Tin thế giới 18h30: Mỹ tố quân chính phủ Ukraine dùng vũ khí cấm

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc vạch mặt thêm nhiều nhân vật cấp cao; Triều Tiên quảng bá du lịch; Tổng thống Obama bị kiện vì chính sách nới lỏng trục xuất người nhập cư; ...

Ukraine:

*Theo RT, thông tin đăng tải trên website của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya tại miền đông Ukraine cho biết một sự cố nhỏ đã xảy ra tại nhà máy này hôm 28/11. Zaporozhskaya được đánh giá là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại châu Âu.

Điều đáng nói là sự cố trên đã không được tiết lộ trước dư luận cho tới ngày hôm qua (3/12) khi Thủ tướng Yatsenyuk yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine báo cáo về chuyện gì đã xảy ra tại nhà máy Zaporozhskaya và cách mà cơ quan này kiểm soát tình hình.

“Không có bất cứ mối đe dọa nào, không có vấn đề gì với các lò phản ứng”, ông Demchyshyn phát biểu một cách ngắn gọn.

Tin thế giới 18h30: Mỹ tố quân chính phủ Ukraine dùng vũ khí cấm - ảnh 1

Các mảnh vỡ của những quả bom chùm ở miền đông Ukraine.

*Nhóm Giám sát nhân quyền có trụ sở tại Mỹ hôm 3/12 tuyên bố có bằng chứng cho rằng quân đội Ukraine sử dụng bom chùm tại khu vực phía đông nước này. Những cáo buộc mới nhằm vào quân đội Ukraine có thể là bước ngoặt cho cuộc khủng hoảng Ukraine, khi chính phủ mới của nước này đang nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ các nước phương Tây.

Những cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng bom chùm không phải là lần đầu được công bố. Tuy nhiên, Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Kenneth Roth cho biết, các cuộc điều tra của tổ chức này đã tìm thấy bằng chứng thực tế rõ ràng về việc quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm sử dụng các loại vũ khí cấm tại những khu vực dân cư.

Triều Tiên:

*Đài truyền hình KBS TV của Hàn Quốc vừa loan tin cho rằng chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh yêu cầu mọi công dân nước này phải sửa tên nếu vô tình trùng với tên nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo hãng tin Reuters (Anh), sắc lệnh này cũng nghiêm cấm những đứa trẻ mới chào đời được đặt tên giống với tên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn những người đã “trót” mang tên đó sẽ không được sử dụng trên các giấy tờ, văn bản chính thức.

Tin thế giới 18h30: Mỹ tố quân chính phủ Ukraine dùng vũ khí cấm - ảnh 2

Cô Kim Yo Jong có thể là thành viên máu mủ đầu tiên trong gia tộc họ Kim tới thăm Hàn Quốc trong năm tới.

*Triều Tiên sẽ cử em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo Jong  (27 tuổi) tới tham dự lễ hội ẩm thực do một công ty tư nhân Hàn Quốc làm ăn buôn bán với Triều Tiên tổ chức vào năm tới. Đây có thể là chuyến thăm đầu tiên của một thành viên máu mủ trong gia tộc họ Kim tới Hàn Quốc trong vòng hơn 60 năm 2 miền bị chia cắt.

Phần lớn các cuộc trao đổi giữa 2 miền Triều Tiên do tư nhân tổ chức đã bị hủy bỏ sau vụ chìm tàu hải quân Hàn Quốc hồi năm 2010 mà phía Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm.

*Bình Nhưỡng giới thiệu một trang web tràn ngập hình ảnh trẻ em vui đùa, khu trượt tuyết và cả tên lửa, mời chào du khách nước ngoài đến thăm.

Trang web Dprktoday.com mới hoạt động từ ngày 1/12, có các tour khám phá phong tục và văn hóa, cảnh sắc làng mạc và kiến trúc ở Bình Nhưỡng. Dprktoday còn cung cấp thông tin về các khách sạn hạng sang, các chuyến bay từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Trung Quốc, Vladivostok, Nga và một số nơi khác.

Nga:

*Theo chuyên gia tài chính toàn cầu Patrick L Young, mặc dù giá dầu giảm mạnh và đồng rúp của Nga đang mất giá, nhưng nền kinh tế Nga sẽ không ảm đạm như nhiều người nhận định.

Sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ chối cắt giảm sản lượng trong cuộc gặp tại Vienna hồi tuần trước, giá dầu giảm, kéo theo đó là những tác động tiêu cực đến đồng tiền của các nước xuất khẩu dầu và đồng rúp bị tác động mạnh nhất.

Tin thế giới 18h30: Mỹ tố quân chính phủ Ukraine dùng vũ khí cấm - ảnh 3

Tổng thống Nga Putin tự tin rằng giá dầu mỏ sẽ sớm hồi phục.

Bloomberg đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ngân sách quốc gia được tính bằng rúp chứ không phải bằng USD và khi giá dầu sụt giảm thì việc đồng tiền mất giá sẽ bù đắp lại thâm hụt đó.

Mỹ:

*Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã giành được những thắng lợi ban đầu song chiến dịch không kích sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới.

“Gần 1.000 cuộc không kích đã gây tác động tới giới lãnh đạo Daesh và ảnh hưởng tới khả năng hoạt động cũng như công tác hậu cần của chúng”, ông Kerry nhắc tới Daesh, tên gọi viết tắt theo tiếng Ả Rập của nhóm IS.

Tin thế giới 18h30: Mỹ tố quân chính phủ Ukraine dùng vũ khí cấm - ảnh 4

Khói bốc lên từ cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tạiKobane hồi tháng 10.

*Mỹ có thể vận chuyển khí đốt sang châu Âu trước năm 2020 nhằm tạo thế cân bằng sản lượng xuất khẩu năng lượng với Nga, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain trả lời hãng tin Sputnik hôm 3/12.

Theo bản pháp chế được ông McCain và 4 thượng nghị sĩ khác của Mỹ công bố hồi tháng Sáu, Mỹ sẽ xúc tiến quá trình xuất khẩu khí đốt hóa lỏng sang các quốc gia đồng minh mà cụ thể là tại châu Âu.

*Chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa trong vài ngày tới nếu như đảng Dân chủ và Cộng hòa không cùng chung tiếng nói về khoản ngân sách hoạt động cho năm 2015 và những thay đổi trong luật nhập cư.

Theo tờ The Christian Science Monitor, nếu như hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể thống nhất thông qua khoản dự chi ngân sách cho năm tài khóa 2015, thì chỉ còn vài ngày nữa, chính phủ liên bang Mỹ sẽ cạn sạch tiền và buộc phải ngừng hoạt động.

*Liên minh gồm 17 bang ở Mỹ hôm 3/12 đã kiện Tổng thống Obama vượt quá quyền hạn khi ra sắc lệnh nới lỏng trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Vụ kiện, đang do bang Texas đại diện, được đệ lên Tòa án Liên bang ở Quận Miền nam Texas. Họ cho rằng sắc lệnh mà Tổng thống Barack Obama ban hành tháng trước đã vi phạm giới hạn hiến định về quyền lực của tổng thống.

Trung Quốc:

*Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc đã kêu gọi những tội phạm kinh tế Trung Quốcbỏ trốn ra nước ngoài phải về trình diện và đầu thú trước ngày 1/12 để được hưởng khoan hồng.

Hồi tháng Bảy, Trung Quốc bắt đầu thực thi chiến dịch "Săn cáo 2014" nhắm mục tiêu vào quan chức tham nhũng và nghi can tội phạm kinh tế đã bỏ trốn khỏi đất nước. Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường áp dụng những biện pháp trừng trị thẳng tay để "chặn đường lùi cuối cùng" của các quan chức này.

Tuần trước, cảnh sát Trung Quốc cho biết 288 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 21 nghi phạm đã lẩn trốn trong hơn một thập kỷ. 84 nghi phạm trong số này “ẩn náu” tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Nhật Bản và Bỉ.

Tin thế giới 18h30: Mỹ tố quân chính phủ Ukraine dùng vũ khí cấm - ảnh 5

Thượng tướng Tài Tử Hậu đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ.

*Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy vấn nạn tham nhũng tại Trung Quốc đang ngày càng tồi tệ trong năm qua, kể cả sau khi Chủ tịch Tập Cận Bìnhđã phải tung ra chiến dịch mạnh tay trừng trị quan tham.

Hôm thứ Tư (3/12), tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) có trụ sở tại Berlin cho biết các ngân hàng đầu tư phát triển, các tổ chức lớn và các tổ chức quốc tế khác đã nhận định mức độ tham nhũng trầm trọng ở Trung Quốc trong Bảng chỉ số tham nhũng thường niên mới nhất.

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỹ là hai quốc gia có chỉ số tham nhũng tăng nhiều nhất, so với chỉ số xếp hạng năm ngoái.

*Thiếu tướng Cao Hiểu Yến, Hiệu phó, bí thư Ủy ban kỷ luật và kiểm tra Đại học Thông tin Giải phóng quân Trung Quốc, bị các nhà điều tra quân đội áp giải đi hôm 27/11. Nhà chức trách sau đó khám xét và niêm phong nhà Gao, tạp chí tài chính Caixin cho hay.

Thiếu tướng Cao bị nghi ngờ nhận hối lộ liên quan đến dự án xây dựng một bệnh viện quân đội. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào.

*Tòa án Trung Quốc tuyên án phạt 5 năm tù đối với người tình của một cựu quan chức hàng đầu ngành đường sắt, vì tội giúp ông này nhận tiền hối lộ.

Một tòa án ở Bắc Kinh hôm 2/12 tuyên phạt nữ ca sĩ Luo Fei 5 năm tù. Cô bị buộc tội giúp Zhang Shuguang cất giấu khoảng 330.000 USD tiền hối lộ, theo China Daily.

Zhang từng là phó kỹ sư trưởng thuộc Cục Giao thông Vận tải của Bộ Đường sắt Trung Quốc. Ông lĩnh án tử hình hồi tháng 10 vì tội tham nhũng nhưng được hoãn thi hành án hai năm.

Philippines:

*Hàng nghìn người Philippines ở Tacloban, nơi bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan năm ngoái, hôm nay (4/12) đã bắt đầu đi sơ tán khi một trận cuồng phong mới dự kiến đổ bộ vào đây.

Tin thế giới 18h30: Mỹ tố quân chính phủ Ukraine dùng vũ khí cấm - ảnh 6

Người dân Philippines đổ đi mua đồ tích trữ sau khi nghe cảnh báo về siêu bão Hagupit.

Theo BBC, bão Hagupit đang ngày càng mạnh lên trên Thái Bình Dương và dự kiến đổ bộ vào thành phố Tacloban ở miền trung Philippines vào ngày 6/12. Cơn bão hiện có gió giật 170 km/h, tương đương cấp 4 (thang đo Mỹ) và đang di duyển theo hướng tây- tây bắc, cách phía đông Philippines hơn 1.000 km.

Chính phủ Philippines hôm qua đã chuyển thực phẩm và thuốc men đến các tỉnh miền trung nằm trên đường đi dự kiến của bão Hagupit.

MINH THU (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !