Tin thế giới 18h30: Đảng Cộng hòa chiến thắng, Mỹ sẽ lại hiếu chiến
Mỹ:
*Đảng Cộng hòa đã lần đầu tiên trở lại nắm quyền kiểm soát Thượng viện kể từ sau năm 2006. Đảng Dân chủ đã để tuột mất chiến thắng vì sự thất vọng của các cử tri đối với Tổng thống Obama và Nhà Trắng.
Đảng Cộng hòa thắng lợi sau khi các ứng viên bảo thủ giành được chiến thắng ở Arkansas, Colorado, Montana, South Dakota, West Virginia, North Carolina và Iowa. Hiện tại trong Thượng viện, Đảng Cộng hòa chiếm 52 ghế còn Đảng Dân chủ là 45.
*Cùng ngắm một số hình ảnh ấn tượng sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ.
*Dù không mong muốn, nhưng thực tế, Tổng thống Obama đang đối mặt với nguy cơ đảng Cộng hòa giành thế điều hành Quốc hội Mỹ.
Tổng thống Obama đối mặt với khả năng phe Cộng hòa giành quyền điều hành quốc hội Mỹ. |
Các cử tri đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ cho những phương án mạnh mẽ hơn trong cách xử lý các vấn đề quốc tế, dẫn tới tình huống Quốc hội đối đầu với Nhà Trắng trên mọi lĩnh vực từ cuộc chiến chống lại IS cho tới hỗ trợ NATO tại Đông Âu.
*Hôm 14/10, Thời báo New York (NYT) đã đăng tải bài viết “Báo cáo của CIA về viện trợ bí mật đã dấy lên hoài nghi về việc Mỹ hỗ trợ quân nổi dậy Syria”, trong đó chỉ ra rằng CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ) đã trang bị vũ khí cho các lực lượng nổi dậy trên toàn thế giới trong cả 67 năm hoạt động, từ Angola tới Nicaragua, Cuba, Syria.
Học giả Mỹ Noam Chomsky, nhà phê bình chính sách đối ngoại của Mỹ. |
Ông Chomsky cho rằng đáng ra NYT phải đặt tiêu đề bài viết là: “Mỹ là nhà nước khủng bố hàng đầu thế giới, và đang tự hào về điều đó".
Ukraine:
*Theo Reuters đưa tin, ngày 4/11 vừa qua, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết tại cuộc họp báo chung với trưởng chính sách đối ngoại EU, bà Federica Mogherini: "Gần đây, chúng tôi phát hiện ra quân đội Nga đang tiến gần hơn biên giới Ukraine”.
Tổng thư ký NATO, Jen Stoltenbergcho biết Nga đang điều quân tới gần biên giới Ukraine. |
Ông cũng than phiền rằng: "Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ cho phe ly khai bằng các biện pháp như huấn luyện quân, cung cấp trang thiết bị và có hẳn một lực lượng quân sự đặc nhiệm tại miền Đông Ukraine”.
*Phát biểu ngày 3/11, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết Kiev sẽ tăng cường quân đội đến các thành phố chủ chốt của Ukraine để đề phòng các cuộc tấn công từ lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn.
Ông cũng kêu gọi Quốc hội hủy bỏ điều luật công nhận vị thế đặc biệt của Donetsk và Luhansk.
*Theo Thời báo Phố Wall (WSJ), mặc dù luôn khẳng định Nga sẽ phải trả giá đắt ở Ukraine, nhưng Mỹ đã cho thấy sự bất lực của Washington trong việc ngăn chặn các chính sách đối ngoại của Moscow.
Mỹ dường như đã bất lực với Nga ở Ukraine. |
Quan hệ Nga – Mỹ đã trở nên xấu đi rất nhiều kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng còn trượt dốc thảm hại hơn nữa sau cuộc bầu cử của ly khai ở miền Đông Ukraine.
MH17:
*Theo RIA Novosti, Bộ Các vấn đề chung Hà Lan đã thông báo trên website chính thức ngày 4/11 rằng từ 5-7/11, Thủ tướng Hà Lan sẽ gặp đồng sự Malaysia và Australia để trao đổi về vụ việc MH17.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. |
Theo thông báo của Bộ, cả Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Australia Tony Abbott đều đã đến Hà Lan từ mùa hè. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã quyết định mở rộng giúp đỡ lẫn nhau về vấn đề của MH17 và tăng cường toàn diện mối quan hệ song phương.
Israel:
*Tờ TIME (Mỹ) đưa tin, trong một báo cáo mới, Tổ chức Ân xá mô tả 8 trường hợp trong đó, nhà ở của người dân Palestine đã bị tấn công không báo trước, kết quả là khiến 104 dân thường thiệt mạng, trong đó có 62 trẻ em. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc quân đội Israel phạm tội ác chiến tranh ở Gaza.
Một cậu bé Palestine ngước nhìn bầu trời trong một trận mưa bão khi đi bộ qua một khu phố bị phá hủythuộc Shejaiya của thành phố Gazatrong cuộc xung đột 50 ngày giữa Israel và Hamas, ngày 19 tháng 10 năm 2014. |
Bộ Ngoại giao Israel phủ nhận cáo buộc tội ác chiến tranh, và nói thêm rằng "các cuộc điều tra đang được tiến hành bởi một số cơ quan trong và ngoài Lực lượng Quốc phòng Israel, với hơn 90 vụ việc. Hai cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành".
Trung Quốc:
*Chính sách ngoại giao kinh tế và chiêu trò “mềm nắn rắn buông” trong tranh chấp lãnh thổ của chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là điểm nổi bật tại các cuộc họp hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh.
Ông Tập Cận Bình (ảnh trái) và ông Shinzo Abe (ảnh phải). |
*Không chỉ áp đảo về số lượng, trình độ binh sĩ được cải thiện cùng trang thiết bị vũ khí ngày càng hiện đại đã giúp Trung Quốc giành ngôi vị cường quốc quân sự số 1 châu Á.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của Trung Quốc. |