Tin thế giới 18h30: Nga không trở lại với G7
Ukraine
* Theo Reuters, phát biểu trước quốc hội hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko yêu cầu quân đội phải chuẩn bị bảo vệ đất nước trước một “cuộc xâm lược toàn diện"từ Nga.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội nước này vừa có những cuộc giao tranh căng thẳng nhất với quân ly khai ở miền Đông Ukraine trong nhiều tháng qua.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. |
* Ngày 4/6, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cho phép triển khai binh sỹ nước ngoài ở quốc gia này.
Theo đó, các binh sĩ nước ngoài được phép hỗ trợ Ukraine dưới hình thức thực hiện chiến dịch gìn giữ hòa bình và an ninh trên cơ sở các quyết định của Liên hợp quốc hay Liên minh châu Âu (EU).
Nga – G7
* Lenta dẫn lại nguồn tin từ AP (Associated Press) cho biết, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố Nga không thể quay trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 chừng nào ông Vladimir Putin còn nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Theo ông Stephen Harper, Nga đã mất đi cơ sở để tham gia nhóm các nước G7 từ rất lâu, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine vì Nga luôn coi mình như một đối thủ chiến lược.
![]() |
Trong khi G7 đang tranh luận về trường hợp của Nga thì Moscow dường như không quan tâm lắm đến việc quay trở lại tổ chức này. |
* Trong khi đó, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, Moscow không có ý định yêu cầu quay trở lại G7.
Chủ tịch Ủy ban Duma về các vấn đề quốc tế, ông Alexei Pushkov, cũng tuyên bố G7 không đủ hấp dẫn để có thể khiến Nga thay đổi quan điểm về vấn đề Ukraine và các vấn đề quốc tế.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 sắp tới sẽ được tổ chức tại Bavarian Elmau (Đức) trong 2 ngày 7-8/6.
* Theo tờ The Moscow Times, lo sợ gặp phải tình huống như Crimea, các nước Baltic đang ráo riết chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một cuộc “chiến tranh lai” với Nga.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các nước Baltic có vẻ đang lo lắng thái quá về Nga.
Nga – Mỹ
* Theo AP, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thảo luận hàng loạt các biện pháp cứng rắn đối với Moscow, bao gồm cả khả năng triển khai tên lửa tại châu Âu vì cho rằng Moscow đã vi phạm hiệp ước an ninh hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh.
Trung Quốc
![]() |
Chiếc tàu bị lật úp trên sông Dương Tử, Trung Quốc hôm 1/6 đang được dựng lên. |
* Theo BBC, Trung Quốc đã quyết định dựng con tàu bị lật úp trên sông Dương Tử hôm 1/6 lên vì không còn hy vọng còn người sống sót.
BBC cho hay, tính tới hiện tại, mới chỉ có 14 trong số 456 hành khách và thủy thủ đoàn được đưa lên bờ. Hơn 400 người còn lại có thể đã thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa đường thủy tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỉ qua.
Theo thông tin ban đầu, tàu bị lật chỉ trong vòng vài phút sau khi gặp một cơn bão lốc xoáy lớn.
Philippines – Nhật Bản
![]() |
Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc gặp tại Tokyo hôm 4/6/2015. |
* Reuters đưa tin, hôm 5/6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố, nước ông sẵn sàng đàm phán về việc cho phép các máy bay và tàu hải quân Nhật Bản sử dụng các căn cứ quân sự.
Nếu được thông qua, thỏa thuận trên sẽ mở đường cho quân đội Nhật Bản sử dụng các căn cứ của Philippines để tiếp nhiên liệu. Như vậy có thể kéo dài thời gian tuần tra của máy bay và tàu quân sự Nhật Bản ở Biển Đông.
Hôm 4/6, Nhật Bản và Philippines đã nhất trí khởi động chương trình hợp tác an ninh song phương nhằm đối phó với những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc.
Mỹ - Trung
* Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Mỹ cần bắt kịp xu thế gia nhập sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc. Nếu khăng khăng từ chối tham dự, Mỹ sẽ chỉ nhận phần thiệt thòi về mình.
![]() |
Mỹ nghi ngờ nguồn gốc cuộc tấn công mạng là từ Trung Quốc. |
* Theo Reuters, hôm 5/6, Mỹ cho biết tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tínhchính phủ, ăn cắp dữ liệu cá nhân của 4 triệu nhân viên liên bang. Mỹ nghi ngờ các cuộc tấn công này xuất phát từ Trung Quốc.
Đáp lại, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington nói, những cáo buộc trên là vô trách nhiệm và phản tác dụng.