Tin thế giới 18h30: Mỹ tuyên bố không ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga
Nga:
* Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Ukraine trong tháng 3/2015. Theo đó, Công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine sẽ đặt hàng khí đốt và thanh toán trước. Việc này sẽ giúp Ukraine có nguồn cung khí đốt ổn định trong tháng 3. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cam kết sẽ cung cấp đầy đủ như thỏa thuận.
![]() |
Đường ống dẫn khí đốt tại Ukraine. |
Theo hãng tin Reuters, Gói khí đốt mùa đông mà Nga cung cấp cho Ukraine do EU làm trung gian và tài trợ một phần kinh phí. Hiện EU đã nhập khoảng 40% lượng khí đốt từ Nga. Một nửa trong số đó phải "quá cảnh" sang lãnh thổ Ukraine.
Trước đó, Moscow đã đe dọa sẽ khóa van đường ống dẫn khí đến Ukraine vào ngày 3/3 nếu Kiev không chịu thanh toán trước tiền khí đốt và Kiev đã phải chấp nhận trả 15 triệu USD cho Nga.
* Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Rosoboronexport của Nga cho biết, Pháp đã đưa tàu lớp Mistral được Nga đặt tên là Sevastopol ra biển, sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm vào giữa tháng 3/2015.
![]() |
Tàu đổ bộ lớp Mistral mang tên Sevastopol thuộc gói hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USDtại nhà máy đóng tàu Pháp. |
Tàu lớp Mistral Sevastopol thuộc gói hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USD do Tập đoàn Rosoboronexport của Nga và công ty DCNS của Pháp ký kết hồi tháng 6/2011 để đóng 2 tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng cho Hải quân Nga.
Theo các điều khoản của hợp đồng, việc bàn giao tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok tiến hành vào ngày 1/11/2014. Tàu thứ hai mang tên Sevastopol dự kiến bàn giao ngày 1/11/2015.
Tuy nhiên, Paris tạm đình chỉ việc chuyển giao Vladivostok cho Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
* Tư lệnh lực lượng Hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết lực lượng quân đội nước này sắp đến sẽ tiếp nhận thêm 50 tàu hải quân các loại.
![]() |
Hải quân Nga sẽ nhận 2 tàu Khảo sát mới trong năm 2015. |
Theo tờ Sputnik, chương trình đóng tàu của Hải quân Nga đã được lên kế hoạch từ năm nay cho đến năm 2050. Hải quân Nga dự định tiếp tục đóng mới tàu có khả năng thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các biển.
Vụ ám sát Boris Nemtsov:
* Ngoại trưởng Nga đã lên án mục địch chính trị đằng sau vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov là hèn hạ và khẳng định: “Tội ác bẩn thỉu này sẽ được điều tra trong khuôn khổ luật pháp chặt chẽ".
* Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, ông James Clapper khẳng định rằng các cơ quan tình báo nước này không đứng sau vụ ám sát nhà chính trị đảng đối lập Nga và cũng không biết ai là thủ phạm.
![]() |
Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov |
Ông Clapper cũng nói rằng những nhận định chống lại Mỹ đã được tung ra để "tạo thêm hỗn loạn trong tình hình nền chính trị bị thêu dệt tại Nga".
IS:
* Hãng tin Reuters cho biết, các phần tử ủng hộ IS ngày 1/3 đã kêu gọi tiến hành những cuộc tấn công Twitter.
![]() |
Các phần tử IS ở Iraq |
Công ty chủ quản mạng xã hội Twitter đang phối hợp với cơ quan chức năng Mỹ điều tra vụ các phần tử ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đe dọa giết nhà đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey và các nhân viên khác.
Trước đó, Twitter đã chặn và hủy những tài khoản dính líu đến IS trên trang mạng xã hội này. Các tay súng dựa vào Twitter và các trang mạng xã hội khác để liên lạc với nhau, bao gồm cả việc đăng tải những đoạn video hành quyết con tin man rợ.
* Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (3/3) cho biết, Australia sẽ gửi thêm 300 quân tới Iraq, giúp huấn luyện quân đội nước này chống lại IS.
![]() |
Binh lính Australia. |
Quyết định này của Australia được đưa ra theo lời kêu gọi của Mỹ đề nghị đóng góp vào lực lượng liên quân quốc tế trong vai trò huấn luyện cho quân đội Iraq. Theo ông Abbott, lực lượng mới do Australia gửi tới sẽ đóng tại Taji, phía Tây Bắc thủ đô Baghdad.
Mỹ:
* Theo dự báo, nền kinh tế Nga sẽ đi vào suy thoái trong năm nay. Hiệu quả của biện pháp trừng phạt là rất mạnh mẽ, nhưng nó không đủ để Tổng thống Putin từ bỏ chiến lược của mình.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry |
RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt chống Nga có một tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi quan điểm của mình.
* Thượng nghị sỹ Barbara Mikulski, người phụ nữ công tác lâu nhất trong lịch sử Quốc hội Mỹ từ trước đến giờ đã tuyên bố rút khỏi chính trường ngày 2/3 và sẽ không tái tranh cử vào năm 2016 tới.
![]() |
Thượng nghị sỹ Barbara Mikulski |
Bà Barbara Mikulski, 78 tuổi, là một nghị sỹ Dân chủ đại diện cho tiểu bang Maryland. Bà được bầu lần đầu tiên vào Thượng viện Mỹ hồi năm 1986.
Bà cho biết thêm sẽ ưu tiên 2 năm cuối của nhiệm kỳ hiện nay để vận động cho quyền lợi của người dân Maryland, chứ không phải cho cá nhân mình.
![]() |
Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden. |
* Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden ngày 2/3 đã tới Guatemala bắt đầu chuyến thăm ngắn ngày tới quốc gia Trung Mỹ này để thúc đẩy kế hoạch "Liên minh vì sự phồn vinh chung" giữa 3 quốc gia Bắc Trung Mỹ gồm Guatemala, El Salvador và Honduras với sự tài trợ của chính quyền Washington.
* Ngày 2/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Mỹ rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể đe dọa đến sự tồn tại của Israel và khẳng định rằng ông có trách nhiệm lên tiếng về vấn đề này.
* Sau khi "cấm cửa" cựu Tổng thống Mỹ George Bush, Venezuela tiếp tục yêu cầu Mỹ cắt giảm 80% đội ngũ nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Caracas trong 2 tuần tới.
![]() |
Tranh graffiti trên đường phố Caracas kêu gọi Mỹ tôn trọng Venezuela hơn. |
Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Mỹ sẽ quyết định 17 người ở lại. Bà cũng nói rằng hiện nay số nhân viên đại sứ quán Venezuela ở Mỹ là 17 người, và họ cũng muốn duy trì số nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Venezuela ở mức tương đương.
Đáp lại lệnh trừng phạt của Mỹ với các quan chức Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã đưa ra một loạt biện pháp trả đũa như: yêu cầu du khách Mỹ phải xin visa và đưa ra một danh sách “chống khủng bố”, theo đó cấm một số quan chức Mỹ vào Venezuela, trong đó có cả cựu Tổng thống George Bush và các nghị sĩ Bob Menendez và Marco Rubio.
* Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 2/3 đã chỉ trích mạnh mẽ những quy định mới của Trung Quốc đối với công ty công nghệ cao của Mỹ: yêu cầu các công ty công nghệ giao các mã hóa, mật mã mà Trung Quốc cho rằng điều đó giúp bảo vệ dữ liệu, và cài đặt hệ thống an ninh "backdoor" vào hệ thống của họ, để cung cấp cho chính quyền nước này quyền truy cập giám sát.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama |
Ông Obama nói rằng: "Muốn làm ăn với Mỹ, Trung Quốc phải thay đổi !", và đã đề cập vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
* Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ hy vọng sẽ mở đại sứ quán ở Cuba trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tây Bán cầu ở Panama giữa tháng 4 năm nay.
Trung Quốc:
* Ngày 2/3, hãng thông tấn Reuters dẫn lại thông cáo đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) rằng giàn khoản Hải Dương 981 đang khai thác ở vùng biển Andaman, ngoài khơi Myanmar. Giàn khoan Hải Dương 981 bán chìm khổng lồ này bắt đầu khoan ngày 7/2 ở độ sâu 1.721 mét, tại vùng biển Andaman sâu chừng 5.000 mét.
![]() |
Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc. |
Thông báo của CNOOC không nêu vị trí chính xác của giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển này. Cùng với đó, CNOON cũng không nêu đích danh đơn vị nào đã thuê giàn khoan dầu này.
Trước đó, tháng 5/2014, Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái trên đã gây nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng dư luận quốc tế.
* Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 13 người bị thương sau khi một xe khách gặp nạn, rơi xuống vực tối 2/3 khi đi qua địa phận tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.
![]() |
Hình ảnh hiện trường tai nạn được đăng trên mạng xã hội Weibo. |
Theo cơ quan cứu hộ địa phương, tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ (giờ địa phương) khi xe khách chở 33 người đang trên đường đến Lâm Châu. Toàn bộ hành khách trên xe là thành viên của một đoàn nhạc kịch tư nhân.
Triều Tiên:
![]() |
Du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của chính quyền ông Kim Jong Un. |
* Theo tin từ Reuters, ngày hôm nay (3/3) Triều Tiên đã chính thức mở cửa biên giới trở lại sau 5 tháng “tự khóa mình” vì lo ngại dịch Ebola.
Triều Tiên đã cấm cửa du khách nước ngoài hồi tháng 10/2014 vì lo ngại nguy cơ xâm nhập của virus Ebola và buộc bất kỳ ai đến nước này đều phải cách ly trong vòng 21 ngày. Bình Nhưỡng xác nhận đã mở cửa trở lại nhưng vẫn chưa rõ lệnh này có bị thu hồi hay không.
Ukraine:
* Chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện Azov của Ukraine và tài xế đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông khi xe của họ đâm vào một đài tưởng niệm trên đường rời khỏi làng Shirokyne ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine.
* Ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đưa ra Quốc hội một dự luật nhằm tăng cường tối đa lực lượng quân đội quốc gia và văn bản này cũng đã được đăng trên website của Quốc hội nước này.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko |
* Theo hãng Tass của Nga, trước khi thống nhất về một cuộc hội đàm cấp Thứ trưởng Ngoại giao của nhóm “bộ tứ Norman”, tối ngày 2/3, lãnh đạo các quốc gia Đức, Pháp, Ukraine và Nga đã có cuộc điện đàm về cuộc khủng hoảng phía Đông Ukraine.
Theo đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi nhận tiến bộ của các bên xung đột trong việc thực thi thỏa thuận Minsk.
![]() |
Bà Merkel cũng đã mời đại diện của “bộ tứ Norman” tới Berlin tham gia cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng Ngoại giao nhằm giải quyết tình hình ở phía Đông Ukraine.
* Theo tờ DW của Đức, hôm 2/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chính thức yêu cầu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới khu vực miền Đông bất chấp sự phản đối từ phía Nga.
* Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lại nguồn tin từ trang web mua sắm của Chính phủ Mỹ cho biết, Mỹ sẽ gửi ít nhất 300 binh sĩ đến Ukraine.
Ấn Độ:
* Ngày 3/3, tân Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar đã tới Islamabad để thảo luận với các nhà lãnh đạo Pakistan về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề hai bên còn nhiều bất đồng.
![]() |
Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar |
Trong các cuộc hội đàm, hai bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề còn nhiều bất đồng như tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Jammu-Kashmir và Siachin, vấn đề nguồn nước, cũng như các biện pháp xây dựng lòng tin, thúc đẩy giao lưu nhân dân và thương mại giữa hai nước.
Chuyến thăm của ông Jaishankar diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan xuống thấp kể từ tháng 8/2013.
Hàn Quốc:
* Đài KBS đưa tin Chính phủ Hàn Quốc và Đảng Thế giới mới cầm quyền ngày 2/3 đã họp tại quốc hội nhằm thiết lập những biện pháp phòng chống tai nạn súng đạn, thắt chặt các quy định về cá nhân sở hữu súng.
![]() |
Hiện trường vụ xả súng tại thành phố Sejong làm 3 người thiệt mạng. |
Dự kiến, tất cả các loại súng khi lấy ra từ đồn cảnh sát sẽ được gắn chip của Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hoặc chíp dò tìm vị trí điện thoại cầm tay của người lấy súng.
Bên cạnh đó, nếu vi phạm các quy định liên quan đến sở hữu súng hay phạm các tội liên quan đến bạo lực, say rượu dù chỉ một lần cũng sẽ vĩnh viễn không được cấp phép sở hữu hay sử dụng súng.

















