Tin thế giới 18h30: Mỹ 'mất giá' vì bạo loạn ở Ferguson
Ukraine:
*Kiev cho rằng một lệnh ngừng bắn song phương ở miền đông Ukraine là có thể, nhưng chỉ khi các điều kiện mà họ nêu ra được đáp ứng, hãng RIA Novosti đưa tin hôm thứ Ba (19/8).
![]() |
| Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. |
Trích dẫn lời của Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đưa ra hôm 18/8, RIA cho biết, phía Kiev chỉ đồng ý ngừng bắn song phương nếu việc kiểm soát biên giới được thành lập một cách có hiệu quả, các quan sát viên OSCE phải được đảm bảo điều kiện làm việc, các con tin được phóng thích.
*Hàng chục người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi đang chạy trốn khỏi chiến tranh ở miền đông Ukraine hôm thứ Hai (18/8). Đoàn xe đã bị tấn công do trúng pháo, Reuters đưa tin.
![]() |
| Khu vực người tị nạn Ukraine cắm lều tạm ở Rostov, Nga gần biên giới với Ukraine. Ảnh: Reuters. |
Theo thông báo của bộ tham mưu Tự vệ Donetsk, lữ đoàn kể trên định phá vây gần làng Stepanovka, huyện Shakhtiorskiy gần biên giới Nga. Lực lượng ly khai đã bắt làm tù binh binh sĩ và sĩ quan của lữ đoàn, trong đó có một thiếu tá và một trung tá, lữ đoàn phó.
*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố tán thành việc sắp xếp lại các đơn vị quân đội nước này đang tham gia vào chiến dịch quân sự ở phía đông Ukraine, Đài phát thanh Nga đưa tin.
Tại cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh ở Kiev hôm thứ Hai, ông Petro Poroshenko nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ bây giờ là “cắt đứt hệ thống cung ứng tiếp tế lính đánh thuê, vũ khí mới và đạn dược cho những kẻ khủng bố”, bởi vì thông qua những khu vực biên giới không kiểm soát, việc này vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Mỹ:
*Tổ chức Ân xá cử giám sát viên đến hiện trường, các quan chức Nga, các hãng thông tấn Iran, Trung Quốc và nhiều nước khác thi nhau chỉ trích Mỹ về vụ nam thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết.
![]() |
| Vụ việc nam thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết ở Ferguson đã vượt ra ngoài biên giới Mỹ. |
*Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ sẽ đến thị trấn Ferguson, nơi đang xảy ra bạo loạn, trong lúc giới chức liên bang tăng cường các nỗ lực vãn hồi trật tự sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên da đen tay không vũ khí, theo BBC News.
*Mới đây, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã gửi lời đe dọa sẽ "tắm máu" nước Mỹ sau cuộc không kích của quân đội nước này nhằm vào tổ chức cực đoan. Nhóm chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm đóng nhiều khu vực trên lãnh thổ Iraq khiến Mỹ phải triển khai cuộc không kích đầu tiên kể từ sau khi quân đội nước này rút quân từ năm 2011.
Đáp trả lại động thái từ phía Mỹ, IS tuyên bố sẽ giết bất cứ người Mỹ nào “ở bất cứ nơi nào” nếu quân đội tiếp tục nhắm mục tiêu vào các chiến binh của tổ chức.
Hồng Kông:
*Hàng chục nghìn người Hồng Kông đã tuần hành dưới cái nắng gay gắt hôm Chủ nhật (18/8) để bày tỏ sự phản đối của họ với phong trào ủng hộ dân chủ diễn ra hồi đầu tháng Bảy, tờ New York Times đưa tin.
![]() |
| Biểu tình ủng hộ Trung Quốc ở Hồng Kông, ngày 16/8/2014. Ảnh: EPA. |
*Bà Anson Chan, từng là một nhân vật cấp cao trong chính quyền Hồng Kông, đã quay trở lại đòi quyền tự chủ "thoải mái" hơn cho hòn đảo này khi cho rằng Trung Quốc đang “nuốt lời hứa” với người dân nơi đây.
![]() |
| Bà Anson Chan, một trong những nhân vật chính trị lớn của Hồng Kông. |
“Thậm chí trong giấc mơ ngông cuồng nhất, tôi cũng không ngờ rằng, 17 năm sau khi được bàn giao, Hồng Kông lại bị như bây giờ”, bà Anson Chan, người đang đấu tranh quyền tự chủ cho Hồng Kông bộc bạch.
Dịch Ebola ở Tây Phi:
*Lực lượng vũ trang Liberia được lệnh bắn từ quốc gia láng giềng Sierra Leone để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch Ebola, tờ News của Australia đưa tin cho biết.
Italia:
*Theo thống kê, hàng năm, Italy phải chi khoảng 200 triệu euro để tiếp nhận và xử lý người tị nạn. Sự gia tăng đột biến người di cư đang gây sức ép lớn lên nền kinh tế và an ninh xã hội Italy. Tuy đã nhận được hỗ trợ từ Liên minh châu Âu, song quốc gia này vẫn không đủ chi phí cho việc tìm kiếm – cứu hộ người tị nạn trên biển do số lượng người di cư đến Italy ngày càng tăng.
Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy, ông Angelino Alfano đã yêu cầu sự can thiệp từ phía cơ quan quản lý biên giới của EU.




