Tin thế giới 18h30: Nga tái cam kết hỗ trợ Syria sau các vụ đánh bom đẫm máu
Syria
* Theo truyền thông Syria, hôm 23/5, các cuộc đánh bom gần căn cứ quân sự của Nga tại hai thành phố Jableh và Tartous do chính phủ kiểm soát, đã giết chết gần 150 người, làm bị thương ít nhất 200 người.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên và tuyên bố mục tiêu là nhằm vào cộng đồng thiểu số dòng Alawite của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
![]() |
Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria hôm 23/5/2016.. |
Điện Kremlin cho biết các vụ đánh bom đã cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh các cuộc đàm phán hòa bình sau khi thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/2 sụp đổ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Syria chống lại "các mối đe dọa khủng bố" và gửi lời chia buồn tới chính phủ của ông Assad về sự việc trên.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án các vụ đánh bom đẫm máu. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án mạnh mẽ và gọi đó là các vụ tấn công "kinh hoàng" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm vào dân thường Syria.
Triều Tiên
* Theo Reuters, Đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc So Se Pyong thẳng thừng từ chối lờiđề nghị đàm phán của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. |
Ông So cho rằng lời đề nghị đàm phán của ông Trump là một “dạng tuyên truyền, quảng bá” cho chiến dịch tranh cử, không có sự chân thành.
Theo ông So, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng quay trở lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông này cho biết thêm, nếu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch và thay đổi thái độ, Bình Nhưỡng có thể bình thường hóa quan hệ với Washington.
Hàn Quốc – Triều Tiên
* Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho hay, Seoul đang có kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia châu Phi trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới 3 nước châu Phi trong tuần này.
Theo quan chức trên, Hàn Quốc muốn làm suy yếu mối quan hệ quân sự của những nước này với Triều Tiên nhằm ngăn Triều Tiên xuất khẩu vũ khí.
Nga – Mỹ
![]() |
Máy bay do thám RC-135 thuộc Lực lượng không quân Mỹ. |
* Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập một tùy viên quân sự Mỹ sau khi phát hiện thấy một chiếc máy bay do thám RC-135 thuộc Lực lượng không quân Mỹ ở vùng biển gần biên giới Nga nhưng không bật bộ truyền phát tín hiệu hôm 22/5.
Hơn nữa, máy bay này còn bay quá gần các máy bay chở khách.
Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu tùy viên quân sự Mỹ phải có biện pháp để ngăn chặn những sự cố tương tự gần biên giới Nga trong tương lai.
Bầu cử Mỹ
* Tỷ phú Donald Trump tuyên bố sẽ chi một khoản tiền lớn vào chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông còn cho hay có thể sẽ bán một tòa nhà của mình để theo đuổi cuộc đua vào Nhà Trắng.
Ông Donald Trump đang gần như sẽ là ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi các đối thủ của ông lần lượt bỏ cuộc. Bên đảng Dân chủ, cuộc đua giữa cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders vẫn đang diễn ra quyết liệt.
Thổ Nhĩ Kỳ
* Trước giờ cất cánh, một máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở tại sân bay Ataturk, Istanbul đã bị đe dọa đánh bom, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn phải sơ tán khỏi máy bay.
Tuy nhiên, sau đó các nhà chức trách không phát hiện thấy thiết bị nổ nào.