Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS

Kiev và Bắc Kinh thống nhất thỏa thuận trao đổi tiền tệ; Kim Jong-un có thể sẽ đến Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít; Nhật Bản cho biết vẫn chưa thể thiết lập liên lạc với IS;...

Ukraine:

- Tờ Ukrainxkai Pravda của Ukraine dẫn nguồn tin NSDC hôm 22/1 cho biết đoàn xe chở Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) đã bị rơi vào một trận địa pháo khi đang trên đường tới thăm Donetsk.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 1

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng (NSDC) mới của Ukraine - ôngOleksandr Turchynov.

Chiếc xe bọc thép chở ông Turchinov bị hỏng lốp sau khi trúng mảnh đạn pháo và buộc phải dừng lại để sửa chữa, trong khi các cuộc pháo kích nặng nề vẫn tiếp diễn. Sau khi được sửa chữa, nhóm tùy tùng nhanh chóng đưa ông Turchinov đi sơ tán. May mắn là ông không bị thương.

Sự cố xảy ra vào ngày 20/1 khi ông Turchinov tới thăm Donetsk trong bối cảnh cuộc chiến ở sân bay quốc tế tại đây trở nên căng thẳng. Lực lượng ủng hộ Kiev hôm 22/1 đã thừa nhận mất quyền kiểm soát sân bay Donetsk sau một tuần bùng nổ giao tranh ác liệt.

- Theo Phó Chỉ huy lực lượng dân quân của nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Edward Basurina, hơn 500 lính Ukraine đã thiệt mạng và 1.500 người khác bị thương trong vòng 3 ngày qua khi lực lượng dân quân và quân chính phủ giao tranh ác liệt.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 2

Một bệnh viện ở Donetsk bị hư hại nghiêm trọng và các bệnh nhân phải chuyển đi nơi khác.

Ông cho biết lực lượng dân quân đã phá hủy 42 chiếc xe tăng, 34 chiếc xe chiến đấu bộ binh và các xe bọc thép của quân đội Ukraine và bắt giữ 17 binh sĩ.

Sớm ngày 21/1, một quan chức thuộc chính phủ của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) nói rằng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục những đợt pháo kích nhằm vào những con phố ở thành phố Horlovks ở khu vực Donbass.

- Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, một bến xe ở Donetsk, Ukraine đã bị trúng đạn cối vào sáng ngày 22/1, đúng giờ cao điểm làm 9 người thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương.

- Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ngày 21/1, Tổng thống Poroshenko cho biết sự xâm lược của Nga là rào cản chính cho sự phát triển của Ukraine và đất nước đang trên con đường độc lập về năng lượng.

Trung Quốc:

- Thông tin hơn 300 người Trung Quốc gia nhập IS thông qua Malaysia do Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ thông báo trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid tại Putrajaya ngày 21/1.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 3

Các thành viên của một tổ chức phiến quân thánh chiến.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Ahmad Zahid cho biết cả Malaysia và Trung Quốc đều coi đây là mối đe dọa an ninh và cam kết kiềm chế mối đe dọa này một cách toàn diện hơn. Mặc dù hai nước đã có thỏa thuận chung về chống khủng bố nhưng vấn đề này vẫn rất nghiêm trọng.

Khi được hỏi về khả năng các công dân Trung Quốc có liên hệ với tổ chức hay cá nhân nào của Malaysia hay không, ông Ahmad Zahid cho hay Malaysia không nhận được thông tin nào về vấn đề này.

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự lớn mạnh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông, họ lo lắng ảnh hưởng của lực lượng này có thể sẽ lan đến khu vực Tân Cương của họ. Nhưng, họ cũng chưa thể hiện dấu hiệu nào về việc muốn gia nhập liên minh quân sự chống IS của Mỹ.

- Một cuộc tấn công man rợ đã xảy ra tại một trung tâm thương mại của Trung Quốc khiến hai người thiệt mạng chiều ngày 21/1.

- Theo đánh giá của trang tin Duowei News, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã không ngừng tăng cường sức mạnh trên biển. Đã có nhiều suy đoán rằng sức mạnh hải quân của Trung Quốc sẽ vượt mặt Nhật Bản trong năm 2015.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 4

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Trong năm 2014, viện nghiên cứu Nhật Bản đã công bố bản báo cáo so sánh về kịch bản chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hải quân Trung Quốc có thể chống đỡ được những thiệt hại lớn trong những giờ đầu tiên.

Đây chỉ là lời phỏng đoán của Nhật - nước có sức mạnh hải quân lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên tạp chí tuần Jane’s Defence ở Anh cho biết hải quân Trung Quốc sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2015.

- 36 gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp đêm giao thừa đón năm mới ở Thượng Hải sẽ được nhận số tiền đền bù 800.000 nhân dân tệ (129.000USD) cho mỗi gia đình.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 5

Gia đình các nạn nhân đã tố cáo chính quyền Thượng Hải gây sức ép để ngăn các thành viên gia đình không nói chuyện với giới truyền thông.

Vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 35 tối ngày 31/12/2014 khi người dân tụ tập tại khu vực đi bộ của Bến Thượng Hải để chào đón năm mới.

Chính quyền thành phố đã công bố có 11 quan chức địa phương đã bị kỷ luật và sa thải vì thất bại trong việc ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ việc.

Nhà chức trách cho biết 49 người bị thương trong thảm kịch cũng sẽ được thanh toán tùy thuộc vào vết thương của họ.

Trước đó, gia đình của các nạn nhân đã phàn nàn chính quyền Thượng Hải phản ứng chậm trễ, che giấu thông tin và gây sức ép ngăn các thành viên gia đình không nói chuyện với giới truyền thông.

- Trong khuôn khổ Hội nghị Davos, tổ chức vào ngày 21/1, chính quyền Kiev và Bắc Kinh đã thống nhất một thỏa thuận trao đổi tiền tệ lên đến 15 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,41 tỷ USD).

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 6

Tổng thống UkrainePetroPoroshenko tại Hội nghị Davos 2015.

Văn phòng báo chí Tổng thống Ukraine cho biết: “Các bên đã đồng thuận thắt chặt quan hệ ở mức cao nhất giữa Ukraine và Trung Quốc”.

Trong cuộc họp tại Davos ngày 21/1, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đi đến nhất trí bắt đầu xúc tiến hiệp ước hoán đổi tiền tệ song phương.

Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết “Tổng thống Ukraine đã mời Thủ tướng Trung Quốc tới thăm Ukraine. Đồng thời, một lời mời viếng thăm chính thức cũng đã được gửi đến Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình”. Hiện thời gian cụ thể cho các chuyến viếng thăm trên vẫn chưa được công bố.

Nga:

- Itar-Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Triều Tiên đã có “hồi đáp tích cực” với lời mời của Nga tới dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức. Dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và khoảng 20 nguyên thủ nước ngoài khác cũng sẽ tới tham dự buổi lễ.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ tới Nga trong chuyến xuất ngoại đầu tiên sau khi lên nắm quyền.

Kể từ khi lên nắm quyền từ cuối năm 2011 tới nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chưa hề có bất cứ một chuyến công du nước ngoài nào, kể cả Trung Quốc. Đây được cho là điều bất thường và phần nào thể hiện thái độ ngày càng lạnh nhạt giữa Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Triều Tiên ngày càng tỏ ra quan tâm và mong muốn xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn với Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và các quốc gia phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có tới Moscow tham dự lễ kỷ niệm trên hay không. Nga đã gửi thư mời đến Tổng thống Park, tuy nhiên Seoul cho hay bà vẫn chưa quyết định có nhận lời mời hay không.

- Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên tại Moscow (Nga) ngày 21/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Những nỗ lực của Nga trong khuôn khổ cuộc đàm phán của nhóm P5+1 đã đóng góp vào tiến trình giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran. Công việc vẫn tiếp tục bất chấp những khác biệt còn tồn tại nhưng có nhiều lý do để hy vọng về kết quả đàm phán”.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 8

Đại diện các bên tham gia đàm phán hạt nhân Iran.

Ông Lavrov khẳng định có những tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, và có cơ sở để tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận theo thời hạn vào cuối tháng 6.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Lavrov đã đề cập đến vấn đề Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran. Ông cho biết vấn đề này sẽ được xem xét trong khuôn khổ quan hệ song phương Nga - Iran.

- Chính phủ Nga đã công bố kế hoạch trị giá 21 tỷ USD để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước.

Khoản tiền này sẽ được trích từ ngân sách và quỹ phúc lợi quốc gia, tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định, việc này sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của người nghèo tại Nga.

Ngân hàng và nông nghiệp sẽ là hai lĩnh vực được nhận phần lớn số tiền trong kế hoạch đối phó khủng hoảng này.

- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận về các cuộc đàm phán hòa hôm 21/1 cho biết ông, cùng đồng cấp của mình ở Ukraine, Đức và Pháp đã đồng ý hỗ trợ rút pháo hạng nặng khỏi biên giới Ukraine.

EU:

Một báo cáo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng này đang cân nhắc triển khai gói QE, rót 50 tỷ euro mỗi tháng cho các nền kinh tế thuộc khu vực đồng euro đang gặp khó khăn.

Theo dự kiến, tổng giá trị gói kích cầu thông qua chương trình mua trái phiếu hàng tháng sẽ được công bố vào thứ Năm này (22/1), và có thể lên tới 1,1 nghìn tỷ euro. Đây là một phẩn của một gói cứu trợ nhằm thúc đẩy các nền kinh tế khu vực đồng euro và đương đầu với tình hình biến động tỷ giá. Tổng giá trị gói cứu trợ này cao gấp đôi so với dự đoán của các nhà phân tích trước đó.

Mỹ:

- Ngày 22/1 là ngày làm việc thứ hai của cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Cuba diễn ra tại La Habana để bàn về thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 9

Cuộc đàm phán lịch sử giữa Mỹ và Cuba ở Thủ đô La Habana.

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán song phương này diễn ra ngày 21/1, hai trưởng phái đoàn Cuba và Mỹ đã bày tỏ hài lòng về thảo luận vấn đề nhập cư, đồng thời thừa nhận vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng giữa hai nước.

Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal cho rằng, hai bên đã nói chuyện cởi mở với tinh thần xây dựng. Tuy nhiên, bà Vidal thừa nhận còn nhiều bất đồng giữa hai bên chưa được giải quyết.

Phía Cuba khẳng định “Luật Điều chỉnh Cuba”, các chính sách “chân ướt, chân ráo” của Mỹ và ưu đãi nhập cư cho bác sĩ Cuba vào Mỹ từ nước thứ ba đã khuyến khích dòng di cư bất hợp pháp giữa hai nước, đi ngược lại Thỏa thuận di trú song phương ký năm 1994.

- Cảnh sát bang New Jersey (Mỹ) đã đăng tải một video quay cảnh hai sĩ quan cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen. Vụ việc xảy ra ngày 30/12 nhưng đến giờ đoạn video mới được công bố.

Nhật Bản:

- Ngày 22/1, Nhật Bản cho biết họ vẫn chưa thể thiết lập được liên lạc với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) mặc dù thời hạn 72 tiếng mà IS đưa ra để Tokyo nộp 200 triệu USD tiền chuộc nhằm cứu lấy tính mạng 2 con tin người Nhật sắp hết.

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 10

Hai con tin người Nhật bị lực lượng Hồi giáo IS bắt cóc.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết mặc dù chính phủ Nhật đã nỗ lực hết mình để liên lạc với IS, song cho đến nay phiến quân vẫn giữ im lặng một cách bí ẩn, khiến Tokyo không thể biết được điều gì đang diễn ra với hai con tin Kenji Goto và Haruna Yukawa.

Nhật Bản cho biết họ sẽ cố tìm cách bắt liên lạc với những kẻ bắt cóc thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như các chính phủ ở Trung Đông hoặc các lãnh đạo bộ lạc địa phương nhằm “cứu lấy tính mạng con tin càng sớm càng tốt”.

Cho đến nay, thời gian là yếu tố sống còn đối với Tokyo và 2 con tin bị bắt, bởi thời hạn mà IS đưa ra sẽ hết vào khoảng 14:50 phút ngày mai (giờ Tokyo), tức khoảng 12:50 trưa mai theo giờ Việt Nam.

- Nhà xuất bản Daisan-Shokan ở Tokyo cho biết, sẽ xuất bản một cuốn sách in khoảng 40 hình biếm họa của tạp chí trào phúng Charlie Hedbo, trong đó có hình nhà tiên tri Mohammed trong ấn phẩm mới nhất của tạp chí này.

Theo ông Akira Kitagawa, Giám đốc nhà xuất bản Daisan-Shokan, cuốn sách có tiêu đề dự kiến bằng tiếng Nhật là “Isuramu Fushi Ka, Heito Ka” tạm dịch là “Sự châm biếm về Hồi giáo hay sự căm ghét” gồm 64 trang nói về vụ thảm sát kinh hoàng tại trụ sở tuần báo Charlie Hedbo ở Pháp hôm 7/11 khiến 12 người thiệt mạng. Dự kiến cuốn sách sẽ tung ra thị trường vào ngày 10/2.

“Chúng tôi muốn cung cấp cho độc giả những điều đáng suy ngẫm về những hình biếm hoạ này liệu có nên được xuất bản dưới "lá chắn" là quyền tự do ngôn luận hay không", ông Kitagawa nói.

Bên cạnh các hình ảnh biếm hoạ, cuốn sách còn gồm nhiều ý kiến, bình luận của khoảng 20 người, bao gồm các chuyên gia về các vấn đề liên quan đến Hồi giáo.

Ông Kitagawa cho rằng việc xuất bản cuốn sách này sẽ không ảnh hưởng đến số phận của 2 con tin người Nhật đang trong tay lực lượng Hồi giáo tự xưng (IS).

Pháp:

Chính phủ Pháp vừa công bố hàng loạt các biện pháp mới chống khủng bố và tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia.

Gói biện pháp chống khủng bố được đưa ra 2 tuần sau những vụ tấn công đẫm máu ở Pháp trong thời gian qua. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, nước này sẽ chi 700 triệu Euro cho hoạt động chống khủng bố trong vòng 3 năm tới.

Lực lượng an ninh sẽ được trang bị các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại hơn và bổ sung thêm 2.680 nhân viên mới.

Bên cạnh đó, Chính phủ Pháp cũng lên kế hoạch củng cố bộ máy tình báo, tăng cường giám sát điện thoại và bảo vệ nghiêm ngặt hơn các địa điểm nhạy cảm.

Vụ máy bay QZ8501:

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 11

Quá trình trục vớt thi thể các nạn nhân của máy bay gặp nạn QZ8501.

5 thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay QZ8501vừa được tìm thấy ngày 22/1 vẫn ngồi trên ghế và trong tình trạng có thắt dây an toàn.

“Các thợ lặn của chúng tôi đã tìm thấy 5 thi thể này ở gần thân máy bay. Họ vẫn đang ngồi trên ghế và thắt dây an toàn”, ông S.B. Supriyadi, một quan chức điều phối chiến dịch tìm kiếm máy bay QZ8501 cho biết.

“Chúng tôi tin rằng hàng ghế của họ đã bị văng ra khỏi thân máy bay khoảng 50 - 100 m”, ông Supriyadi nói.

Ông cũng cho biết, các thợ lặn vẫn chưa tiếp cận được với phần thân chính của máy bay, nơi được cho là chứa nhiều thi thể hành khách và thành viên phi hành đoàn do tầm nhìn dưới nước rất hạn chế.

“Tuy nhiên, hôm nay là ngày trời quang nên chúng tôi tin rằng các thợ lặn hoàn toàn có thể tiếp cận được với phần này”, ông Supriyadi nói.

Hiện Indonesia đã vớt được 58 thi thể của các nạn nhân máy bay QZ8501.

Thái Lan:

Tin thế giới 18h30: Đã có người Trung Quốc gia nhập IS - ảnh 12

BàYingluck Shinawatra -cựu Thủ tướng Thái Lan.

Ngày 22/1, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ra tuyên bố cuối cùng trong phiên luận tội bà liên quan tới chương trình hỗ trợ giá gạo gây tranh cãi, đồng thời kêu gọi về một phán quyết công bằng.

Bà Yingluck nói với Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) rằng việc luận tội bà là bất hợp pháp do hành động này không có cơ sở hiến pháp và xâm phạm các quyền cơ bản của bà. Dự kiến NLA sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 23/1 về việc liệu cựu lãnh đạo này có phạm tội sao lãng trách nhiệm giám sát chương trình trợ cấp giá gạo hay không.

Bên cạnh đó, bà Yingluck còn cho rằng Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) - cơ quan kiện bà lên NLA đã không cho bà đủ thời gian để chống lại những cáo buộc, nghe những nhân chứng không khách quan và bác bỏ những nhân chứng mà bà đưa ra.

Cựu thủ tướng đồng thời kêu gọi các thành viên NLA công bằng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm và không thể tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào năm 2016.

Huỳnh Linh (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !