Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt

Nga không cần phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt; vụ điều tra MH17 thêm nhiều tình tiết mới; sân bay Donetsk ở Ukraine tan tành sau các cuộc pháo kích; thế giới dõi theo "sự biến mất" của Kim Jong Un...

Ukraine:

*Hình ảnh sân bay quốc tế Donetsk được hãng tin AP ghi lại cho thấy chiến sự ở Ukraine chưa bao giờ ngừng dù chỉ một ngày. Trong khi đó, theo Liên Hợp Quốc, đã 331 người chết từ sau lệnh ngừng bắn.

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 1

Những gì còn lại của tòa nhà chính ở sân bay quốc tế Sergey Prokofiev, Donetsk, Ukraine. Nơi đây đã thành chiến trường khốc liệt nhất giữa quân chính phủ và quân ly khai. Ảnh: AP

Những hình ảnh mới gây sốc xuất hiện chỉ ra rằng sân bay Donetsk giờ chỉ là đống đổ nát, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và quân ly khai hồi tháng trước.

Nga:

*Quốc hội Nga hôm 8/10 đã chấp thuận sơ bộ dự luật cấp bồi thường cho các cá nhân trong danh sách trừng phạt của phương Tây, một động thái được cho là “tìm lại sự trung thành của tầng lớp thượng lưu".

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 2
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Dự luật này còn cho phép Moscow nắm bắt tài sản của người Nga ở nước ngoài mà có khả năng sẽ bị trừng phạt. Dự luật lần đầu tiên được đề xuất hồi tháng Tư, sau đó bị dừng lại trong bối cảnh một loạt những chỉ trích cho rằng chính phủ chỉ đang bảo vệ một số ít người giàu có trong xã hội.

*Trong triển lãm được tổ chức hôm 6/10 tại Moscow, một ngày trước ngày sinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông được ví như vị anh hùng thần thoại La Mã Hercules với các kỳ tích trong thời hiện đại, từ việc chiến đấu với các quốc gia phương Tây tới việc sáp nhập Crimea. 

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 3

Tỷ lệ ủng hộ ông Putin hiện tại vẫn trên 80%. Trong dịp sinh nhật ông, tại Moscow, những người ủng hộ ông bán những vật lưu niệm, áo thun, và các mặt hàng khác được trang trí với hình ảnh khuôn mặt của ông Putin.

*Ngày 9/10, trợ lý của Tổng thống Nga trả lời phóng viên cho biết trong một cuộc họp: “Chúng tôi sẽkhông yêu cầu bất cứ ai phải hủy bỏ các biện pháp trừng phạt”.

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 4
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin Yuri Ushakov.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng chia sẻ một quan điểm tương tự hôm thứ Tư, rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt là quyết định riêng của các quốc gia, hãng Ria Novosti đưa tin cho biết.

*Cũng trong buổi họp báo, ông Ushakov cho biết, điện Kremlin hy vọng rằng tình hình ở Ukraine sẽ ổn định, mặc dù thực tế lệnh ngừng bắn không được quan sát đầy đủ.

Vị quan chức điện Kremlin nói rằng các sự kiện hiện tại ở Ukraine "có thể được mô tả như là đã ngừng bắn".

*Ngày 9/10, các nghị sĩ của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Crimea thuộc Nga đã bầu quyền lãnh đạo Sergey Aksyonov làm nhà lãnh đạo chính thức của vùng lãnh thổ này với nhiệm kỳ 5 năm. Toàn bộ 75 thành viên trong cơ quan lập pháp Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ ông Aksyonov.

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 5

Ông Sergey Aksyonov trở thành lãnh đạo chính thức của Crimea với nhiệm kỳ 5 năm. Ảnh: The Guardian.

Hội đồng trên cũng quyết định ông Aksyonov sẽ kiêm nhiệm các vị trí người đứng đầu chính quyền và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Crimea, phù hợp với Hiến pháp Crimea.

Vụ MH17:

*Hôm 9/10, tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine đang tìm cách vào hiện trường vụ MH17 để tạo những bằng chứng theo hướng đổ tội cho Moscow.

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 6
Hiện trường của MH17.

Tuyên bố này là để đáp lại những lập luận trước đó của ông Valentin Nalivaychenko, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine, trên kênh Channel 5 rằng Kiev “hiểu rõ” nguyên nhân gây ra thảm kịch MH17.

*Trong quá trình khám nghiệm tử thi, phía Hà Lan thấy một trong số những nạn nhân thiệt mạng của vụ máy bay MH17 thuộc hãng hàng ở miền đông Ukraine đã sử dụng mặt nạ dưỡng khí, Ngoại trưởng nước này, ông Frans Timmermans thông báo.

Thông báo này dấy lên câu hỏi về giả thuyết trước đây cho rằng 298 nạn nhân của vụ máy bay MH17 rơi đã bị giết chết ngay lập tức, củng cố thêm cho khẳng định họ vẫn còn ý thức sau khi chiếc máy bay Boeing bị bắn.  

Mỹ:

*Sau gần 70 năm, những bức ảnh chi tiết về giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện lịch sử Mỹ ném 2 quả bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản đã được hé lộ trước công chúng.

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 7

Lâu nay, chỉ có vài bức ảnh về công tác chuẩn bị cuối cùng cho vụ ném bom lịch sử của Mỹ được công bố trước dư luận. Business Insider đã tập hợp những bức ảnh chi tiết về quá trình chuẩn bị cho thời khắc lịch sử quan trọng trong thế giới hiện đại để đăng tải tới độc giả. 

*Trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về an ninh quốc tế Derek Sholli tuyên bố: Chính quyền Mỹ đang lập chương trình có thể bao gồm việc cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraine.

Tuyên bố của ông Sholli được đưa ra khi phát biểu tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington: “Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị chúng ta cung cấp viện trợ vũ khí. Hiện nay chúng ta đã quyết định không làm việc này, nhưng chúng ta hiện có sự quan tâm để soạn thảo một chương trình mà kết quả cuối cùng có thể dẫn đến việc đó”.

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 8
Binh sĩ Ukraine và vũ khí ở miền đông.

Triều Tiên:

*Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, người đứng đầu chính phủ luôn được để ý quan tâm, thậm chí là sự tò mò nhất định mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, với quốc gia có sự kiểm soát chặt chẽ như Triều Tiên, sự tò mò về vụ “mất tích” đầy bí ẩn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un năm tuần lại đây đã tạo ra những cuộc tranh luận bất tận về đời sống chính trị của đất nước.

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 9
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong một bức ảnh chụp hồi tháng Bảy. Ông đã không xuất hiện trên truyền thông kể từ ngày 3/9.

Hiện tại, giới quan sát đang nóng lòng chờ đợi tới ngày thứ Sáu (10/10), là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, để xem liệu ông Kim có xuất hiện trước công chúng hay không.

Nhà nước Hồi giáo ISIS:

*Tờ Global Post (Mỹ) vừa có bài viết kể về hành trình khủng khiếp hai cô gái trẻ là Sara, 15 tuổi, và Leila, 19 tuổi, (tên hai nhân vật đã được thay đổi vì lý do nhạy cảm - Global Post) trong hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS. 

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 10
Một người mẹ cùng các con đang sống ởSulimaniyah sau khi chạy trốn khỏi làng Sinjar.

Sara kể lại, cô đã nghĩ đến tự tử nhiều lần. Cô bị “tặng” cho một người đàn ông và người này thường xuyên đánh đập cô. Ông ta còn dọa cô bằng những đoạn video quay cảnh các thành viên của ISIS cắt cổ hàng xóm của cô. Có hai lần, cô bị hắn dùng ống tiêm lớn hút máu từ cánh tay, khiến cô trở nên rất ốm yếu.

*Truyền hình tiếng Arab Al Jazeera cùng một số nguồn tin khu vực cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kobani ở phía bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tin thế giới 18h30: Nga không mặn mà việc EU dỡ bỏ trừng phạt - ảnh 11

Lá cờ của IS trên một tòa nhà tại thị trấn Kobani (Ảnh The Times).

Sáng 9/10, các nguồn tin của IS khẳng định, các tay súng của tổ chức này đang tiến hành lục soát từng ngôi nhà và mọi cửa ngõ dẫn vào thị trấn, trước khi đưa ra thông báo chính thức về việc toàn chiếm Kobani.

*Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người Kurd biểu tình chống lại sự phát triển của Nhà nước Hồi giáo ISIS ở Syria vẫn tiếp tục xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tối qua (8/10). Những người biểu tình đã ném bom xăng vào cảnh sát, ngược lại cảnh sát đã dùng súng bắn hơi cay và vòi rồng để đáp trả. Một chiếc xe cảnh sát đã bốc cháy. Hiện chưa có thông báo con số thương vong.

Phong trào biểu tình của người Kurd đã diễn ra 1 tuần qua, nguyên nhân là do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không mở cửa biên giới cho người Kurd trở lại Syria chiến đấu bảo vệ thị trấn Kobani -  thành trì của người Kurd.

Phan Sương (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !