Tin thế giới 18h30: Nhật tự sản xuất chiến đấu cơ, hết nhờ vả Mỹ
Nga - Ukraine:
*Bộ trưởng Nông nghiệp Nga hôm 20/8 cảnh báo Moscow sẽ phải chi hàng tỷ USD trong những năm tới để trợ cấp cho nông dân nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt do lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ châu Âu.
Channel News Asia dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Nokolai Fyodorov cho hay đòn phản công cấm nhập khẩu thực phẩm nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ khiến Nga thất thu cả về ngân sách và lượng tiêu thụ hàng hóa lâu dài.
![]() |
4 thành viên của Tiểu đoàn Donbass, lực lượng tự nguyện thành lậpđể chiến đấu chống lại phe ly khaimiền đông Ukraine, tại căn cứ ở gần vùngDnipropetrovsk. |
*Đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga đã tiếp tục hành trình tiến sâu vào lãnh thổ miền đông Ukrainesau khi Kiev khẳng định đảm bảo hành lang an toàn cho đoàn cứu trợ di chuyển.
Trả lời báo chí hôm 20/8, Chủ tịch tổ chức Chữ Thập Đỏ tại Nga, Raisa Lukutstova cho biết Moscow hy vọng đưa 60 nhân viên ICRC tham gia các sứ mệnh nhân đạo tới vùng Rostov vào ngày 21 hoặc 22/8, nhằm tăng số lượng nhân viên 30 người hiện nay.
*Một tướng quân đội Ukraine hôm 20/8 cho biết có phe thứ ba, chống lại cả chính phủ Ukraine lẫn phe ly khai, xuất hiện trong các cuộc giao tranh ở vùng Donbass, miền đông nước này.
"Có một số người thuộc bên thứ ba, chúng tôi (chính quyền Kiev) hiện gọi là như vậy", tướng lục quân Ukraine Vladimir Ruban nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Pravda Ukraine. "Họ bắn đạn pháo và đổ lỗi cho một trong hai phe còn lại".
Theo Ruban, cả lực lượng an ninh chính phủ lẫn những người ủng hộ nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donbass đều đang cố tìm hiểu về phe thứ ba này.
Một nguồn tin quân đội Ukraine xác nhận, lực lượng ly khai đã bắn rơi 1 chiến đấu cơ Su-25 và 2 chiếc trực thăng Mi-24 ở Luhansk.
*Mỹ có thể giúp Ukraine cung cấp toàn bộ trang bị cần thiết cho các máy bay, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp Ukraine.
Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo: Cuộc gặp của đại diện Tư lệnh Không quân của các Lực lượng vũ trang Ukraine với phái đoàn quân sự của bộ Chỉ huy Không quân của các Lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu và phòng Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã đề cập đến việc Mỹ có thể giúp Ukraine cung cấp toàn bộ trang bị cần thiết cho các máy bay của nước này, cũng như chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp Ukraine.
Trung Quốc:
*Trong năm qua, quân đội Trung Quốc đã mở rộng tầm ảnh hưởng và sự hiện diện trong cộng đồng quân sự quốc tế. Nói cách khác, Trung Quốc đang bước vào một kỷ nguyên ngoại giao quân sự mới.
Hiện nay, quân đội Trung Quốc đang vươn lên thành một lực lượng chuyên nghiệp. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã liên tục mở rộng sự hiện diện và tầm ảnh hưởng tới cộng đồng quân sự quốc tế và xu hướng này đã lặp lại trong năm qua. Điển hình, Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã tham gia cuộc tập trận RIMPAC, Không quân Trung Quốc (PLAAF) tập trận tại Pakistan, PLAN tập trận với Nga và PLAAF tham gia Aviadarts.
![]() |
Nghị sĩClive Palmer đã có những chỉ trích gây tranh cãi nhằm vào Trung Quốc. |
*Ông Clive Palmer, một nghị sĩ của Úc mới đây đã có những chỉ trích thẳng thừng gây tranh cãi nhằm vào Trung Quốc, khi tuyên bố nước này đang tìm cách thâu tóm các cảng biển của Úc và "đánh cắp" tài nguyên thiên nhiên. Ông Palmer dọa sẽ khởi kiện.
Trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình trên cả nước, ông Palmer đã khiến bầu không khí nóng lên khi gọi giới chức Trung Quốc là những kẻ "vô lại", những người giết hại chính công dân nước mình.
Ấn Độ:
*Hôm 21/8, tờ Times of India đưa tin, Việt Nam vừa gia hạn một năm đối với hợp đồng cho Ấn Độ thuê 2 lô thăm dò dầu khí ở Biển Đông, ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Sushma Swaraj tới Việt Nam.
Động thái này tái khẳng định Ấn Độ là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại Biển Đông, khu vực đang diễn ra các tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.
![]() |
Máy bay của hãng hàng không Ấn ĐộIndiGo. |
*147 hành khách đã may mắn thoát chết khi máy bay ở Ấn Độ bị bốc cháy khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi hôm 20/8.
Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức hàng không Ấn Độ cho biết ít nhất 28 người bị thương trong vụ việc. Máy bay Airbus A-320 của hãng hãng không IndiGo xuất phát từ Mumbai, hạ cánh xuống Delhi với 147 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.
Triều Tiên:
*Trong vụ công kích cá nhân mới nhất nhằm vào một vị quan chức lớn của Mỹ, hôm 20/8, Triều Tiên đã gọiNgoại trưởng John Kerrylà con sói hoang có "bộ hàm gớm ghiếc".
Trước đó, Bình Nhưỡng đã gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là "con khỉ" và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "gái làng chơi".
![]() |
Tổng thống Mỹ Obama từng là mục tiêu chịu sự công kích của Triều Tiên. |
Thái Lan:
*Hôm nay (21/8), Quốc hội Thái Lan do quân đội chỉ định đã chính thức bổ nhiệm Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha làm Thủ tướng.
Mặc dù, việc chỉ định ông Prayuth làm Thủ tướng Thái Lan sẽ mở đường cho sự ra đời của một chính phủ lâm thời trong vài tuần tới, nhưng một điều chắc chắc là quyền điều hành đất nước sẽ vẫn nằm trong vòng kiểm soát của vị tướng quân đội này.
Guatemala:
*Tham mưu trưởng quân đội Guatemala cùng 4 người khác vừa thiệt mạng khi trực thăng chở họ rơi gần biên giới với Mexico.
![]() |
Tham mưu trưởng quân đội Guatemala, Tướng Rudy Ortiz. |
Mỹ:
*Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 20/8 đề nghị cả thế giới cùng chung tay chống Nhà nước Hồi giáo cực đoan ở Iraq, một dạng "bệnh ung thư", sau khi đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ được xác nhận là thực.
"Chúng ta sẽ cảnh giác và sẽ không nao núng, từ các chính phủ đến người dân ở khắp Trung Đông, cần có nỗ lực chung để nhổ đi căn bệnh ung thư này, để nó không lan rộng ra", ông Obama nhấn mạnh trong bài phát biểu trưa thứ tư tại khu nghỉ dưỡng của tổng thống.
Tổng thống Mỹ cũng tưởng nhớ đến phóng viên can trường. "Cuộc sống của Jim Foley hoàn toàn tương phản với cuộc sống của những kẻ hạ sát anh", ông cho biết.
![]() |
Cựu Tổng thống George W. Bush bị dội nước đá lạnh lên đầu. |
*Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đổ xô nước đá lên đầu để hưởng ứng chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh ALS, và thách cựu tổng thống Bill Clinton làm được hành động tương tự.
"Gửi tới những người thách thức tôi, tôi nghĩ cựu tổng thống mà bị dội nước lạnh thì không hợp lắm. Vì vậy, tôi sẽ ký một tờ séc", cựu Tổng thống George W. Bush nói trong đoạn video đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân hôm 20/8. Đoạn video được quay tại thị trấn Kennebunkport, bang Maine.
Bà Laura, phu nhân cựu tổng thống, sau đó xuất hiện và đổ xô nước đá lên đầu Bush khi ông đang chuẩn bị ký séc. "Tôi sẽ gửi tờ séc đó, tôi không muốn làm hỏng kiểu tóc của mình", bà Laura cho biết.
Cuối đoạn video, cựu tổng thống Bush gửi lời thách thức tới người tiền nhiệm Bill Clinton bởi "hôm qua là sinh nhật của Bill Clinton và tôi muốn gửi tặng tới ông ấy một xô nước lạnh".
Nhật Bản:
*Nhật Bản đang cân nhắc chế tạo các máy bay chiến đấu sau nhiều năm phụ thuộc vào việc hợp tác sản xuất với Mỹ, báo chí Nhật hôm 21/8 đưa tin, trong một động thái nhiều khả năng sẽ gây ra những lo ngại trong số các láng giềng châu Á.
Tờ Nikkei đưa tin Bộ quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch tìm kiếm khoản ngân sách 387 triệu USD trong tài khóa năm tới bắt đầu từ tháng 4/2015 để thử nghiệm động cơ thí nghiệm và các thiết kế khung máy bay tàng hình của một máy bay chiến đấu hoàn toàn do Nhật chế tạo.
![]() |
Tàu ngầmOyashio của Nhật Bản. |
*Hôm 20/8, lực lượng chống tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã phát hiện một tàu ngầm do thám của Nhật Bản xuất hiện gần lãnh hải nước Nga.
Hãng tin Lenta dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc tàu ngầm đã được phát hiện tại phía bắc eo biển La Perouse, nằm giữa hai đảo Hokkaido (thuộc Nhật Bản) và Sakhalin (thuộc Liên bang Nga).
Thông tin ban đầu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm Nhật Bản được xác định tới gần biên giới nước Nga là tàu ngầm diesel-điện Oyashio. Tàu ngầm này cũng được xác định không đi vào vùng lãnh hải của Nga.
Dải Gaza:
*Lực lượng Hamas ở dải Gaza thừa nhận 3 chỉ huy của họ đã thiệt mạng sau đợt không kích của máy bay Israel vào sáng 21/8, theo Reuters.






