Tin thế giới 18h30: Mỹ muốn bắn tiêm kích Nga tại Syria?
![]() |
Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga. |
Tình hình Syria
*Tướng Mỹ David Goldfin tuyên bố, Không quân Mỹsẵn sàng đảm trách thành lập vùng cấm bay ở Syria, nhưng để làm được như vậy phải có quyền bắn rơi các phi cơ Nga bay trên bầu trời đất nước này.
Theo lời viên tướng, dành cho vùng cấm bay phải thực hiện thêm hai điều kiện bổ sung nữa. Thứ nhất, Không quân Mỹ cần có hiểu biết rõ ràng về những nhiệm vụ giải quyết trên mặt đất, nơi các "lực lượng địa phương" kiểm soát tình hình.
Ngoài ra, cần phân định đúng giữa vùng cấm bay và khu vực tiến hành chiến dịch chống khủng bố. "Nếu có lời giải đáp cho ba câu hỏi trên thì chúng tôi có thể đảm bảo vùng cấm bay", tướng Goldfin kết luận.
*Reuters dẫn nguồn Kênh truyền hình Haberturk ngày 20/6 đưa tin hoạt động không kích của liên quân quốc tế và pháo kích qua biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 23 phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria.
Theo Haberturk, tổng cộng 33 mục tiêu đã bị tấn công trong chiến dịch nhằm vào phiến quân được cho là đang chuẩn bị gây ra một vụ tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ.
*Sputnik dẫn lời Trung tâm hòa giải Hmeymin Nga trụ sở tại Syria hôm 19/6 cho biết: “Công dân của Mharram al-Fauqani (tỉnh Homs) và Fajdan (Aleppo) đã nhận được 8 tấn hàng hóa viện trợ. Máy bay công ty hàng không Abakan Air, Nga đã gửi 18 tấn hàng nhân đạo của Liên Hợp Quốc (gồm thực phẩm và ngũ cốc) đến Deir ez-Zor, vốn bị chiếm đóng bởi phiến quân Syria”.
*Ngoài ra, Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ giết hại 11 người tị nạn Syria; Binh sĩ Nga hy sinh khi ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố tại Syria; Nga đáp trả Mỹ về cáo buộc tấn công vào các mục tiêu của phe đối lập Syria; Một chiến đấu cơ của Không quân Syria bị rơi... là những tin mới về tình hình Syria. Đọc chi tiết tại đây.
![]() |
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Tình hình Biển Đông
*Tờ báo Nhật Bản Asahi dẫn nguồn tin từ Bộ chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ cho hay, Mỹ điều một lúc hai binh đội hải quân, dẫn đầu bởi hai tàu sân bay hạt nhân John C. Stennis và Ronald Reagan đến vùng biển phía nam của Philippines, nhằm ngăn cản những hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.
Để tăng áp lực lên Trung Quốc, theo Asahi, trong tháng này Mỹ cũng đã triển khai tại căn cứ quân sự Clark Field ở Philippines bốn máy bay tác chiến điện tử. Nhiệm vụ của chúng là gây nhiễu các radar mà Bắc Kinh triển khai trên những hòn đảo nhân tạo.
*Ngày 19/6, Trung Quốc cáo buộc Indonesia đã nổ súng và làm một thủy thủ bị thương. Đây là diễn biến mới nhất của tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia ở biển Đông.
Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ, cho rằng hải quân Indonesia có hành động quấy rối ngư dân Trung Quốc.
Hải quân Indonesia cũng khẳng định có vụ xung đột này, cho biết một tàu mang cờ Trung Quốc đã bị bắt giữ nhưng không có ai bị thương. Hải quân Indonesia cho biết đã chặn 12 tàu nước ngoài đánh bắt cá bất hợp pháp, những con tàu này bỏ chạy khi tàu chiến Indonesia tới gần. Tàu hải quân đã đuổi theo và bắn vài phát súng cảnh cáo. Cuối cùng đã bắt giữ được một tàu Trung Quốc.
*Tờ The Manila Times loan tin Tòa trọng tài thường trực LHQ (PCA) sẽ ra phán quyết cho vụ kiện của Philippines về tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 7/7.
Tờ báo của Philippines dẫn lời một quan chức ngoại giao kỳ cựu và là chuyên gia về chính sách đối ngoại cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã và đang gấp rút tổ chức “những cuộc họp chạy đua với thời gian” để khẩn cấp thảo luận những bước đi tiếp theo sau khi có phán quyết.
![]() |
Ngoại trưởng Áo. |
Nhật Bản – Brexit – Nga – EU
*Reuters đưa tin, hàng chục nghìn người đã tập trung trên đảo Okinawa, Nhật Bảnđể phản đối căn cứ quân sự của Mỹ sau vụ lính Mỹ bị bắt vì cáo buộc sát hạt một phụ nữ địa phương. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của người dân trên đảo trong vòng hai thập kỷ qua.
*Reuters dẫn dữ liệu khảo sát của hãng Survation cho biết, số lượng người Anh ủng hộ duy trì tư cách thành viên trong EU là 45%, còn 42% là những người tán thành việc Anh ra khỏi EU. Được biết, cuộc khảo sát nói trên được tiến hành những ngày 17 và 18/6.
Cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23/6 về việc nước Anh sẽ ở lại hay rời EU đang đến gần giữa lúc có nhiều quan ngại rằng, người dân xứ sở sương mù sẽ bỏ phiếu chọn phương án Brexit (Anh rời EU).
*Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz tuyên bố đã đến lúc Liên minh châu Âu (EU) thực hiện một nỗ lực để xác định điểm chung với Nga tiến tới gỡ bỏ trừng phạt chống nước này.
"Tôi cho rằng chúng ta nên từng bước đi đến một một tạm ước mà trong đó mỗi lần thực thi Thỏa thuận Minsk, cứ từng bước đi riêng lẻ (được thực hiện), đáp lại, các lệnh trừng phạt sẽ dần dần được dỡ bỏ", Sebastian Kurz nói.