Tin thế giới 18h30: Giao tranh quy mô lớn tại Donetsk, Ukraine
Ukraine
* Sáng sớm ngày 9/11, một cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra tại trung tâm Donetsk, miền Đông Ukraine.
Một trại của quân đội Ukraine gần Donetsk. |
Cuộc giao tranh bắt đầu lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) và kéo dài trong suốt 2 giờ đồng hồ. Đây là cuộc giao tranh có quy mô lớn nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 5/9.
* Theo Bloomberg, hôm 8/11, Ukraine tố Nga đang ồ ạt đưa quân tới các khu vực ly khai kiểm soát sau khi có tới 200 quân ly khai thiệt mạng trong một trận giao tranh tại sân bay Donetsk hôm 6/11.
Bộ Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố trên Facebook rằng, hôm 6/11, các tay súng ly khai đã nã pháo vào các vị trí của quân đội Ukraine tại sân bay Donetsk. Trong cuộc đối đầu này có “ít nhất 4 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 2 bích kích pháo và 1 xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy, 200 tay súng ly khai bị tiêu diệt".
Một chiếc Mỹ có gắn đạn của ly khai ở Luhansk. |
* Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi các quan sát viên của họ chứng kiến các đoàn xe tăng và xe chở quân di chuyển sang miền Đông Ukraine.
* Hôm 8/11, phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ, lãnh đạo Liên Xô cũ, ông Mikhail Gorbachev, cảnh báo căng thẳng giữa Nga - Mỹ vì Ukraine sẽ đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lạnh mới.
Lãnh đạo Liên Xô cũ, ông Mikhail Gorbachev. |
Trước khi tới Berlin, ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã trở thành cái cớ để Mỹ đối phó Nga.
Ông cũng kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
MH17
Hôm 9/11, Ngoại trưởng Hà Lan cho biết có thể sẽ không thu thập được hết toàn bộ các mảnh thi thể của những nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi máy bay mang mã hiệu MH17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine hôm 17/7.
Một thi thể của nạn nhân vụ MH17 đang được đưa ra khỏi hiện trường. |
Tuyên bố được đưa ra trong lễ đưa 5 quan tài nữa ra khỏi Ukraine.
Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders nói: "Vào thời điểm này, chúng tôi không thể nói chắc chắn về việc khi nào và liệu chúng tôi có thể thu thập được nốt 9 nạn nhân cuối cùng hay không. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cùng với sự hợp tác của các nhà chức trách ở đây”.
Philippines
Hôm 8/11, hàng ngàn người Philippines đã đi bộ quanh thành phố Tacloban, tới các ngôi mộ tập thể để tưởng nhớ 6.300 nạn nhân của siêu bão Haiyan. Tròn một năm sau thảm kịch, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
Trên khắp các đường phố Tacloban, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của siêu bão Haiyan, hàng ngàn người cầm theo hoa, nến và bóng bay để tưởng nhớ các nạn nhân.
Siêu bão Haiyan đã xóa sổ và phá hủy gần như mọi thứ trên đường đi của nó khi đổ bộ vào bờ hôm 8/11/2013.
Hơn 14,5 triệu người tại 6 khu vực và 44 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi cơn siêu bão, trong đó, thành phố Tacloban của tỉnh Leyte là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Hiện vẫn còn tới 4 triệu người không có nhà ở sau cơn bão khủng khiếp này. Hôm 8/11, hàng trăm người, hầu hết là ngư dân, cũng diễu hành để yêu cầu chính phủ cung cấp nhà cửa và việc làm.
IS
* Hôm 8/11, Tổng thống Obama vừa quyết định gửi thêm 1.500 quân vào Iraq, tăng gấp đôi số lượng lính bộ binh Mỹ tại Iraq đang hỗ trợ người Iraq và người Kurd chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Quyết định của Obama đã mở rộng quy mô của chiến dịch của các lực lượng Mỹ tại Iraq. Một số trong đội quân mới này sẽ được điều động sang phía Tây tỉnh Anbar, nơi chiến sự đang diễn ra căng thằng, với vai trò cố vấn quân sự.
* Theo Reuters, ngày 8/11, đài truyền hình Al-Hadath của Saudi Arabia đưa tin các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu đã nhắm vào một cuộc họp của giới thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, có thể bao gồm cả nhân vật số 1 của nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi.