Tin thế giới 18h30: Nhật cảnh giác khi Trung Quốc điều tàu hộ vệ

Trung Quốc đề xuất ký kết COC vì an ninh Biển Đông; Mỹ tiến hành 3 cuộc không kích tại Iraq; Ukraine sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt Nga tượng tự như Mỹ và EU; ...

Ukraine – MH17:

*Một nhóm nghị sĩ quốc hội Ukraine mang tên “Vì hòa bình và ổn định” hôm 8/8 tuyên bố hơn 10.000 người đã thiệt mạng kể từ khi chính quyền Kiev triển khai chiến dịch "chống khủng bố" tại miền đông kể từ tháng Tư.

Chiến dịch chống khủng bố của chính phủ Kiev ngày càng trở nên căng thẳng kể từ hồi tháng Năm. Theo ước tính của Hội đồng An ninh Ukraine, hơn 400 binh sĩ đã thiệt mạng và 1.600 người khác bị thương. 

Còn theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tính tới ngày 4/8, hơn 1.300 dân thường thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương kể từ khi chính quyền Kiev triển khai “chiến dịch chống khủng bố” và ít nhất 100.000 người buộc phải đi sơ tán. 

Tin thế giới 18h30: Nhật cảnh giác khi Trung Quốc điều tàu hộ vệ - ảnh 1

Một chiếc xe bị đốt cháy trong một cuộc giao tranh tại miền đông, Ukraine.

*Chính phủ Ukraine đang chuẩn bị áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga nhắm tới các hãng hàng không và hệ thống cung cấp khi đốt sang Tây Âu của Moscow, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk thông báo hôm 8/8.

Theo Washington Post, nội các Ukraine đã đề xuất các lệnh trừng phạt liên quan tới 172 cá nhân cùng 65 công ty và tổ chức tại Nga nếu như kiến nghị này được quốc hội thông qua vào ngày 12/8 tới. 

*Cảnh sát ba nước Hà Lan, Australia và Malaysia vừa ngừng việc tìm kiếm thêm bằng chứng tại hiện trường chuyến bay MH17 bị bắn rơi, do chiến sự ác liệt tại miền đông Ukraine.

Trong sáng nay (9/8), nhóm 18 cảnh sát và điều tra viên của ba nước rời khỏi hiện trường vụ tai nạn để quay về Kharkov. Tất cả các vật dụng cá nhân của các nạn nhân trên MH17 sẽ được gửi tới Hà Lan để chuyển cho công tác điều tra. Một chiếc máy bay quân sự của Hà Lan được huy động chở các vật dụng này.

*Washington hôm 8/8 cảnh báo bất kỳ hành động nào can thiệp thêm của Nga vào miền đông Ukraine cũng có thể bị coi là xâm lược, trong khi Nga kêu gọi khẩn cấp giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở miền đông nước láng giềng.

"Bất kỳ sự can thiệp đơn phương nào thêm nữa của Nga vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả hành động dưới chiêu bài cung cấp hỗ trợ nhân đạo, là hoàn toàn không chấp nhận được và gây hoang mang sâu sắc. Điều này nên bị coi là hành động xâm lược Ukraine", AP dẫn lời bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

*Một máy bay vận tải cỡ lớn của Canada đã tới thành phố Kharkov, miền đông Ukraine, mang theo các trang thiết bị quân sự không sát thương trị giá 4,5 triệu USD nhằm trợ giúp Ukraie "bảo vệ biên giới phía đông chống lại sự gây hấn của Nga". 

Các trang thiết bị bao gồm mũ bảo hiểm, kín mắt đạn đạo, áo chống đạt, các thiết bị sơ cứu, lều bạt và túi ngủ, Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết trong một tuyên bố ngày 7/8.

Trung Quốc:

*Hôm 8/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh đang chờ đợi ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), giúp kiểm soát và ngăn chặn căng thẳng leo thang tại vùng biển này.

Tuyên bố trên được ông Vương đưa ra bên lề cuộc họp Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chức tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Trước đó, Bắc Kinh đã liên tiếp vấp phải sự chỉ trích làm chậm tiến trình thông qua COC. 

Tin thế giới 18h30: Nhật cảnh giác khi Trung Quốc điều tàu hộ vệ - ảnh 2

Tàu hộ về tên lửa Type 056 “Tuyền Châu 588”.

*Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 8/8 đưa tin, nước này đã tổ chức nghi thức gia nhập tàu hộ vệ tên lửa Type 056 “Tuyền Châu 588” cho Hạm đội Đông Hải vào sáng cùng ngày nhằm tăng cường sức mạnh tuần tra cho lực lượng hải quân Trung Quốc ở Hoa Đông.

Sau khi được đưa vào sử dụng, tàu hộ vệ này chủ yếu đảm nhận các nhiệm vụ như tuần tra cảnh giới, tuần tra hộ ngư, có thể độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác trong tấn công tàu nổi của địch, chống ngầm.

Hành động này của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc quyết không nhân nhượng với Nhật Bản ở khu vực tranh chấp tại biển Hoa Đông. 

Iraq:

*Sau khi Tổng thống Barack Obama phê chuẩn cho không kích các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo ISIS ở miền bắc Iraq, Lầu Năm Góc đã tiến hành 3 đợt không kích.

Các vụ không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở miền bắc Iraq là những cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi Mỹ trực tiếp tham gia vào hoạt động quân sự ở Iraq và sau đó rút quân vào cuối năm 2011.

Tin thế giới 18h30: Nhật cảnh giác khi Trung Quốc điều tàu hộ vệ - ảnh 3

Máy bay F/A-18.

*RT đưa tin, hàng ngàn người thiểu số Yadizi đang bị mắc kẹt trên các vùng núi phía tây bắc Iraq. 

Nếu như họ di tản, họ có thể bị những tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) xử tử. Nhưng ở lại thì họ lại chết vì đói khát. Rất nhiều người bị mắc kẹt tại đây là phụ nữ và trẻ em, đi sơ tán từ chín điểm khác nhau trên đỉnh Sinjar.  

Nhà lập pháp Yazidi là Vian Dakhil cho biết vụ bao vây này đã khiến rất nhiều người chết, trong đó có trẻ em. “Bảy mươi đứa trẻ đã chết vì khát và 30 người già đã thiệt mạng” – Tờ Guardian của Anh dẫn lời Dakhil cho biết. “Trong vòng 48 giờ qua, có 30.000 gia đình đã bị bao vây trên đỉnh Sinjar mà không có nước và thực phẩm”.  

Nhật Bản:

*Ngày 9/8, Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) ra cảnh báo cao nhất về bão Halong đang lao tới khu vực đông nam nước này, khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Tin thế giới 18h30: Nhật cảnh giác khi Trung Quốc điều tàu hộ vệ - ảnh 4

Bão Halong gây ngập lụt ở Philippines hôm 5/8.

Theo AFP, JMA cho biết bão Halong với sức gió lên đến 198 km/h cùng mưa lớn sẽ ập vào phía đông nam Nhật trong đêm nay hoặc sáng mai. JMA cho biết cơn bão có thể đe dọa tính mạng người dân tỉnh Mie, cách Tokyo 300 km, và gây thiệt hại hạ tầng nghiêm trọng.

Dải Gaza:

*Mỹ và Liên Hợp Quốc đã lên án việc nối lại các cuộc tấn công tại dải Gaza giữa lực lượng Hồi giáo Hamas và Israel hôm 8/8, và kêu gọi cả hai bên nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, các bên sẽ làm việc để hướng tới một “thỏa thuận ngừng bắn bền vững”. Trong khi đó, Liên Fợp Quốc nhận định, việc này sẽ tăng thêm sự đau đớn, thương vong cho những người dân tại dải Gaza và điều đó là “không thể chấp nhận được”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên nhanh chóng tìm cách quay trở lại đối với các thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo và tiếp tục các cuộc đàm phán ở Cairo để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
MINH THU (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !