Tin thế giới 18h30: Nga không đủ tiền tái vũ trang quân đội
Ukraine:
*Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, các cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine vẫn tái diễn nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường và đẩy nguy cơ bùng nổ cuộc chiến NATO – Nga gần hơn.
![]() |
Nhà dân tan hoang do trúng tên lửaGrad tạiDonetsk hôm 7/10. |
Theo National Interest, việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine giờ trở nên vô cùng mong manh khi các cuộc giao tranh giữa lực lượng ly khai thân Nga và quân chính phủ Kiev tại khu vực sân bay và thành phố Donetsk vẫn liên tiếp xảy ra. Nếu thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, nguy cơ về một cuộc chiến lớn tại Ukraine sẽ ngay lập tức xuất hiện.
*Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính quốc gia Ukraine Anatoliy Makarenko hôm 7/10 cho biết 112 chiếc xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo của Đứcđã qua trạm hải quan Ba Lan, tiến vào lãnh thổ Ukraine.
Sau đề xuất của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức Gerd Mueller, chính phủ Đức đã đưa số hàng cứu trợ thu gom từ 17 thành phố của nước này tới Ukraine. Theo đó, đoàn cứu trợ của Đức đã mang theo vật liệu xây dựng, lò sưởi trong nhà, chăn màn và giường gấp vào Ukraine, tạp chí Spiegel đưa tin.
*Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Grzegorz Schetyna hôm 7/10 cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga nếu như Moscow không thay đổi các chính sách đang thi hành với Ukraine.
"Nếu Nga không thay đổi chính sách hiện nay, lệnh trừng phạt sẽ ngày một nghiêm khắc hơn. Tất cả các quốc gia châu Âu đều có chung một tiếng nói cùng sự góp mặt của Australia, Mỹ và Cananda. Thế giới tự do nói 'Không' với chính sách của Nga hiện nay. Quan điểm của Ba Lan được các nước khác ủng hộ", Reuters dẫn lời ông Schetyna phát biểu trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Polsat News.
![]() |
Chiến sự tái diễn bất chấp lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine. |
*Bản báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại Ukraine đã không hề nhắc tới những hố chôn tập thểđược phát hiện hồi cuối tháng Chín tại thành phố Donetsk miền đông Ukraine.
Trước đó, hôm 23/9, hàng loạt hố chôn tập thể chứa khoảng 400 thi thể dân thường và các tay súng ly khai được phát hiện tại khu vực phía đông bắc thành phố Donetsk.
*Theo RIA Novosti, bản báo cáo nhân quyền mới nhất của LHQ còn tiết lộ việc các lực lượng do Kiev kiểm soát vẫn tiếp tục vi phạm luật nhân quyền quốc tế.
Bản báo cáo dài 37 trang còn công bố những bằng chứng xác thực những trường hợp bị ngược đãi trong nhà tù Ukraine như "đánh đập, bỏ đói và không cứu chữa y tế".
Hong Kong:
*Khi số lượng người tham gia biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hong Kong ngày một sụt giảm, đại diện chính quyền và lãnh đạo Liên đoàn sinh viên đã nhất trí tổ chức một cuộc họp chính thức hôm 10/10 tới.
![]() |
Người biểu tình cư trú trên con phốAdmiralty. |
SCMP dẫn lời Phó tổng thư ký Liên đoàn sinh viên Hong Kong Lester Shum nhấn mạnh cuộc đối thoại này cũng sẽ kết thúc nếu chính quyền Hong Kongcó hành động dẹp tan các địa điểm tổ chức biểu tình hoặc không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho người biểu tình.
Mỹ - Nhóm Nhà nước Hồi giáo ISIS:
*Dù Lầu Năm Góc đã chi hơn 1 tỷ USD để tổ chức không kích tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo ISIStại Iraq và Syria, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhấn mạnh cuộc chiến này sẽ mất 30 năm.
Theo thông báo của Bộ Chỉ huy trung tâm quân đội Mỹ hôm 6/10, kể từ giữa tháng Sáu, thời điểm tổ chức ISIS phát động các cuộc tấn công nhằm xâm chiếm lãnh thổ Iraq, Lầu Năm Góc đã chi 1,1 tỷ USD cho cuộc chiến chống lại lực lượng này.
![]() |
Chiến đấu cơF/A-18F Super Hornet của Mỹ quay trở lại căn cứ sau sứ mệnh không kích các vị trí của ISIS. |
*Lầu Năm Góc hôm 7/10 cho biết chiến dịch không kích chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria có hiệu quả nhưng không thể tiêu diệt được nhóm khủng bố nếu chỉ dùng biện pháp này.
RIA Novosti dẫn lời Trung tá Elissa Smith, nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cảnh báo: "Điều đó không có nghĩa không kích không quan trọng, rằng hoạt động này sẽ ngừng lại hay không có hiệu quả. Không kích chỉ là một phần trong chiến thuật lớn hơn và sẽ cần thời gian".
Nga:
*Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov phát biểu trong phiên điều trần trước Hội đồng Liên bang hôm 7/10 cảnh báo ngân sách nước này không đủ chi trả cho chương trình tái vũ trang quân đội nhiều tỷ USD, và thúc đẩy chiến dịch cắt giảm chi tiêu để ứng phó với các lệnh trừng phạt kinh tế.
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. |
Tổng thống Putin được cho là đang chuẩn bị tạm hoãn hoặc cắt giảm một số khoản chi quân sự, theo kế hoạch ban đầu là 23 nghìn tỷ rúp (575 tỷ USD) trong thập niên hiện tại để nâng cấp 70% trang thiết bị quân sự.
Triều Tiên:
*Nhiều người cho rằng Triều Tiên đang trải qua biến cố chính trị lớn, thậm chí là đảo chính khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un “mất tích” trong nhiều sự kiện lớn hay trước công chúng trong hơn một tháng qua.
Triều Tiên từ trước đến nay vẫn được xem là một “cánh cửa bí mật” đối với thế giới, nhưng dựa vào một số sự kiện gần đây, nhiều người suy đoán rằng nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un có thể đã trở thành nạn nhân của một cuộc đảo chính nội bộ hay Triều Tiên đang có biến động lớn về chính trị.
![]() |
Nhiều chuyên gia nhận địnhTriều Tiên sở hữu nhiều nhà tù lao động khổ sai. |
*Một quan chức Triều Tiên hôm 7/10 lần đầu công khai thừa nhận với cộng đồng quốc tế về sự tồn tại của những trại “cải tạo thông qua lao động”, phản pháo lại bản báo cáo nhân quyền của Liên hợp quốc hồi đầu năm.
*Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7/10 cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang ở bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.
“Theo tôi được biết, ông Kim đang ở một nơi ở phía bắc Bình Nhưỡng”, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-Koo cho hay: “Tôi đã nhận được thông tin tin cậy từ trụ sở tình báo quân sự của chúng ta”, ông Han được hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời cho hay. Hiện chưa có bình luận chính thức từ phía Bộ Quốc phòng.
Trung Quốc:
*Trận động đất mạnh 6,6 độ richter tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào đêm 7/10 đã cướp đi sinh mạng của 1 người và khiến 324 người khác bị thương.
![]() |
Người dân tá túc ngoài trời sau trận động đất vào tối hôm 7/10. |
Tân Hoa Xã dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho hay những trường hợp bị thương chủ yếu tập trung tại huyện Cảnh Cốc. Trận động đất được xác định xảy ra vào lúc 21h49 ở độ sâu 5 km dưới lòng đất.






