Tin thế giới 18h30: Nga sẽ thay đổi lập trường về Biển Đông
![]() |
Tiêm kích Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên Biển Đông. (Ảnh mang tính chất minh họa). |
Tình hình Biển Đông
*Đài VOA Cambodia ngày 19/5 cho hay, Nga có khả năng sẽ chấp nhận một thỏa thuận với ASEAN về vấn đề Biển Đông được đưa vào Tuyên bố Sochi sau hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEANđang diễn ra.
“Việc Moscow tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN tại Sochi (từ 19/5) là một nỗ lực của Tổng thống Nga Putin nhằm mở rộng ảnh hưởng của Nga ở Đông Nam Á. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp thăm Việt Nam và tăng cường quan hệ hai nước.
*Lầu Năm Góc ngày 18/5 cho biết, hai máy bay chiến đấu chiến thuật của Trung Quốc đã đánh chặn "không an toàn" một máy bay do thám của Mỹ hoạt động trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanza cho biết thêm, hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc bay cách chiếc E-P3 của Mỹ khoảng 15m, buộc máy bay Mỹ phải hạ độ cao vài chục mét để tránh va chạm.
*Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tàu khu trục USS William P. Lawrence được trang bị tên lửa dẫn đường đã tiến vào khu vực 12 hải lý gần Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Trung Quốc chiếm đóng trái phép).
Đây là chuyến tuần tra thứ ba của hải quân Mỹ kể từ tháng 10/2015 trong khuôn khổ hoạt động tự do hàng hải theo thông lệ quốc tế, thể hiện sự phản đối của Washington đối với đòi hỏi chủ quyền vô lý của Bắc Kinh và hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.
*Trong cuộc họp báo hôm 18/5, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo, bốn tàu chiến Ấn Độ hiện đại sẽ tới Biển Đông và Tây bắc Thái Bình Dương.
“Chuyến ghé thăm tới các cảng đó sẽ kéo dài trong 4 ngày với mục đích thắt chặt quan hệ song phương và tăng cường khả năng tác chiến giữa các lực lượng hải quân”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh.
Dự kiến, các tàu chiến Ấn Độ trên sẽ ghé thăm vịnh Cam Ranh của Việt Nam, vịnh Subic (Philippines), Sasebo (Nhật Bản), Busan (Hàn Quốc), Vladivostok (Nga) và cảng Klang (Malaysia).
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về cuộc nội chiến tại Syria. |
Tình hình Syria
*Ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về cuộc nội chiến tại Syria và những nỗ lực nhằm đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama nêu rõ tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế nhằm duy trì lệnh ngừng bắn tại Syria và tạo bước tiến trong cuộc chuyển giao chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về tính cấp bách trong các nỗ lực nhằm làm suy yếu cũng như phá hủy tiềm lực của IS để ngăn chặn các cuộc tấn công của tổ chức khủng bố này tại Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu và những nơi khác.
*Trong một diễn biến liên quan, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Nga không hề có căn cứ quân sự nào tại Palmyra. Việc triển khai các doanh trại tạm thời tại thành phố này nằm trong phạm vi một thỏa thuận đạt được giữa Nga và cơ quan chức năng của Cộng hòa Ả Rập Syria”.
Theo lý giải từ phía Bộ Quốc phòng Nga, các doanh trại mà Nga lập ra, trong đó có các văn phòng và trạm xá, là để phục vụ các chuyên gia rà phá bom mìn đang làm nhiệm vụ loại bỏ bom mìn mà các chiến binh IS đã bỏ lại.
*Hãng tin Fars News (Iran) ngày 18/5 cho biết, một trong những chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố al-Nusra Front (chi nhánh Al-Qaeda Syria) đã bị giết chết trong một hoạt động quân sự của Quân đội Syria ở chiến trường Khan Touman.
Abu Sareh, một chỉ huy khét tiếng của al-Nusra Front đã phải chịu một vết thương quá nặng và chết trong chiến trường miền Nam của tỉnh Aleppo.
Thi thể Abu Sareh và chiến binh của nhóm khủng bố này bị giết đã được chuyển đến đơn vị của al-Nusra Front tại Khan Touman.
![]() |
Tổng thống Mỹ Obama. |
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama
*Sáng 19/5 theo giờ Việt Nam, Trung tâm Báo chí Quốc tế Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức họp báo về chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 23-25/5 của Tổng thống Barack Obama.
Tham dự và trả lời các câu hỏi của các phóng viên là Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Daniel Kritenbrink và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel.
Ông Kritenbrink đã công bố lịch trình chính thức chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Dự kiến Tổng thống Obama sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện trong một loạt lĩnh vực như hợp tác kinh tế-thương mại, giao lưu nhân dân, an ninh, nhân quyền cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực cùng quan tâm.
*Tờ International Business Times (Ibtimes) có bài bình luận cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ kinh tế và an ninh ngày càng tốt đẹp giữa Mỹ và Việt Nam.
Ibtimes nhận định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, đóng vai trò ngày càng quan trọng về mặt chính trị trong khu vực.
Chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam diễn ra chỉ vài tháng sau khi Việt Nam cùng 11 quốc gia khác ký Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng. Theo Ibtimes, TPP là một hiệp ước thương mại quốc tế lớn được thiết kế để giúp các công ty Mỹ tiếp cận nhiều hơn vào các thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
*VOA Cambodia ngày 19/5 đưa tin, các quan chức Campuchia hôm Thứ Tư (18/5) đã lên tiếng hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam, nhưng tỏ ý thận trọng về khả năng Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam.
"Chúng tôi cũng nghe nói rằng, trong chuyến thăm này hai bên sẽ thảo luận về vấn đề vũ khí và quân sự. Campuchia là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, vì vậy chúng tôi không ủng hộ việc này", phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan nói với báo giới.
Máy bay Ai Cập mất tích
The Guardian cho biết, máy bay MS804 khởi hành từ Paris vào lúc 23h09 đêm 18/5 (theo giờ mùa hè Trung Âu) và mất liên lạc với radar vào lúc 2h45 sáng giờ Cairo (khoảng 9h45 giờ Việt Nam). Chiếc máy bay này đang ở độ cao hơn 11.000 m và mất tích khi cách không phận Ai Cập khoảng 130 km và 10 phút bay. Báo cáo cho biết, phía Ai Cập đã cử đội cứu hộ và tìm kiếm tới khu vực này.