Tin thế giới 18h30: Nga cân nhắc không kích ở Syria trong 4 tháng

Nga cân nhắc tiến hành chiến dịch không kích ở Syria trong vòng 3 - 4 tháng; Taliban nhận trách nhiệm với vụ máy bay quân sự C-130 của Mỹ gặp nạn ở Afghanistan làm 11 người chết; Chính quyền Trung Quốc lộ yếu kém trong quản lý buôn bán chất nổ; ...

Nga – Syria:

*Một nhà lập pháp Nga hôm nay (2/10) cho biết các đợt không kích nước này triển khai ở Syria sẽ kéo dài từ 3 - 4 tháng. 

"Ở Moscow, họ đang bàn về một chiến dịch dài từ ba đến bốn tháng dù luôn có nguy cơ bị sa lầy", đài Europe 1 của Pháp đẫn lời Alexei Pushkov, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề đối ngoại Hạ viện Nga.

Tin thế giới 18h30: Nga cân nhắc không kích ở Syria trong 4 tháng - ảnh 1

Chiến dịch không kích tiêu diệtISở Syria giờ có thêmNga tham gia.

*Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/10 xác nhận Nga đã điều động hơn 50 máy bay quân sự cùng các đơn vị thủy quân lục chiến, lính dù và đặc nhiệm tới Syria để tiến hành các cuộc không kích nhằm tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Moscow đã loại bỏ phương án sẽ tham gia liên minh chống IS của Mỹ. 

*Việc Nga triển khai chiến dịch không kích tại Syria đã phản ánh sự yếu kém của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tấn công IS suốt hơn một năm qua tại Syria nhưng nó cũng là một cuộc chơi may rủi của Tổng thống Putin.

*Tổng thống Putin khẳng định Nga đã sẵn sàng đối đầu với “chiến tranh thông tin” chống lại chiến dịch quân sự không kích IS tại Syria khi truyền thông phương Tây liên tục đưa tin về các thiệt hại về dân thường sau ngày đầu tiên Nga không kích IS.

*Hôm 1/10, trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga S.Lavrov đã bác bỏ khả năng Nga sẽ “nhân tiện” không kích cả sang lãnh thổ Iraq khi đang không kích IS tại Syria.

Mặc dù không mở rộng không kích IS ở Iraq nhưng ông Lavrov khẳng định Nga sẽ “cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd thông qua chính phủ Iraq” để họ chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố.

*Nguồn tin Lebanon cho biết hàng trăm binh lính Iran đã tới Syria để tham gia một cuộc tấn công trên mặt đất lớn, hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Assad.

Hàng trăm lính Iran đã đến Syria trong 10 ngày vừa qua để triển khai một cuộc tấn công lớn trên mặt đất lớn. Họ cũng sẽ được hậu thuẫn bởi Hezbollah, phiến quân đồng minh của ông Assad từ Lebanon, cùng với lực lượng dân quân Shitte từ Iraq, trong khi Nga hỗ trợ hoạt động trên không.

*Không quân Nga cho biết trong ngày thứ 2 của chiến dịch can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria ngày 1/10, các chiến đấu cơ Su-24M và Su-25 của Nga đã 8 lần xuất kích từ căn cứ Hmeimim tại tỉnh Latakia bên bờ Đại Trung Hải, tấn công 5 mục tiêu của IS.

Dựa trên các thông tin tình báo thu nhập được từ nhiều nguồn, trong đó có do thám bằng máy bay không người lái và trên không, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng các chiến đấu cơ Su-24M đã phá hủy hoàn toàn các mục tiêu của khủng bố tại tỉnh Idlib. Một trong số các mục tiêu là một trung tâm chỉ huy của IS, và một mục tiêu là trung tâm huấn luyện.

Trung Quốc:

*Chuyên gia Jin Canrong nhận định nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đang nỗ lực nâng hình ảnh Trung Quốc trở thành một cường quốc trên thế giới và quyết tâm xử lý những rắc rối liên quan tới Đài Loan trước năm 2022.

Sau 7 năm chính quyền Quốc dân đảng của Tổng thống Mã Anh Cửu thực hiện chính sách trên, dường như các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Đài Bắc và Bắc Kinh vẫn không thể khiến Trung Quốc từ bỏ ý định thống nhất Đài Loan về đại lục. Thậm chí, một số nguồn tin mới đây cho hay ông Tập Cận Bình đã tỏ ra vô cùng tức giận khi các nhà hoạch định chính sách về Đài Loan trong chính quyền Trung Quốc không thể giành được sự ủng hộ của người dân hai bên eo biển. 

Tin thế giới 18h30: Nga cân nhắc không kích ở Syria trong 4 tháng - ảnh 2

Lực lượngđặc nhiệmĐài Loan tập trận.

*Ít nhất 50 người thiệt mạng bao gồm 5 nhân viên cảnh sát và hơn 50 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một mỏ than ở Tân Cương hồi tháng trước, trong khi 9 nghi phạm đang bị truy nã.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin vụ tấn công xảy ra hôm 18/9, khi các nghi phạm dùng dao tấn công lực lượng an ninh canh giữ khu vực cổng tiến vào mỏ than Sogan ở thành phố Aksu thuộc khu tự trị Tân Cương. Phần lớn nạn nhân là người Hán. Cảnh sát cho rằng thủ phạm là những phần tử ly khai và thường dùng dao tấn công.

*Hàng loạt vụ nổ xảy ra tại huyện Liễu Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho thấy một thực tế việc mua bán chất nổtại quốc gia này trở nên quá dễ dàng trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái cùng nạn tham nhũng và an ninh công cộng lỏng lẻo.

Việc kiểm soát súng chặt chẽ khiến các vụ án liên quan tới súng là khá hiếm ở Trung Quốc. Trái lại, với sự bùng nổ của ngành công nghiệp khai thác than và sản xuất pháo hoa, hoạt động buôn bán chất nổ ở quốc gia đông dân nhất thế giới lại trở nên quá dễ dàng. 

Ukraine:

*Hôm 2/10, lãnh đạo nhóm “Bộ tứ Normady” sẽ tiếp tục tiến hành hội đàm tại Paris, Pháp để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước hội đàm, Pháp bất ngờ công khai ủng hộ trao quy chế tự trị cho Donbass.

Tin thế giới 18h30: Nga cân nhắc không kích ở Syria trong 4 tháng - ảnh 3

Tổng thống Nga V.Putin, Thủ tướng Đức A.Merkel, Tổng thống Pháp F.Hollande và Tổng thống Ukraine P.Poroshenko sẽ tiến hành hội đàm tại Paris, Pháp ngày 2/10

“Nhiệm vụ chính trị trong Thỏa thuận Minsk là đảm bảo quy chế tự trị cho khu vực Donbass nhưng vẫn nằm trong thành phần của Ukraine”, nguồn tin cao cấp trong Điện Elysée, Pháp cho biết. 

Mỹ:

*Một vụ nổ súng xảy ra tại Đại học Cộng đồng Umpqua (UCC) tại hạt Douglas, bang Oregon, Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 13 người và khiến hơn 20 người khác bị thương hôm 1/10. Cảnh sát xác nhận nghi phạm xả súng cũng đã chết.

Thị trưởng bang Oregon, ông Kate Brown cho hay thủ phạm xả súng được mô tả là một thanh niên 20 tuổi. Động cơ gây án vẫn đang được điều tra. Truyền thông địa phương cho hay thủ phạm không phải là sinh viên tại UCC.

Tin thế giới 18h30: Nga cân nhắc không kích ở Syria trong 4 tháng - ảnh 4

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau vụ xả súng.

*Vụ xả súng kinh hoàng khiến hơn 10 người thiệt mạng tại ĐH Cộng đồng Umpqua, Oregon, Mỹ sáng 1/10 đã nâng tổng số vụ thảm sát tương tự tại Mỹ trong năm nay lên con số 294.

Năm 2015 mới qua 274 ngày nhưng đã có tới 294 vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng tại Mỹ, trung bình ngày nào tại quốc gia này cũng diễn ra ít nhất một vụ xả súng. Tuy nhiên, con số thống kê này chưa phải là tất cả, còn có nhiều vụ việc gây tổn thương nghiêm trọng liên quan đến súng khác nhưng không được FBI liệt vào danh sách xả súng vì không đáp ứng các tiêu chí của cơ quan này.

*Taliban nhận trách nhiệm với vụ máy bay quân sự C-130 của Mỹ gặp nạn ở Afghanistan làm 11 người chết. 

Taliban nổi tiếng với các tuyên bố phóng đại tại chiến trường và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến nay chưa công bố chi tiết nguyên nhân máy bay rơi. Tai nạn của C-130 xảy ra vào khoảng nửa đêm 2/10, làm 6 lính Mỹ và 5 nhà thầu dân sự thiệt mạng, Đại tá Brian Tribus nói. Nhiều bài báo trước đó cho biết 12 người thiệt mạng. 

Triều Tiên:

*Triều Tiên sẽ cho tổ chức lễ diễu binh khoe vũ khí thay vì phóng tên lửa tầm xa trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động vào ngày 10/10 tới.

Tin thế giới 18h30: Nga cân nhắc không kích ở Syria trong 4 tháng - ảnh 5

Lễ diễu binh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết sự kiện 10/10 tại Triều Tiên sẽ bao gồm một cuộc trình diễn trên không quy mô nhỏ cùng sự hiện diện của hàng loạt vũ khí như máy phóng rocket đa nòng, các máy bay không người lái và tàu cao tốc mới VSV. Nhiều khả năng Bình Nhưỡng còn cho ra mắt một loại tên lửa mới. 

MINH THU (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !