Tin thế giới 18h30: Năm 2015, EU 'mở rộng cửa' cho dân Ukraine
Ukraine
* Kyiv Post đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Olena Zerkal cho hay, bắt đầu từ tháng 9 hoặc tháng 10/2015, người dân Ukraine sẽ có thể sang châu Âu mà không cần thị thực (visa).
* Theo Bloomberg, hôm 30/11, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định Ukraine quyết tâm lựa chọn phương Tây và không để áp lực bên ngoài hay Nga ảnh hưởng đến con đường phát triển của mình.
![]() |
Tổng thống và Thủ tướng Ukraine bắt tay sau khi một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác với châu Âu được phê chuẩn hồi tháng 9/2014. |
* Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, đoàn xe viện trợ thứ 8, chở 1.200 tấn hàng của Nga đã tới Luhansk - miền Đông Ukraine. Ông Oleg Rovonov thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay: "Hơn 40 xe tải đã đến Luhansk, mang theo 400 tấn hàng viện trợ nhân đạo, chủ yếu là vật liệu xây dựng và thực phẩm. Trong thời gian đoàn xe di chuyển không xảy ra điều gì bất trắc. Toàn bộ hàng hóa được chuyển đầy đủ tới địa điểm dự kiến”.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay, lực lượng biên phòng và hải quan Ukraine không kiểm tra được đoàn xe này mặc dù có thể quan sát chúng tiến vào lãnh thổ Ukraine.
Nga
Theo BBC, hôm 30/11, hàng ngàn người Nga,bao gồm nhiều bác sĩ, đã xuống đường biểu tìnhở Moscow và nhiều thành phố khác để phản đối những cải cách y tế mới mà theo đó sẽ có khoảng 10.000 bác sĩ bị mất việc, và khoảng 28 bệnh viện và phòng khám bị đóng cửa vào đầu năm tới.
![]() |
Người biểu tình cải trang thành thần chết và mang theo những chiếc quan tài mô phỏng. |
Theo các nhà chức trách Nga, kế hoạch cải cách y tế mới là nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách tập trung chuyên gia vào những bệnh viện tốt hơn, giúp hiện đại hóa hệ thống y tế đã lỗi thời và không hiệu quả.
Tuy nhiên, người biểu tình cho rằng chính phủ chỉ đang muốn tiết kiệm tiền.
Hong Kong
Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong đã bao vây trụ sở chính quyềnHong Kong ở quận Admiralty, khiến tòa nhà này buộc phải đóng cửa.
![]() |
Người biểu tình bật ô để chắn hơi cay của cảnh sát. |
Theo Reuters, tình trạng hỗn loạn bùng phát khi những các viên chức tìm cách mở đường để tiếp cận tòa nhà hành chính tại quận Admitalty. Họ đã bị hàng trăm người biểu tình quây chặt bên ngoài.
Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục sử dụng dùi cui và đạn hơi cay để giải tán đám đông, dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực.
Tình trạng trên diễn ra ngay sau khi hai nhóm lãnh đạo biểu tình kêu gọi người biểu tình quay trở lại chiếm đóng các tuyến đường trung tâm vào tối 30/11.
IS
* Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, suốt đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/11, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành tới 30 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS tại Raqqa và căn cứ không quân Sư Đoàn 17 mà IS đã chiếm được từ tay các lực lượng chính phủ hồi đầu năm.
![]() |
Khói bụi tại thành phố Raqqa sau một cuộc tấn công hôm 27/11. |
* Cũng trong ngày 30/11, một tòa án Ai Cập đã chính thức gọi IS là một nhóm khủng bố.
Tòa án cho biết sẽ quy tất cả các nhánh của IS là các tổ chức khủng bố, bao gồm cả Ansar Beit al-Maqdis, một nhóm thánh chiến Ai Cập đã cam kết trung thành với IS hồi đầu tháng 11/2014.
* Trong một diễn biến khác liên quan đến hành động của IS, chính phủ Canada đang điều tra thông tin cho rằng IS đã bắt cóc một người phụ nữ Canada tại Syria.
Bộ Ngoại giao Canada khẳng định nước này đang "theo đuổi tất cả các kênh thích hợp" để tìm kiếm thêm thông tin.
Iraq
Theo tờ The Independent của Anh, Thủ tướng Iraq vừa tuyên bố, một cuộc điều tra gần đây cho thấy, có tới 50.000 “lính ma”, tức những lính không có thật nhưng vẫn được trả lương trong quân đội Iraq.
![]() |
Lính Iraq đang chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). |
"Lính ma” là một hình thức phổ biến ở Iraq, nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng Haider al-Abadi đưa ra một con số chính xác để cho thấy mức độ tham nhũng khủng khiếp trong quân đội nước này.
MH17
Mẹ của một nạn nhân trên chuyến bay MH17 của Malaysia đã đệ đơn kiện chính phủ Ukraine ra Tòa án Nhân quyền châu Âu, cáo buộc Kiev vô trách nhiệm khi không đóng cửa không phận nước này.
Bà mẹ này đã đệ đơn lên Tòa án có trụ sở ở Strasbourg (Pháp) và đòi Ukraine phải bồi thường 800.000 euro (1 triệu USD) cho các thiệt hại vì tội ngộ sát.
Trung Quốc
![]() |
Tòa án nhân dân Jiangyin tại thành phố Jiangyin, tỉnh Giang Tô. |
Theo tờ Thời báo Phố Wall, Trung Quốc đã siết các quy định về xây dựng văn phòng chính phủ, trong đó giới hạn cả về diện tích sử dụng của mỗi quan chức và thậm chí là cả diện tích của nhà vệ sinh.
Bản cập nhật hướng dẫn được đưa ra khi chính phủ Bắc Kinh đang tăng cường kiểm soát chi tiêu và các tòa nhà chính phủ hoành tránh đang khiến nhiều người dân cảm thấy “chướng mắt”.





