Tin thế giới 18h30: Nga và Syria “khoe” chiến tích, phương Tây ngầm lo sợ
Syria
*Ngày 6/10, hãng tin SANA của Syria khẳng định rằng trong những ngày gần đây đã có hơn 1.000 tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hạ vũ khí đầu hàng chính quyền Syria tại tỉnh Deraa thuộc miền Nam Syria, trong khi đó đã có 3.000 phiến quân đã tháo chạy khỏi đất nước này trước các đợt không kích của không quân Nga.
Hiện nay, các máy bay của lực lượng không quân Nga vẫn đang tiếp tục tiến hành trình sát trên không cả ngày lẫn đêm để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu của IS. Kết quả là rất nhiều vũ khí, thiết bị, phương tiện quân sự cùng 2 kho đạn dược đã bị phá hủy. Cũng theo SANA, Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố tha thứ cho tất cả những binh sĩ đã đào ngũ khỏi quân đội.
![]() |
Hơn 1.000 phiến quân IS đã bị bắt giữ sau cuộc không kích của Nga? |
*Cũng trong ngày 6/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố máy bay Nga đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ và hơn nữa, tại lãnh thổ Syria đã có sự xuất hiện của lính Nga. Ông Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo rằng. “Chúng tôi đã ghi nhận hai lần máy bay Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói. “Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, tôi thấy đây dường như là hành động có chủ đích”.
Hơn nữa, ông Stoltenberg khẳng định, “Nga đang tập trung một số lượng quân đáng kể” và phát hiện “bộ binh Nga có mặt tại căn cứ không quân ở Syria”. Các nước phương Tây luôn bày tỏ lo ngại rằng Nga không nhằm vào các mục tiêu của IS mà là các nhóm nổi dậy chống đối chính phủ Assad, một đồng minh thân cận của Nga.
*Trong bối cảnh quân nổi dậy ở Syria khẳng định bị Nga oanh tạc, trước sự thiếu hỗ trợ từ phía Mỹ, các nhóm quân nổi dậy ở Syria đang yêu cầu các loại tên lửa vác vai để bắn hạ các máy bay Nga được cho là đã đánh bom các cơ sở của họ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không muốn cung cấp loại vũ khí này cho quân nổi dậy. Ngay cả khi Mỹ không đồng ý cung cấp tên lửa phòng không cho quân ly khai, họ có thể sẽ tìm cách khác để có loại vũ khí này, vàcác quan chức Mỹ nói rằng đây là một “cơn ác mộng lớn”.
*Theo Chỉ huy lực lượng không quân Mỹ, Trung tướng Charlie Brown, các phi công trên chiếc tiêm kích-cường kích F-16 của Mỹ đã lần đầu tiên “mặt đối mặt” với các máy bay chiến đấu của Nga trên vùng trời Syria. Trao đổi với kênh truyền hình CBS, ông Charlie Brown cho biết: “Khoảng cách giữa máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ chỉ là vài dặm. Trong khi đó, đối với các loại máy bay này, khoảng cách ngắn nhất cho phép là không dưới 20 dặm (32,19 km)”.
![]() |
Máy bay Nga và Mỹ đã lần đầu tiên "đụng mặt" nhau tại Syria. |
Trước đó, đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, nước này đang chờ đợi câu trả lời của Nga liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho các chuyến bay trên vùng trời Syria do quan ngại những bất ổn có thể đến từ chiến dịch không kích của Nga. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng tuyên bố rằng họ đã ủng hộ đề xuất của Mỹ về phối hợp hành động giữa không quân hai nước trong chiến dịch chống lại IS ở Syria.
*Ngoài ra, một quốc gia NATO khác cũng đã tuyên bố sẽ đẩy mạnh không kích chống IS tại Syria. Mới đây Đan Mạch đã tuyên bố sẽ xem xét khả năng mở rộng chiến dịch quân sự chống lại IS sang cả Syria. Tuyên bố trên được Thủ tướng Đan Mạch đưa ra trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Quốc hội Đan Mạch. Trước đó, Đan Mạch cũng đã thực hiện chiến dịch không kích IS ở Iraq trong vòng gần 1 năm qua.
Hiệp định thương mại TPP
*Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sẽ có một số hạn chế đối với các nước đang phát triển? Theo báo Foreign Policy, kinh tế quốc gia của các thành viên có thể chịu những ảnh hưởng nhất định. Một trong những lợi ích chính đó là TPP sẽ cho phép các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài được đối xử không thiên vị, đồng thời giúp các nước cẩn thận hơn trong việc đưa ra các quy định mới, các nước TPP cũng sẽ dễ chịu tác động của khủng hoảng kinh tế hơn, do đó các nước đang phát triển có thể sẽ gặp khó khăn.
![]() |
TPP là một thắng lợi lớn của ông Obama? |
*Việc thỏa thuận TPP đi tới hồi kết đàm phán sau nhiều năm bị trì hoãn vì yếu tố cạnh tranh chính trị có thể coi là chiến thắng vang dội của Tổng thống Mỹ Barack Obama trên hành trình đặt nền tảng pháp lý mở rộng tầm ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, còn Trung Quốc thì phải theo dõi TPP một cách sát sao. Trong bài phát biểu hôm 5/10, Tổng thống Obama đã thẳng thắn nhận định sự ra đời của TPP là điều cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc, cường quốc kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, khỏi vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bên cạnh đó nó sẽ giúp Mỹ có những bước tiến lâu dài với các nước đang phát triển.
Ukraine
*Báo Kyiv Post đưa tin, một khoản tiền 40 triệu USD được nghị sĩ Ihor Kotvitsky, một người thân cận của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, bí mật chuyển khoản cho một công ty ở Panama. Khoản tiền này không được ông Kotvitsky kê khai trong tuyên bố tài chính cá nhân và nguồn gốc của nó đến nay vẫn còn bị bỏ ngỏ. Nghị sĩ Serhiy Leshchenko, một thành viên thuộc Khối Petro Poroshenko đã tuyên bố rằng việc chuyển khoản không được Kotvitsky báo cáo này đã diễn ra nhờ có sự bảo vệ từ những quan chức cao hơn trong Đảng Mặt trận Nhân dân Ukraine. Kotvitsky đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc tham nhũng đối với mình.
Mỹ
*Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và là người đã tiết lộ thông tin mật về chương trình theo dõi điện thoại của hàng triệu người dân Mỹ, đã khẳng định rằng anh đã nhiều lần tình nguyện ngồi tù ở Mỹ để đối lấy việc trở về quê hương. Snowden bị kết án phản quốc và mặc dù một đơn kiến nghị với hàng trăm ngàn chữ ký nhằm ân xá cho anh đã được gửi đến, chính phủ Mỹ vẫn không tỏ ra dao động.