Tin thế giới 18h30: Indonesia “dằn mặt” Trung Quốc ở Biển Đông
![]() |
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Edorgan (phải). |
Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga vụ bắn hạ máy bay Su-24
*Ngày 27/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi thư cho Tổng thống Nga Putin, xin lỗi về việc bắn rơi máy bay Su-24 của Nga khiến phi công Oleg Peshkov thiệt mạng. Đọc chi tiết tại đây.
*Ngày 28/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo rằng nước ông đã sẵn sàng để bồi thường chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga bị phía Thổ bắn rơi. Đọc chi tiết tại đây.
*Hàng loạt cơ quan thông tấn trên thế giới nhận xét rằng trong hơn nửa năm trở lại đây, ông Erdogan đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ đến tình cảnh bị cả thế giới ngấm ngầm (và cả công khai) cô lập, vì vậy, lời xin lỗi của Ankara trước nước Nga đã thể hiện nỗ lực làm dịu dư luận quốc tế nhằm thoát khỏi hoàn cảnh bị cô lập do chính mình tạo ra.
Báo The Washington Post viết rằng “một trong những nhà lãnh đạo có uy tín nhất trong khu vực” đã phải “xắn tay áo” giải quyết những xung đột ngoại giao dồn nén lại trong thời gian gần đây.
Còn báo The Atlantic của Mỹ thì bình luận rằng bước đầu tiên của Erdogan (lời xin lỗi nước Nga) là “một sự kiện đáng chú ý”, và “rõ ràng là Ankara đang cố vùng vẫy thoát lầy do bị cô lập”.
“Điều mà ông Erdogan ghét nhất trên đời là việc phải đưa ra lời xin lỗi về hành động của mình. Nhưng giờ đây, ông ta buộc phải làm điều này để cải thiện quan hệ với Điện Kremlin, trong bối cảnh tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông và của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng ngày càng bị đe dọa nặng nề trước mối nguy IS” – báo Foreign Policy viết.
Một bình luận viên của hãng thông tấn Al Jazeera (Qatar) viết rằng đối với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu bình thường hóa quan hệ với Nga đã cấp thiết đến mức ông phải đặt điều này lên trên nỗi nhục quỳ gối (ngụ ý việc xin lỗi).
Ngoài ra, nhiều tờ báo lớn trên thế giới cũng nhận xét rằng việc Erdogan quyết định đưa ra lời xin lỗi với Moscow đã thể hiện những toan tính về địa chính trị của ông ta, vì rằng Nga đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế hiện nay, đặc biệt là các cuộc xung đột ở Trung Đông nói chung và Syria nói riêng, trong đó không ít lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tình hình Biển Đông
*Theo The National Interest (TNI), chính phủ và dư luận Trung Quốc rất tức tối khi Indonesia cứng rắn với Bắc Kinh ở Biển Đông. Thậm chí có người còn đặt câu hỏi: Sao một đất nước nhỏ như Indonesia lại dám “tát vào mặt” một nước lớn như Trung Quốc?...
*Trung Quốc tập trung tàu chiến của 3 hạm đội Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải, nhằm đối phó với phán quyết của tòa án quốc tế về vụ kiện Biển Đông. Theo mạng tin Đông Phương, các tàu chiến trên hiện tập trung tại một căn cứ của hạm đội Nam Hải. Động thái này của Trung Quốc diễn ra ngay sau khi Mỹ quyết định triển khai các biên đội tàu sân bay trong khu vực.
![]() |
Vũ khí CIA cung cấp cho phiến quân Syria bị bán vào chợ đen |
Tình hình Syria
*Quân đội Syria tiếp tục cuộc tiến công tại thị trấn chiến lược Darayya ngày 27/6/2016 sau loạt trận tấn công được thực hiện vào cuối tuần qua trên khu vực ngoại ô Damascus mở rộng.
Với lực lượng đặc nhiệm là đơn vị tiên phong, quân đội Syria đánh chiếm sáu khu nhà xung quanh nhà thờ Hồi giáo Nouriddeen tại Darayya sau trận chiến dữ dội với lực lượng Hồi giáo cực đoan Ajnad Al-Sham sáng ngày 27/6/2016.
Theo một phóng viên chiến trường Al-Masdar ở Damascus, quân đội Syria tiêu diệt khoảng 10 chiến binh Ajnad Al-Sham trong cuộc tấn công ác liệt ngày hôm qua.
*Ngoài ra, Mặt trận al-Nusra tại miền bắc Syria nhận được 100 tên lửa đất đối không; Ngoại trưởng Nga và thủ lĩnh khối "Ngày mai của Syria” thảo luận về giải pháp cho tình hình tại Syria; Không có khả năng nối lại đàm phán Syria; Vũ khí CIA cung cấp cho phiến quân Syria bị bán vào chợ đen….là những tin đáng chú ý về chiến sự Syria. Đọc chi tiết tại đây.
Tình hình Ukraine
*Theo Đài Sputnik, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer khẳng định vấn đề Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) không phải là điều cấp thiết đối với Đức cũng như toàn bộ EU trong tương lai gần.
Phát biểu trên được ông Schaefer đưa ra trong bối cảnh người dân Ukraine tuyên bố họ sẵn sàng thế chỗ London tại EU sau khi Anh bỏ phiếu quyết định rời khối này.
*Phát biểu trước báo giới tại Brussels, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong một lá thư gửi cho Tổng thống Nga Putin đã không xin lỗi vụ máy bay ném bom Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tháng 11/2015.
Theo nhà lãnh đạo Kiev, Tổng thống Erdogan trong thông điệp của mình chỉ bày tỏ sự chia buồn với gia đình phi công lái máy bay Su-24 do Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2015. Đọc chi tiết tại đây.