Tin thế giới 18h30: Kiev tăng lương cho lính chiến tại miền đông Ukraine
Ukraine:
*Theo tờ The Daily Beast, ly khai Ukraine đang chiếm ưu thế ở 3 thành phố Donetsk, Lugansk và Mariupol. Ba mặt trận này sẽ trở thành một điểm tựa mạnh mẽ để ly khai tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.
*Canada tuyên bố cho Ukraine vay khoản tiền 160 triệu USD với mức lãi suất thấp để cải thiện nền kinh tế và ổn định xã hội trong bối cảnh chính phủ Kiev đang nỗ lực tái thiết nền dân chủ, độc lập, sự thịnh vượng của quốc gia.
![]() |
Giao tranh giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai miền đông Urkaine tại Mariupol phá hủy nhà cửa của người dân. |
Theo đó, những lệnh trừng phạt được EU áp đặt từ tháng 3/2014 đối với các cá nhân gây ảnh hưởng xấu tới sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine, sẽ được kéo dài hiệu lực thi hành tới tháng 12 năm nay.
Nga:
*Thủ tướng Nga Medvedev hôm 28/1 đã thông qua bản kế hoạch có hiệu lực trong vòng một năm gồm 60 biện pháp cứu nềnkinh tế quốc gia thoát cơn khủng hoảng cùng khoản tiền 2,3 ngàn tỷ rúp (35 tỷ USD).
![]() |
Thủ tướng Nga Medvedevđã ký bản kế hoạch cứu nền kinh tế thoát cơn khủng hoảng với số tiền 35 tỷ USD. |
*Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz (27/1) ở Bảo tàng Do Thái tại Moscow, Tổng thống Nga Putin đã lên án âm mưu bóp méo lịch sử Thế chiến II, bác bỏ công lao của Xô Viết và che dấu tội ác của chủ nghĩa phát xít là không thể chấp nhận được và vô đạo đức.
Triều Tiên:
*Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đối mặt với lựa chọn khó khăn về thời điểm và địa điểm thực hiện chuyến công du ra nước ngoài lần đầu tiên. Nhiều khả năng, ông Kim sẽ tới Nga vào tháng Năm.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi thị sát một sư đoàn xe tăng hồi năm 2012. |
Mỹ - Cuba:
*Chủ tịch Raul Castro hôm 28/1 đã hối thúc Mỹ trao trả vịnh Guantanamo cho Cuba và gỡ bỏ hàng rào cấm vận thương mại để khôi phục mối quan hệ song phương giữa hai nước.
![]() |
Chủ tịch Cuba Raul Castro yêu cầu Mỹ trao trả vịnh Guantanamo. |
"Khôi phục các mối quan hệ song phương sẽ không thể tiến hành chừng nào lệnh cấm vận kinh tế vẫn tồn tại và vịnh Guantanamo, vùng lãnh thổ của Cuba chưa được Mỹ trao trả", Reuters dẫn lời ông Castro.
Khủng bố IS:
*Nhật Bản và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đồng ý trao đổi con tin là nhà báo Kenji Goto bằng Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq từng cướp đi sinh mạng của 60 người trong vụ đánh bom tại Jordan năm 2005.
![]() |
IS đã đồng thuận trả tự do cho nhà báo Goto (áo da cam bên trái) sau khi chặt đầu Haruna Yukawa (bên phải). |
*Một người đàn ông được cho là chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Pakistan khai hắn nhận tiền tài trợ hoạt động được chuyển từ Mỹ.
"Trong quá trình điều tra, Yousaf al-Salafi tiết lộ rằng hắn nhận tiền tài trợ, được chuyển từ Mỹ, để vận hành tổ chức ở Pakistan và tuyển mộ người trẻ tuổi tới Syria tham chiến", tờ báo tiếng Urdu Daily Express dẫn lời một nguồn tin hiểu vụ việc nói. Tờ này còn cho rằng al-Salafi trên thực tế đã bị bắt từ tháng 12.
Ấn Độ:
*Giới truyền thông Ấn Độ đưa tin chính phủ nước này đã có một quyết định "bất ngờ" khi sa thải nữ Bộ trưởng Ngoại giaoSujatha Singh.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Sujatha Singh đã bị chính phủ Ấn Độ cắt chức. |
Bà Singh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 8/2013 và bị sa thải chỉ cách thời gian nghỉ hưu 8 tháng.
Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ, ông S Jaishankar đã được chỉ định thay thế bà Singh giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ.
Tạp chí châm biếm Charlie Hebdo:
Do được mệnh danh là "ấn phẩm hồi sinh", giá bán của mỗi tờ báo cũng đã tăng lên thành 4,95 euro. Trong khi đó, giá bán lẻ tại Pháp là 3 euro.
![]() |
Bức tranh biếm họa của họa sĩ Patrick Chappatte về cái giá phải trả cho tự do ngôn luận. |
*Theo tờ Washington FreeBeacon, lễ diễu hành phản đối vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo không phải sự kiện quan trọng duy nhất thiếu vắng Tổng thống Obama và các quan chức cấp cao của Mỹ.
*Sau vụ tấn công tạp chí hài Charlie Hebdo ở Pháp, theo họa sĩ biếm họa nổi tiếng Patrick Chappatte, công việc vẽ hình minh họa cho các tờ trào phúng ngày càng khó bởi sẽ có nhiều người phản đối.
Liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở tòa soạn Charlie Hebdo tại Paris hôm 7/1, họa sĩ Chappatte từng nhấn mạnh ông bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng cho rằng ngành công nghiệp biếm họa nên tránh vẽ hình Nhà tiên tri Muhammad. "Hiện giờ, đó là sự chết chóc", BBC dẫn lời ông Chappatte.