Tin thế giới 18h30: Nga bất ngờ tập trận ở biên giới Ukraine
Trung Quốc:
*Ít nhất 381 người đã chết và 2.000 người bị thương sau một trận động đất khoảng 6,1 – 6,5 độ richter (theo nhiều cơ quan dự báo khác nhau) xảy ra ở Vân Nam, Trung Quốc.
![]() |
Nhà cửa đổ nát sau trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc ngày 3/8/2014. |
*Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ bổ nhiệm Tướng 3 sao Lưu Viên làm phó chủ tịch Quân ủy trung ương vào tháng 10 tới. Ông Lưu hiện là gương mặt chống tham nhũng nổi tiếng tại Trung Quốc.
![]() |
Tướng Lưu Viên. |
*Trung Quốc đang đẩy mạnh tăng cường đội khai thác dầu ngoài khơi cùng với lực lượng bảo vệ bờ biển của mình ra Biển Đông. Động thái này sẽ đẩy quốc gia này có nhiều va chạm hơn với các nước láng giềng. Trong năm 2016, nước này sẽ đưa giàn khoan Hải Dương 982 (HYSY 982) ra Biển Đông.
![]() |
Mẫu thiết kế giàn khoan Hải Dương 982. Ảnh: Reuters. |
Mỹ:
*Tổng thống Barack Obama cho rằng, Nga là một quốc gia “không làm được gì” và phương Tây cần phải có quan hệ vững chắc với Trung Quốc khi Bắc Kinh đẩy mạnh vai trò của mình trong nền kinh tế thế giới.
Nga:
*Cuộc khủng hoảng chính trị tại bán đảo Crimea đã khiến Nga dịch chuyển trọng tâm về phương Đông. Điều chắc chắn là Nga sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác quân sự với Trung Quốc.
![]() |
Tổ hợp tên lửa phòng khôngS-400 Triumf do Nga sản xuất. |
Tạp chí Kanwa nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Nga, châu Âu và Mỹ đã lâm vào tình trạng bế tắc suốt một thời gian dài. Đây chính là cơ hội để Nga – Trung nâng mối quan hệ hợp tác quân sự lên một tầm cao mới.
*Không quân Nga ngày 4/8 bắt đầu triển khai cuộc tập trận nhằm phô diễn sức mạnh quân sự sát biên giới Ukraina.
![]() |
Cuộc diễn tập có sự tham dự của hơn 100 máy bay và trực thăng các loại. Ảnh: Globalmilitaryreview.blogspot.com |
Hãng tin Reuters cho biết, tập trận kéo dài từ ngày 4-8/8 với sự tham dự của hơn 100 máy bay chiến đấu Su-27, MiG-31, Su-34 và các trực thăng
Mi-8, Mi-24, Mi-28N ở khu vực miền trung và miền tây. Bắn tên lửa sẽ là một trong những khoa mục chính của diễn tập.
Ukraine:
*Ngày 3/8, New Straits Times đưa tin cho biết, sau khi kiểm tra sơ bộ dữ liệu hai hộp đen của chiếc máy bay MH17 bị rơi ở Ukraine, các chuyên gia nhận định không phát hiện “điều gì bất thường".
![]() |
Các nhà điều tra quốc tế đang tiến hành điều tra hiện trường vụ máy bay rơi ở miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters. |
Một kết luận sơ bộ “không có gì” có vẻ không hợp lý với những gì đã xảy ra với MH17. Những gì còn sót lại ở hiện trường, cùng với việc toàn bộ hành khách đều chết thảm cho thấy chắc chắn đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng trước khi chiếc máy bay rơi xuống mặt đất.
*Theo Đài Tiếng nói nước Nga, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko trên trang mạng xã hội Facebook ngày 4/8, cho biết nước này đang chuẩn bị một danh sách những người Nga sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Ukraine liên quan tới bán đảo Crimea và quan điểm về vấn đề ở miền Đông Nam của Ukraine.
*Trong ngày 3/8, hơn 400 binh sĩ Ukraine đã gửi đề nghị tới lực lượng Biên phòng Nga để được chạy tị̣ nạn sang Nga. Thông tin trên được hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời đại diện báo chí Cơ quan Biên phòng liên bang vùng Rostov Vasily Malaev.
Theo lời ông này, rạng sáng 4/8, lực lượng biên phòng Nga vùng Rostov đã mở hành lang nhân đạo và chuẩn bị các khu vực sinh hoạt cho người tị̣ nạn Ukraine trên lãnh thổ Nga.
Đức:
*Kênh tin tức truyền hình N24 của Đức đã phát đi phát lại đoạn phóng sự về những người tỵ nạn Ukraine hiện đang sống ở Nga. Trong phóng sự có phỏng vấn họ về vai trò của Moscow tại đông nam Ukraine.
![]() |
Nhân vật được kênh N24 của Đức phỏng vấn, người đang phụ trách vấn đề người tỵ nạn, ông Constantine Vasiltsova. Ảnh chụp màn hình. |
Tuy nhiên, một vấn đề là kênh truyền hình Đức N24 đã không dịch lại một cách chính xác lờicủa người đại diện Tổ chức thanh niên “Thời đại của tôi” Constantine Vasiltsova về số phận của người tị nạn Ukraine trên lãnh thổ Nga.
*Đức đã quyết định hủy một hợp đồng cung cấp cho Nga nguyên một trại huấn luyện quân sự trang bị đầy đủ trị giá 100 triệu euro liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trước đó, Nga gọi quyết định đình chỉ thương vụ vũ khí này là “không mang tính xây dựng”, cáo buộc Berlin hành động dưới sức ép của Mỹ.
Dải Gaza:
*Theo hãng tin AP, bắt đầu 10 giờ sáng nay, 4/7 (giờ địa phương, tức 14 giờ cùng ngày giờ Việt Nam), Israel thực thi tuyên bố ngừng bắn kéo dài trong 7 giờ với lý do nhân đạo.
![]() |
Người dân dải Gaza chạy trốn. |
Việc ngừng bắn sẽ diễn ra tại tất cả các khu vực của người Palestine ở phía Đông thành phố Rafah. Tuy nhiên, chỉ huy chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, Tướng Yoav Mordechai cảnh báo rằng, trong thời gian ngừng bắn, nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm, Israel sẽ đáp trả.
*Cộng đồng thế giới hôm nay (4/8) tiếp tục bày tỏ quan ngại và lên án vụ tấn công của Israel hôm 3/8 nhằm vào một trường học của Liên Hợp Quốc tại dải Gaza, nơi đang có khoảng 3.000 người Palestine trú ẩn, làm 10 người thiệt mạng.![]() |
Biểu tình ở Ấn Độ phản đối Israel tấn công Gaza (ảnh: IndianExpress). |