Tin thế giới 18h30: Đang "khốn" vì Ukraine, EU lại đau đầu với Anh

Nga thành lập đoàn xe cứu trợ nhân đạo thường trực tới miền đông Ukraine; Trung Quốc siết chặt an ninh trước thềm hội nghị cấp cao APEC; Singapore cung cấp vũ khí chống IS;...

Ukraine:

*Kết quả kiểm phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử ngày 2/11 tại Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine cho thấy phần thắng đã nghiêng về 2 nhà lãnh đạo đương nhiệm tại những khu vực này.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Aleksandr Zakharchenko đã giành được 75% số phiếu bầu của cử tri. Còn tại Lugansk, nhà lãnh đạo đương quyền Igor Plotnitsky đã giành được 63% phiếu bầu. 

Tin thế giới 18h30: Đang

Phần thắng trong cuộc bỏ phiếu tại miền đông Ukraine hôm 2/11 nghiêng về chính quyền đương nhiệm tại khu vực này.

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 3/11 cho hay Kiev có thể bãi bỏ luật tự trị của 2 khu vực miền đông Donetsk và Lugansk.

RT đưa tin trong bài phát biểu hôm 3/11, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết Kiev tôn trọng nghị định thư Minsk nhưng sẽ sửa đổi luật tình trạng đặc biệt tại khu vực miền đông từng được quốc hội nước này thông qua hôm 16/9. 

*Mỹ không công nhận cuộc bầu cử tại miền đông Ukraine hôm 2/11 và khẳng định quyết định ủng hộ lực lượng ly khai của Nga sẽ chỉ khiến Moscow bị cô lập thêm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết.

Bà Psaki khẳng định Washington sẽ không làm việc với bất cứ nhà lãnh đạo mới được bầu tại miền đông Ukraine. 

*Thượng viện Mỹ khẳng định họ sẽ làm mọi việc trong quyền hạn để đấu tranh với khả năng Nhà Trắng quyết định không viện trợ vũ khí sát thương cho các lực lượng quân chính phủ Ukraine. 

*Hôm 3/11, hãng tin CNN vừa có bài viết cho rằng, châu Âu và Bắc Mỹ có lợi ích "sống còn" ở Ukraine, do đó, phương Tây cần phải hành động nghiêm túc để ngăn Nga lấy đi các lợi ích đó.

Các đảng thân châu Âu của Ukraine đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 26/10. Tuy nhiên, trong khi châu Âu và Mỹ ca ngợi kết quả này như là một chiến thắng chiến lược của phương Tây thì theo các nhà phân tích, chiến thắng đó cũng không thay đổi được gì thực trạng ở Ukraine hiện nay.

Tin thế giới 18h30: Đang

Những chuyến hàng cứu trợ nhân đạo của Nga tới miền đông Ukraine.

*Hãng Tass dẫn lời Phó giám đốc Trung tâm Quốc gia về Quản lý khủng hoảng Liên bang Nga, ông Oleg Voronov cho biết: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga dự kiến một đoàn xe nhân đạo cố định ở khu vực Rostov của Nga nhằm thực hiện sứ mệnh nhân đạo thường xuyên cho khu vực thuộc Donetsk và Lugansk.

*Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng hôm 3/11 tuyên bố sẵn sàng tổ chức đối thoại với chính phủ Kiev nhằm khôi phục quan hệ với các vùng trên lãnh thổ Ukraine như cung ứng than đá.

Trung Quốc:

*Nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho hay quân đội Trung Quốc đã cùng lúc tiến hành 2 cuộc xâm nhập tại khu vực dọc con đường đang xây bên hồ Pangong, phía đông vùng Ladakh và nhánh phía bắc con sông này cách vùng Leh 168 km hôm 22/10. 

Lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng đã huy động 2 tàu cao tốc mua của Mỹ, trang bị radar, thiết bị hồng ngoại và GPS để đánh chặn tàu Trung Quốc. 

Trong khi đó, những binh sĩ Trung Quốc dùng xe địa hình leo núi cũng đã bị lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng ngăn chặn trước khi họ vượt qua Đường kiểm soát thực tế trên bộ.

Tin thế giới 18h30: Đang

Cảnh sát Trung Quốc diễn tập chống khủng bố trước thềm hội nghị cấp cao APEC.

*Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra từ ngày 5-11/11 tới.

Sở Công an thành phố Bắc Kinh hôm 3/11 cho biết cơ quan này đã thiết lập 22 chốt kiểm soát, 38 điểm có rào chắn tạm thời và 140 chốt khác tại các khu vực nông thôn, đồng thời tăng cường kiểm tra các phương tiện 24/24 giờ.

*Nhật Bản cho biết hai tàu hải cảnh Trung Quốc hôm 3/11 lại đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. 

Theo hãng tin Kyodo, cảnh sát biển Nhật Bản đã phát chỉ thị yêu cầu hai tàu hải cảnh rời khu vực trên. Tuy nhiên, một tàu phát tín hiệu radio đáp trả rằng quần đảo này thuộc về Trung Quốc. Hai tàu Trung Quốc rời đi sau đó khoảng hai giờ.

Triều Tiên:

*Tờ The Korea Herald cho hay mới đây, Bình Nhưỡng đã khuyến khích nam quân nhân phục vụ trong quân ngũ thêm ít nhất một năm nữa ngoài thời gian 10 năm như quy định nhằm duy trì quân số 1,19 triệu người, đồng thời duy trì ổn định số binh sĩ điều động tới các dự án xây dựng quốc gia. 

Do số lượng tân binh ngày càng có xu hướng giảm do đó, chính quyền Bình Nhưỡng đang tính tới phương án tuyển thêm nữ quân nhân để bù đắp sự thiếu hụt.

Tin thế giới 18h30: Đang

4 nghệ sĩ Triều Tiên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tại đại sứ quán nước này tại thủ đô London.

*Đại sứ quán Triều Tiên tại London lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tới chiêm ngưỡng tài năng của các nghệ sĩ xuất sắc nước này.

Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử, đại sứ quán Triều Tiên mở cửa đón công chúng hiếu kỳ, cho phép họ tới thưởng thức tranh ảnh và tạo điều kiện cho người yêu nghệ thuật bước vào mảnh đất Triều Tiên ở London.

Liên minh châu Âu: 

*Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bà thà để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hơn là thỏa hiệp với nguyên tắc tự do đi lại của người lao động, tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin.

Tin thế giới 18h30: Đang

Thủ tướngMerkel thừa nhận Anh có thể rút khỏi tư cách là thành viên của EU.

Tờ Der Spiegel cho hay đây là lần đầu tiên bà Merkel thừa nhận việc Anh rời khỏi EU là điều có thể xảy ra. 

Nhà nước Hồi giáo IS:

*Lực lượng an ninh Iraq dưới sự hỗ trợ của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu cùng hàng trăm cố vấn, đang có kế hoạch liên kết để tiến hành một cuộc tổng tấn công chống lại phiến quân IS. 

Theo giới chức Mỹ, mục đích của chiến dịch là phá vỡ vòng vây của IS ở miền bắc và miền tây Iraq, thiết lập sự kiểm soát của chính phủ trên thành phố Mosul cũng như các trung tâm dân cư, các con đường chính trong nước và khu vực biên giới với Syria vào cuối năm 2015. 

Tin thế giới 18h30: Đang

Máy bay tiếp dầu KC-135 và chiến đấu cơ F-16của Singapore.

*Singapore sẽ đóng góp những thiết bị quân sự từng được triển khai tới Iraq và Afghanistan, để tham gia liên minh đa quốc gia chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS. 
MINH THU (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !