Tin thế giới 18h30: Người dân Nepal lại khốn đốn vì động đất
Động đất Nepal
* Chưa kịp trở lại cuộc sống bình thường sau trận động đất 7,8 độ richter xảy ra hôm 25/4, hôm nay, người dân Nepal lại tiếp tục phải hứng chịu một trận động đất mới vớicường độ 7,4 độ richter.
* Reuters đưa tin, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mới xảy ra ở độ sâu 19 km, cách phía tây thị trấn Namche Bazar khoảng 68 km, gần với khu cắm trại trên dãy núi Everest.
![]() |
Người dân Nepal hoảng loạn chạy ra khỏi các tòa nhà, lo lắng gọi cho người thân. |
Nhiều ngôi nhà ở thị trấn Chautara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về hướng đông, bị đổ sập khiến nhiều người thương vong.
Ở khu vực Sindhupalchowk, trận động đất đã gây ra sạt lở đất, làm bị thương ít nhất 12 người.
Tại thủ đô Kathmandu, người dân hoảng loạn chạy ra khỏi các tòa nhà. Đường phố chật cứng người đang tìm nơi trú ẩn và đi tìm người thân.
Ukraine
* Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, Thị trưởng khu vực Lugansk do Kiev bổ nhiệm đã tuyên bố kế hoạch phong tỏa mọi con đường nối giữa khu vực quân chính phủ Ukraine và lực lượng phe ly khai tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk kiểm soát.
* Hôm 12/5, tờ Irish Examiner đưa tin, NATO cảnh báo Nga đang tăng cường lực lượng ở khu vực biên giới cũng như ở miền Đông Ukraine để hỗ trợ ly khai tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ với quy mô lớn.
![]() |
Tổng Thư kí NATO tố Nga sẽ tấn công bất ngờ vào Ukraine. |
Tư lệnh Các lực lượng vũ trang NATO ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove cũng cho rằng Nga có thể đang lợi dụng tình hình hiện nay ở Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.
Chính phủ Ukraine lo ngại một cuộc tấn công quy mô lớn của quân ly khai có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, phía Nga vẫn liên tục phủ nhận việc đang hậu thuẫn cho quân ly khai Ukraine.
* Hôm nay (12/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerrysẽ gặp mặt để đối thoại những chủ đề đang trở thành tâm điểm gây bất hòa trong quan hệ hai nước như Ukraine, Syria và Iran.
Reuters cho hay theo thông báo hôm 11/5 của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry tới thành phố Sochi là nhằm “duy trì các kênh đối thoại trực tiếp với giới chức cấp cao Nga và truyền đạt rõ ràng quan điểm của Mỹ”.
* Từ ngày 17-19/5 tới, phái đoàn Nga do Bộ trưởng kinh tế Alexey Ulyukaev dẫn đầu sẽ tới Brussels để tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận liên kết Ukraine-EU.
Hàn Quốc – Triều Tiên
![]() |
Ông Kim Jong-un bị nghi ngờ đầu độc cô ruột là bàKim Kyong Hui. |
* Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng phát triển tên lửa đạn đạo. Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng trong hai năm tới sẽ hoàn thiện phát triển loại tên lửa đạn đạo trang bị trên tàu ngầm (BRPL) và kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng phát triển BRPL.
* Theo CNN, một cựu quan chức Triều Tiên đào tẩu đã hé lộ thông tin gây sốc về việc chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnhđầu độc người cô ruột là bà Kim Kyong Hui hồi năm ngoái.
Tuy nhiên, những thông tin được ông Park đưa ra vẫn chỉ là nguồn tin một chiều và chưa được kiểm chứng trong khi Triều Tiên lại là một trong những quốc gia khép kín nhất với thế giới bên ngoài.
Mỹ - Ả Rập Xê-út
![]() |
Tổng thống Mỹ Obama và Quốc vương Ả Rập Xê-út Salman trong một cuộc gặp đầu năm 2015. |
* Hôm 10/5, Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út Adel bin Ahmed al-Jubeir thông báo, Quốc vương Salman sẽ không tới Mỹ gặp Tổng thống Obama và tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước Vùng Vịnh tại Trại David vào ngày 14/5 tới như dự kiến.
Theo tờ Business Insider, đây có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy vị vua mới của Ả Rập Xê-út dường như đang lạnh nhạt với Tổng thống Barack Obamavì ông không hài lòng với việc Mỹ đang cải thiện mối quan hệ với Iran.