Tin thế giới 18h30: Hồng Kông sẽ là "Crimea của Trung Quốc"?
Hồng Kông
*Ngày 2/7, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ khoảng 500 người biểu tình ủng hộ dân chủ đang tập trung tại các khu kinh doanh của thành phố vì "tụ tập trái phép và cản trở nhân viên cảnh sát", BBC đưa tin cho biết.
Theo các nhà tổ chức, đã có khoảng 510.000 người tham gia biểu tình yêu cầu dân chủ ở Hồng Kông ngày 1/7/2014. |
Lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi hàng chục ngàn người biểu tình đã tuần hành trên khắp các phố ở Hồng Kông hôm thứ Ba (1/7). Đây được cho là cuộc biểu tình dân chủ lớn nhất của thành phố trong một thập kỷ qua.
Pháp:
*Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chính thức bị điều tra và thẩm vấn về việc lạm dụng quyền lực cũng như các tội danh khác. Ông đã bị giam giữ như là một kẻ tình nghi trong hơn 18 tiếng đồng hồ. Cuộc điều tra liên quan đến việc nghi ngờ ông Sarkozy đã sử dụng ảnh hưởng của mình để có được thông tin trong các chương trình tài trợ trong chiến dịch tranh cử của ông năm 2007, Reuters đưa tin cho biết. Luật sư của ông Sarkozy, Thierry Herzog, cũng đang chính thức bị điều tra như là một nhân tố của vụ án.
Triều Tiên:
*Triều Tiên hôm thứ Tư (2/7) đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của mình, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc từ chối đề nghị giảm căng thẳng của Bình Nhưỡng.
Một cuộc thử tên lửa của Triều Tiên. |
Tên lửa lần này của Triều Tiên có tầm xa đạt 180km, được bắn từ các thành phố ven biển phía đông tỉnh Wonsan và rơi xuống biển vào sáng thứ Tư (2/7). Vụ bắn tên lửa diễn ra một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Hàn Quốc và sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp Park Geun-hye.
Iraq:
*Cuộc họp hôm thứ Ba (1/7) của quốc hội Iraq đã kết thúc trong hỗn loạn với đầy những lời đe doạ lẫn nhau giữa các đại biểu của các tộc người khác nhau. Không một ai đưa ra được giải pháp chấm dứt nội chiến hiện nay.
Cuộc họp quốc hội Iraq diễn ra ngày 1/7/2014 đã không đem lại kết quả tốt đẹp nào. |
Khả năng tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa của Thủ tướng Nuri al-Maliki đã dập tắt kể từ khi nhóm chiến binh Hồi giáo khơi mào một cuộc tấn công chớp nhoáng, nắm quyền kiểm soát 5 tỉnh phía bắc của Iraq. Cuộc tấn công đã trở thành thêm dầu vào lửa cho những cáo buộc liên tục trước đó về ông Maliki: chủ nghĩa bè phái và độc tài.
Ấn Độ:
*Tờ Times of India (Ấn Độ) ngày 2/7 dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ tiết lộ chính phủ đang có kế hoạch huấn luyện quân sự cho người dân vùng biên giới ở cấp độ dân quân và thậm chí sẽ dạy họ cách sử dụng vũ khí phòng trường hợp điều động thường dân khi có tình huống khẩn cấp.
Lực lượng biên phòng Ấn Độ đang tuần tra biên giới - Ảnh: Reuters |
Động thái này xảy ra sau khi quân đội Trung Quốc đã xâm nhập khu vực hồ Pangong thuộc vùng Ladakh, đông bắc Ấn Độ, và đã chạm mặt với quân đội Ấn Độ vào ngày 27/6.
Ukraine:
*Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon hôm 1/7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến bạo lực mới tại miền Đông Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Kiev và các lực lượng ủng hộ liên bang hóa chính thức hết hiệu lực.
Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi các bên ở Ukraine không từ bỏ sáng kiến tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hiệu quả và cùng nhau hợp tác để chấm dứt hoàn toàn tình trạng bạo lực thông qua các kênh chính trị và ngoại giao.
*Quan hệ Nga - Ukraine lại tiếp tục khủng hoảng khi Tổng thống Ukraine khẳng định chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương với phe ly khai ở miền Đông và tuyên bố quân đội Chính phủ sẽ “tấn công và giải phóng đất nước”. Ông nói cơ hội cho hòa bình đã không còn vì “những hành động tội ác” của quân nổi dậy thân Nga.
*Lực lượng quân sự Ukraine đã tiến hành một đợt pháo kích lớn vào thành phố Kramatorsk, thuộc khu vực Donetsk vào đêm và rạng sáng ngày hôm nay (2.7), một đại diện của lực lượng tự vệ địa phương nói với hãng thông tấn Itar-Tass.
Vụ pháo kích bắt đầu từ tối ngày thứ Ba. Các bức tường mặt tiền của 1 tòa nhà 9 tầng đã bị sập nát trong vụ nổ ở đường Dnipropetrovskaya, thuộc quận Stankostroy, thành phố Kramatorsk. Trong khi đó, một vụ nổ khác gần 1 trạm giao thông công cộng, để lại 1 hố sâu có đường kính khoảng 1m trên lề đường. Một ngôi nhà cũng bị phá hủy ở quận Novy Svet và khu vực của một nhà máy sản xuất của địa phương cũng bị nã pháo.
*Hãng tin Itar-Tass đưa tin, lực lượng dân quân tự vệ Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng chính phủ vào ngày 1/7.
Các đại diện của lực lượng dân quân cho biết, 2 phi công trên chiếc máy bay đã thoát ra ngoài. Họ đang chia nhau tìm kiếm các phi công này tại khu vực gần làng Luganskaya, nơi chiếc máy bay trước đó bị trúng đạn.