Tin thế giới 18h30: Kho hạt nhân NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ mất an toàn sau đảo chính

Cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm cuối tuần khiến quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn. Ankara ở rất gần trung tâm của chủ nghĩa Hồi giáo khủng bố dấy lên nhiều câu hỏi về an toàn của vũ khí hạt nhân mà NATO triển khai ở đây.

Thổ Nhĩ Kỳ

* Truyền thông địa phương cho biết, khoảng 14 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt vì âm mưu tấn công Tổng thống Erdogan. Đại diện của Tổng thống Erdogan cho biết thêm, không có một binh sỹ hay phương tiện quân sự nào, kể cả xe tăng và trực thăng, mất tích như báo chí đưa tin.

* Khoảng 50.000 binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, nhân viên công và giáo viên đã bị đình chỉ hoặc bắt giữ kể từ sau vụ đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳcuối tuần qua. Giới chức Ankara cho biết đã đóng cửa các tờ báo, hãng truyền thông ủng hộ phong trào Gulen và khoảng 15.000 người đã bị sa thải khỏi Bộ giáo dục cùng với 100 quan chức tình báo khác.

Ngoài ra, có khoảng 492 người cũng buộc phải thôi việc ở Ban giám đốc các vấn đề tôn giáo, 257 người ở văn phòng Thủ tướng và 300 nhân viên tại Bộ Năng lượng.

* Trang tin RT dẫn nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan phụ trách giáo dục bậc cao của nước này vừa cấm tất cả các học giả ra nước ngoài.

Sự kiện diễn ra không lâu sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu tất cả hiệu trưởng của các trường đại học ở trong nước phải từ chức. Tổng cộng có 1.577 người phải thực hiện yêu cầu này. Đồng thời nhà chức trách cũng hủy bỏ giấy phép hành nghề của 21.000 giáo viên tại các trường tư.

Tin thế giới 18h30: Kho hạt nhân NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ mất an toàn sau đảo chính - ảnh 1

Căn cứ không quân Incirlik đóng cửa từ hôm diễn ra đảo chính bất thành. Nguồn: WSJ

* Cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm cuối tuần khiến quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn. Ankara ở rất gần trung tâm của chủ nghĩa Hồi giáo khủng bố dấy lên nhiều câu hỏi về an toàn của vũ khí hạt nhân mà NATO triển khai ở đây.

Theo CNN, các chuyên gia tin rằng, Mỹ vẫn duy trì khoảng 50 quả bom hạt nhân chiến thuật B61 tại căn cứ không quân Incirlik. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa căn cứ, cắt điện và tạm thời đóng cửa không phận trên toàn Incirlik sau khi binh biến đêm 15/7 thất bại.

* Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 20/7 đưa tin quân đội nước này tối 19/7 đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng vũ trang Đảng Công nhân người Cuốc (PKK) tại miền Bắc Iraq, tiêu diệt 20 tay súng.

Đây là những trận không kích đầu tiên mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhằm vào PKK kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.

Mỹ

* Trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử tỷ phú Donald Trump làm ứng cử viên đại diện cho đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Sau khi các đại biểu bang New York bỏ phiếu với kết quả 89 phiếu ủng hộ ứng cử viên D.Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, và không có đại biểu nào lật ngược lá phiếu so với kết quả bỏ phiếu trong chiến dịch bầu cử sơ bộ.

* Trong một buổi họp ở Dallas, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã nói với các phụ tá của mình rằng ông cảm thấy rất lo ngại về tình hình Đảng Cộng hòa hiện tại. Và Bush cũng cho biết ông thực sự lo lắng vì có lẽ, ông chính là “Tổng thống cuối cùng từ Đảng Cộng hòa”.

Điều này thể hiện sự thiếu tin tưởng vào ứng viên Donald Trump của ông Bush. Có lẽ, mối lo này cũng không thừa khi mà Trump liên tục bị Hillary Clinton từ Đảng Dân chủ “vượt mặt” trong hầu hết các cuộc thăm dò thời gian gần đây.

* Dự kiến, trong hai ngày 20 và 21/7, Mỹ sẽ chủ trì một cuộc họp tại Washington với khoảng 40 đối tác tham gia liên minh chống IS để đánh giá cuộc chiến chống IS kéo dài 2 năm qua mà chưa thể “xóa sổ” lực lượng khủng bố này.

Châu Âu

* Reuters dẫn lời Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết, khoảng 3.200 người di cư đã được cứu thoát trên con tàu nhồi nhét ngoài khơi bờ biển Libya hôm 19/7 vừa qua. Ngoài ra, cảnh sát biển đã thu hồi 1 thi thể trên con tàu này.

Phát ngôn viên Cảnh sát biển cho biết, những tên buôn lậu người đã đưa ít nhất 26 tàu thuyền chạy về phía Ý. Đây là sự việc mới nhất trong làn sóng người di cư chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở châu Phi, Trung Đông và châu Á.

* Tờ The Guardian đưa tin, bà Theresa May sẽ sử dụng chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh để gặp gỡ người đồng cấp Đức Angela Merkel vào hôm nay.

Theo The Guardian, bà May sẽ nói với nữ Thủ tướng Đức Merkel rằng, bà muốn gửi "một thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng" của mối quan hệ giữa Anh với Đức "không chỉ trong thời điểm hiện tại mà còn cả khi chúng tôi rời Liên minh châu Âu".

* Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 19/7 đã cảnh báo rằng nước này có thể sẽ phải hứng chịu thêm các vụ tấn công khủng bố mới làm nhiều người thiệt mạng.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Valls được đưa ra tại phiên thảo luận tại Quốc hội về khả năng gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này, chỉ vài ngày sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice, làm 84 người thiệt mạng.

Triều Tiên

* Đài phát thanh Triều Tiên trong những ngày gần đây lại bắt đầu phát những con số bí ẩn. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Bình Nhưỡng đang gửi mật mã cho các nhân viên tình báo.

Theo hãng thông tấn AP, Bộ Thống nhất và Lực lượng tình báo Hàn Quốc tiết lộ cách những con số bí ẩn như là mật mã này từng là cách làm phổ biến dưới thời Chiến tranh Lạnh để gửi chỉ thị cho các điệp viên của Triều Tiên hoạt động ở Hàn Quốc.

Tin thế giới 18h30: Kho hạt nhân NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ mất an toàn sau đảo chính - ảnh 2

Triều Tiên vừa phóng thử 3 tên lửa mới. Nguồn: Sputnik

* Triều Tiên tuyên bố vụ phóng thử 3 tên lửa mới đây của nước này đã được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo và theo dõi, cũng như giả lập những phương án tấn công hạt nhân nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo thông báo của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), 3 vụ phóng thử tên lửa vào ngày 19/7 đã giả lập những vụ tấn công "phủ đầu" nhằm vào các cảng của Hàn Quốc và những sân bay đang cất giữ "vũ khí quân dụng hạng nặng" của quân đội Mỹ.

Tình hình Syria

* Bộ Ngoại giao Syria đã hối thúc Liên hợp quốc lên án các cuộc không kích do Pháp tiến hành sáng 19/7 nhằm vào một thị trấn thuộc tỉnh Aleppo miền Bắc Syria khiến 120 dân thường thiệt mạng.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin trong tuyên bố gửi Liên hợp quốc và các tổ chức trực thuộc, Bộ Ngoại giao Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Pháp, thuộc liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, đã không kích làng Tukhan al-Kubra phía Bắc thị trấn Manbej, tỉnh Aleppo.

* Theo quân đội Mỹ, những phiến quân do nước này hậu thuẫn chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã chiếm được một sở chỉ huy chiến dịch khi họ tiến vào phần phía Tây thị trấn Manbij suốt cuối tuần qua.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !