Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát "mùa đông lạnh"

Nga muốn Mỹ bình đẳng trong quan hệ, Mỹ muốn Nga giúp đánh ISIS; Nga và Ukraine thông qua thỏa thuận bán khí đốt cho mùa đông sắp tới; Ấn Độ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam...

Ukraine:

*Các quan chức châu Âu cho biết hôm thứ Sáu (26/9) họ đã môi giới thành côngmột thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, đảm bảo cung cấp dòng khí đốt cho quốc gia đang xảy ra nội chiến vượt qua mùa đông.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát

Theo thỏa thuận mới này, Ukraine sẽ trả cho Nga 3,1 tỷ USD tiền nợ khí đốt, được chia làm 2 lần thanh toán vào cuối năm nay. Hợp đồng tái cung cấp khí cho Kiev sẽ được cả hai bên phê duyệt vào đầu tuần tới. Phía Gazprom cũng buộc phải đảm bảo sẽ cung 5 tỷ m3 khí đốt cho Ukraine từ tháng Mười đến tháng 3/2015 với giá 385USD/ 1.000 m3, và phải trả trước khi giao hàng.

*Mức phí cho dịch vụ nhà ở đã tăng lên 40-60% nhưng từ tháng 11 năm nay người dân Ukraine sẽ nhận hóa đơn mới cho dịch vụ sưởi ấm. Khi đó, trung bình một gia đình mỗi tháng sẽ phải trả từ 600 đến 1000 grivna (46 - 77 usd) cho dịch vụ nhà ở. Quan điểm này của nhà kinh tế, Giám đốc trung tâm phân tích Ukraine Aleksandr Okhrimenko được đăng tải trên trang chia sẻ của tờ Korrespondent.

*Đáp trả các hành động quân sự khiêu khích của lực lượng ly khai miền Đông, giới chức an ninh và quốc phòng Ukraine khẳng định, họ sẽ điều động vũ khí hạng nặng tới thành phố Mariupol trong một vài giờ nếu cần thiết.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát

Hãng UNN của Ukraine sáng nay 27/9 dẫn lời Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko cho biết: Các nguồn tin tình báo của chúng tôi cho thấy, lực lượng khủng bố đã âm mưu phá hoạt tiến trình hòa bình ở Mariupol và một số khu vực khác thuộc tỉnh Donetsk.

“Một khi xuất hiện những mối đe dọa, chúng tôi ngay lập tức điều động vũ khí hạng nặng tới  Mariupol trong một vài giờ”, ông Andrei Lysenko nhấn mạnh.

*Nhà hoạt động nhân quyền Eleva Vasilieva cho biết, tổng số các trường họp binh sĩ và lính đánh thuê Nga tử nạn ở Ukraine là vào khoảng 4.000.

“Chúng tôi không biết số lượng lính Nga bị thương và bị thiệt mạng vì điều này là một điều bí ẩn. Ở khu vực Ilovaysk trong ngày 25-27/8, khi lính Nga được triển khai tới, chúng tôi đã ghi nhận được thống kê rằng, 1.000 quân nhân của họ đã thiệt mạng chỉ trong 2 ngày đó”, bà Eleva nói trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Nhà nước Hồi giáo ISIS:

*Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã siết chặt vòng vây một thị trấn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm thứ Sáu (26/9), bất chấp các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát

Hiện nay, liên minh quân sự chiến đấu chống ISIS ngày càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ châu Âu. Các nước như Anh, Pháp, Hà Lan đã đồng ý gửi máy bay chiến đấu đến hỗ trợ cho Mỹ.

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong một buổi họp báo ngày 26/9 cho rằng trong chiến dịch chống tổ chức nhà Nước Hồi giáo ISIS không chỉ có thể giải quyết gọn gàng thông qua những cuộc không kích mà Mỹ và liên quân đang thực hiện mà còn phải sử dụng lực lượng binh sĩ trên bộ. Theo ông Dempsey, số lượng binh sĩ này cần khoảng 15.000 người, cùng với số tiền lên đến 7 - 10 triệu USD cho mỗi ngày không kích vào ISIS. 

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát
Nhiều ngôi nhà ở Syria tan hoang sau các cuộc không kích của Mỹ (Ảnh Reuters)

*Nhóm Nhà nước Hồi giáo ISIS bắt đầu thay đổi chiến thuật để ứng phó với các cuộc không kích của Mỹ ở miền Bắc Iraq. Các tay súng chuyển sang sử dụng xe máy, thậm chí còn cắm cờ đen của tổ chức vào nhà dân.

Theo các nhân chứng sinh sống trong khu vực, nhiều trạm kiểm soát của tổ chức này ngừng hoạt động, chiến binh của Nhà nước Hồi giáo ISIS hạn chế sử dụng điện thoại di động và phân thành các nhóm nhỏ.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát
ISIS lẩn sâu vào thành trì ở Syria từ đầu tuần. Ảnh: AP

Một người dân sinh sống trong ngôi làng ở phía Nam Kirkuk cho biết những phần tử ISIS rời khỏi trụ sở lớn nhất tại ngôi làng khi chúng biết chiến dịch không kích có khả năng nhắm vào khu vực này.

“Họ lấy tất cả đồ nội thất, xe cộ và vũ khí. Sau đó, họ cài bom bên đường và phá hủy trụ sở chính. Họ không di chuyển trên những đoàn xe quân sự như trước đây. Thay vào đó họ sử dụng xe máy, xe đạp và nếu cần thiết thì mới sử dụng xe hơi ngụy trang” – một nhân chứng thuộc bộ tộc Sheikh hé lộ.

Ấn Độ:

*Tờ Daiji World của Ấn Độ vừa có bài viết nhấn mạnh rằng, Việt Nam và Ấn Độ đang có mối quan hệ cấp cao bền vững hiếm có và rằng Việt Nam là trụ cột trong chính sách “Act East” (Hướng Đông) của Ấn Độ.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh:TTXVN)

Bài báo cho hay, tháng Chín là một tháng bận rộn đối với ngoại giao Ấn Độ với hàng loạt chuyến thăm cũng như đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo từ các nước khác. Thủ tướng Narendra Modi vừa có chuyến thăm Nhật Bản và hiện đang trên đường tới Mỹ; Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj thực hiện hành loạt chuyến công du tới các nước láng giềng ở Trung Á và Đông Nam Á. 

Trung Quốc:

*Trung Quốc ngang ngược lên kế hoạch triển khai một tàu chở cá sống 200.000 tấn, phục vụ như một 'công xưởng' chế biến cá di động, đến bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát

Tàu cá Trung Quốc tràn xuống biển Đông hồi năm 2012 - Ảnh: Reuters

Bắc Kinh sẽ triển khai tàu chở cá sống đến vùng biển quanh bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 27.9 dẫn lại thông tin từ tờ China Science Daily (trụ sở ở Bắc Kinh) cho biết.

Nga:

*Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/9 cho biết nước này sẵn sàng hợp tác bình đẳng với Mỹ nếu Mỹ cũng muốn điều tương tự.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Lavrov nói: "Về một cuộc chiến tranh lạnh mới, tôi đã gặp nhiều đồng nghiệp và tổ chức khu vực. Họ nói với tôi rằng Chiến tranh Lạnh chưa bao giờ chấm dứt và kẻ thắng sẽ không bao giờ từ bỏ nỗ lực lợi dụng tình hình để phục vụ cho các quyền lợi địa chính trị của họ. Có thể làm gì để cải thiện quan hệ với Mỹ? Chúng tôi không chọc giận họ về đạo luật Magnitsky hay khi vụ việc Snowden bị phơi bày. Người Mỹ bị xúc phạm và quyết định hoãn chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama".

"Tuy nhiên, chúng tôi không làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa 2 nước và đang làm mọi điều có thể để duy trì các kênh liên lạc. Không phải chúng tôi bãi bỏ ủy ban do hai người đứng đầu bộ ngoại giao của Nga và Mỹ cùng điều phối mà chính Mỹ đã cho dừng hoạt động của nhóm làm việc trong ủy ban trên".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga vẫn khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác công bằng và bình đẳng".

Mỹ:

*Mỹ quan tâm đến việc Nga dành hỗ trợ trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" và ngăn chặn sự lan tràn tiềm ẩn của chủ nghĩa cực đoan thông qua các chiến binh nước ngoài, - đó là tuyên bố hôm 26.9 của Thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Ernest.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát

"Chúng ta đã nghe những tuyên bố công khai của Tổng thống Putin, cho thấy quan tâm của ông về mối đe dọa đối với nước Nga xuất phát từ các chiến binh nước ngoài. Có dữ liệu về những người khởi hành từ Nga hoặc các nước giáp Nga để tới tham chiến ở hàng ngũ của “Nhà nước Hồi giáo”. Hàng chục quốc gia khắp thế giới cũng lo ngại về mối đe dọa từ phía những đối tượng này, rằng khi quay trở về chúng sẽ thực hiện hành vi bạo lực ở nước xuất phát. Vì vậy, rõ ràng Nga chú ý nhằm giảm thiểu nguy cơ và dành hỗ trợ nỗ lực rộng lớn để làm suy yếu và tiêu diệt IS”, - ông Ernest nhận định. 

Đài Loan:

*Trong nỗ lực thống nhất Đài Loan, Trung Quốc hứa hẹn sẽ cho hòn đảo này hưởng quy chế một nhà nước, hai chế độ như đã từng áp dụng tại Hồng Kông và Macau. Tuy nhiên, mới đây nhà lãnh đạo Đài Loan - Mã Anh Cửu - đã thẳng thừng từ chối.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát
Bà Mã Vĩ Quốc

Ông Mã Anh Cửu đã bày tỏ sự phản đối với quy chế "một nhà nước, hai chế độ" mà Bắc Kinh hứa hẹn với Đài Loan, nếu thống nhất với Trung Quốc. Bà Mã Vĩ Quốc, phát ngôn viên của Đài Loan khẳng định chính quyền và nhân dân Đài Loan không chấp nhận quy chế này.

Đây là phản ứng của Đài Loan sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp một phái đoàn Đài Loan tại Bắc Kinh do ông Úc Mộ Minh (chủ tịch của Tân đảng ủng hộ thống nhất với đại lục) dẫn đầu và ông Tập có những phát biểu khiến Đài Loan quan ngại.

Hong Kong:

*Khoảng 150 người biểu tình ủng hộ dân chủ xô đổ hàng rào và tràn vào trụ sở chính quyền đặc khu Hồng Kông đêm 26-9, trước khi cảnh sát xịt hơi cay giải tán đám đông và bắt giữ 13 người.

Trong 13 người bị cảnh sát bắt giữ - tuổi từ 16 đến 35 - có thủ lĩnh sinh viên Joshua Wong 17 tuổi và người nhỏ nhất là một thiếu niên 16 tuổi. Một thủ lĩnh sinh viên khác nói Wong bị còng tay kéo đi, bị đá vào người trong khi cánh tay chảy máu. Một nhân viên an ninh bị thương ở vai khi đụng độ với nhóm biểu tình.

Trước đó, cảnh sát phải dùng bình xịt hơi cay giải tán đám đông nhưng chỉ đẩy được gần 100 người ra ngoài, 50 người còn lại vẫn cố thủ bên trong. Trong đêm 26-9, cảnh sát đã dựng lại hàng rào bảo vệ trụ sở chính quyền và đến sáng 27-9 thì đưa được 50 người cố thủ ra ngoài, theo báo South China Morning Post.

Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn Nga đánh IS, Ukraine thoát
Một người biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông kéo lê trên mặt đất sáng 27/9. Ảnh: AP

Phan Sương (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !