Tin thế giới 18h30: IS bị tấn công từ mọi hướng, nguy cơ để mất lãnh thổ
Trung Đông
*Lực lượng vũ trang người Kurd đã tiến quân nhằm giải phóng môt số làng mạc do phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm giữ, qua đó tạo tiền đề để giải phóng thành phố Mosul, phía Bắc Iraq. Trong khi đó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cũng đá tiến quân về thành phố Raqqa (Syria), nơi đóng đô của tổ chức khủng bố. Và mới đây, CNN đưa tin Quân đội Iraq đang tấn công thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad 43km về phía Tây, hiện đang thuộc sự kiểm soát của IS.
![]() |
Tình hình xung đột ở Syria vẫn chưa có hồi kết. |
*Ông Mohammed Alloush, người đứng đầu cho nhóm đại diện phe đối lập ở Syria đã tuyên bố từ chức, sau khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Syria đã không đạt được kết quả như mong muốn. Ông Alloush chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng bộ máy chính quyền đã “quá cổ chấp”, và nói rằng cộng đồng quốc tế đã không gây sức ép lên ông Assad để đưa hàng cứu trợ đến với người dân và thả những tù nhân chính trị đang bị chính quyền Tổng thống Syria giam giữ.
*Lực lượng Quân đội Syria Tự do từ lâu đã không đủ nhân lực và thiếu thốn vũ khí cần thiết, song họ là đội quân duy nhất được Mỹ huấn luyện quân sự để chiến đấu chống lại IS. Tuy nhiên, một số thủ lĩnh của lực lượng này cho biết Mỹ đã “tắc trách” khi đã không cung cấp đủ khí tài quân sự, đồng thời không thể bảo vệ kịp thời khi IS cho nổ một quả bom cài trong xe hơi, khiến nhiều binh sĩ của Quân đội Syria Tự do thiệt mạng.
![]() |
Ông Mohammed Alloush, người đứng đầu phái đoàn đại diện phe đối lập ở Syria. |
*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có: Lực lương Vũ trang Thổ Nhi Kỳ đã cùng liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiêu diệt một số lượng lớn phiến quân IS ở miền Bắc Syria vào ngà 28/5; IS đã xuất hiện tại một số khu vực ở thành phố Aleppo; Ngoại trưởng Mỹ và Nga nhất trí thực hiện các quyết định của Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria; Nghị sĩ Syria kêu gọi lực lượng người Kurd hợp tác với quân đội chính phủ; v.v…
Trung Quốc
*Trong các đoạn phim được đăng trên các trang web của Trung Quốc ghi lại cảnh tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hội đàm với một quan chức cấp cao của Mỹ về vấn đề hợp tác thương mại, cờ Đài Loan ở phía sau đã bị các hãng thông tấn của Trung Quốc làm nhòe. Không chỉ có vậy, truyền thông Trung Quốc cũng chỉ trích bà Thái khi bà gặp khó khăn trong việc phát âm tên của vị quan chức người Mỹ. Trong bối cảnh Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của nước này, hình ảnh cờ Đài Loan trong các tấm ảnh và đoạn phim đã nhiều lần bị các hãng thông tấn của Trung Quốc làm nhòe hoặc cắt bỏ trước đây.
G7
*Báo Mainichi Shimbun của Nhật Bản có bài viết rằng, giữa các nước G7 hiện đang có những bất đồng do có quan hệ ngoại giao với Nga, một quốc gia từng thuộc G8 song đã bị khai trừ do những cáo buộc có liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.
![]() |
Lánh đạo các nước G7 đã tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Nhật Bản vừa qua. |
Cụ thể, Nhật Bản bày tỏ rằng vai trò của Nga trên trường quốc tế rất quan trọng, khi họ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng ở Syria. Bản thân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã có mặt tại Nga để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về một thỏa thuận hợp tác thương mại song phương. Tuy nhiên, Mỹ và các nước châu Âu vẫn tỏ ra cứng rắn đối với Nga và một mực cho rằng Nga đã “xâm lược Ukraine”.
Thông cáo chung của các nước G7 cho biết, lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn Minsk được thực hiện triệt để ở Ukraine. Tuy nhiên lãnh đạo các nước cũng nói rằng việc đối thoại trực tiếp với Nga sẽ rất quan trọng để giải quyết vấn đề này.
Châu Âu
*Mới đây, Chỉ huy Quân đội Mỹ tại Châu Âu Ben Hodges cho biết, khoảng 4.000 quân thuộc một lữ đoàn xe tăng sẽ được triển khai đến Ba Lan, Romania, Bulgaria và một số quốc gia thuộc vùng Baltic. Theo ông Hodges, hành động này là nhằm bảo vệ an ninh trong khu vực và đề phòng những hành động "hủy hoại sự đoàn kết của EU và NATO".