnh 1

Hình ảnh tan hoang sau động đất ở Ấn Độ. Nguồn: BBC

* Ấn Độ sẽ đóng vai trò quan trọng trong chương trình theo dõi hoạt động bành trướng, xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông khi New Delhi sớm cho vận hành trạm kiểm soát vệ tinh đặt tại TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Theo tờ The Economic Times, Ấn Độ đã đặt trạm theo dõi, tiếp nhận và xử lý dữ liệu vệ tinh tại TP HCM. Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sẽ sớm cho kích hoạt trạm vệ tinh này và kết nối với trạm nghiên cứu ở Biakin, Indonesia. Trong đó, trạm vệ tinh ở TP HCM sẽ giúp theo dõi và tiếp nhận dữ liệu của các vệ tinh do ISRO phóng từ lãnh thổ Ấn Độ.

Nhật Bản

* Theo hãng tin Kyodo, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 4/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Nhật Bản “lo ngại sâu sắc trước hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như ý định coi việc xây dựng ồ ạt của Bắc Kinh tại vùng biển này như “sự đã rồi”. Ông Kishida nhấn mạnh Tokyo không chấp nhận các hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia liên quan để bảo vệ tự do hàng hải.

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Nga V.Putin cần được tiến hành để tiến tới một hiệp ước hòa bình. Nhật Bản và Nga chưa bao giờ ký thỏa thuận nào sau Chiến tranh Thế giới II do mâu thuẫn chủ quyền ở các hòn đảo phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản, trong đó Tokyo gọi là “lãnh thổ phía bắc” của mình.

Cũng theo thủ tướng Nhật Bản, điều cần thiết là Nga phải đóng vai trò mang tính xây dựng trong cuộc chiến chống khủng bố và các cuộc khủng hoảng ở Iran và Syria.

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm đến tất cả các quốc gia trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 trước thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào cuối tháng 5/2016. Động thái này nhằm tăng cường sự hợp tác trong nhóm G7 trước thềm hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này được xem là cơ hội để Thủ tướng Abe công bố những thành công ngoại giao của mình trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản.

Mỹ

* Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Bảy (2/1) vừa qua đã tuyên bố rằng nước Mỹ không thể đánh bại được tổ chức khủng bố mang tên Nhà nước hồi giáo tự xưng IS trong năm 2016. Theo phản ánh của báo chí Nga, quan chức Nhà Trắng hy vọng rằng IS có thể bị suy yếu và chuyển sang hoạt động kiểu tàn quân của Tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Afghanistan sau khi chính quyền Taliban bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, Mỹ không đủ khả năng xóa bỏ tổ chức khủng bố này.

Tin thế giới 18h30: Nhiều quốc gia lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông - ảnh 2

Biểu tình vũ trang ở Mỹ. Nguồn: AP

* Ngày 4/1, hàng chục người biểu tình có vũ trang tiếp tục chiếm đóng một tòa nhà của chính quyền liên bang Mỹ ở bang Oregon để phản đối chính phủ bắt giam hai chủ trang trại địa phương. Theo CNN, khoảng 100 tay súng xông vào tòa trụ sở Khu bảo tồn tự nhiên quốc gia Malheur để phản đối việc nhà chức trách bắt giữ cha con Dwight và Steven Hammond, cha con chủ một trang trại ở hạt Harney, bị buộc tội phá hoại khi châm lửa đốt 52 hecta đất của khu bảo tồn để che đậy hành vi săn bắn trộm.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Pooja Jhunjhunwala cho rằng hành động của Trung Quốc “đã làm gia tăng căng thẳng” trong khu vực. Mỹ kêu gọi tất cả các bên tích cực giảm căng thẳng bằng việc ngừng các hành động đơn phương làm tổn hại sự ổn định và an ninh trong khu vực, có các bước đi nhằm tạo điều kiện đạt được các giải pháp ngoại giao hữu ích”.

Washington cũng chỉ trích hoạt động xây dựng trái phép các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã tiến hành tại Biển Đông, cho rằng Bắc Kinh đang có kế hoạch sử dụng các đảo này vào mục đích quân sự.

* Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết, dù quân đội Mỹ và Ukraine đang hợp tác với nhau nhưng việc xây dựng căn cứ quân sự Mỹ tại Ukraine là đi ngược lại hiến pháp của Ukraine. Thậm chí, vấn đề này còn chưa bao giờ được đề cập tới.

Hiện nay, theo chương trình hỗ trợ an ninh Mỹ và Ukraine đã thoả thuận năm ngoái, Mỹ đã đưa hàng trăm chuyên gia quân sự tới giúp đỡ huấn luyện binh lính Ukraine.

IS

* Một cậu bé 15 tuổi đã bị một trong các chỉ huy IS cưỡng hiếp sau đó lại bị IS kết tội đồng tính và ném từ trên cao xuống đất. Sự việc xảy ra ở Deir ez-Zor, miền trung Syria. Hãng tin Syria ARA dẫn lời một người dân địa phương chứng kiến sự việc cho biết "vụ xử tử khủng khiếp diễn ra trước đám đông nhiều người".

Một tòa án của IS cũng yêu cầu xử tử tên chỉ huy do quan hệ đồng tính nhưng các chỉ huy IS đã can thiệp nên hắn chỉ bị giáng cấp và điều đi Iraq.

* Tổ chức khủng bố IS đã tung một đoạn video hành quyết 5 ngườimà nhóm này cho là gián điệp Anh. Đoạn video dài 10 phút trong đó, một tay súng IS đeo mặt nạ đe doạ sẽ tấn công nước Anh và nói rằng đây là thông điệp dành cho Thủ tướng David Cameron.

BBC cho hay Bộ Ngoại giao Anh đang xác minh nội dung đoạn video này. Cả 2 người này đều nói giọng Anh. Tay súng đeo mặt nạ đã chỉ trích Thủ tướng David Cameron và cho rằng các cuộc không kích của Anh sẽ không mang lại hiệu quả.

* Chiến hạm Varyag - kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga sẽ tới vùng biển Syria thay thế vai trò của chiếc Moskva đang hoạt động tại đây nhằm hỗ trợ cho việc tấn công IS. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí thuộc Quân khu phía Đông cho biết, kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương - tàu tuần dương Varyag đã vượt qua kênh đào Suez và tiến vào biển Địa Trung Hải.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !