Tin thế giới 18h30: Chiến sự dữ dội lan khắp miền Đông Ukraine
Ukraine
* Theo BBC, hôm 20/1, Ukraine cáo buộc, các lực lượng vũ trang Kiev đang bị các đơn vị quân đội chính quy Nga tấn công ở miền Đông.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay, các đơn vị quân đội chính quy Nga đang tấn công ở Luhansk, hầu hết là dưới sự chỉ huy của ly khai.
![]() |
Căng thẳng bùng phát trở lại tại sân bay Donetsk đã lan khắp miền Đông Ukraine. |
Moscow bác bỏ thông tin trên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, còn khẳng định, những thông tin như vậy là "ảo giác về một cuộc xâm lược của Nga".
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho hay, các cuộc giao tranh không chỉ dừng lại ở sân bay Donetsk mà còn lan rộng ra khắp Luhansk và Donetsk.
* AP đưa tin, các cuộc giao tranh hôm 20/1 tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine đã giết chết ít nhất 6 thường dân. Trong đó, có 2 thường dân gồm một bé trai 4 tuổi bị thiệt mạng khi pháo kích của chính phủ trúng vào nhà của cậu bé và một người đàn ông đang chờ xe buýt.
![]() |
Đây là lần hiếm hoi một hãng tin phương Tây đưa tin thẳng thắn về hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine do quân chính phủ gây ra.
* Trong bối cảnh các cuộc giao tranh tăng vọt vào cuối tuần qua ở Luhansk và Donetsk, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã mời Ngoại trưởng Pháp, Nga và Ukraine đến họp tại Berlin vào hôm nay (21/1) để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.
Nội dung của cuộc họp này được cho là sẽ xoay quanh các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn được lập hồi tháng 9/2014 tại Minsk, thủ đô Belarus.
* Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, Tập đoàn Gazprom đã gửi cho Naftogaz của Ukraine công văn đòi trả khoản tiền 2,44 tỷ USD nợ khí đốt mua của Nga trước đó và tiền phạt quá hạn.
*Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine đưa tin, hôm 20/1, Tòa án Quận Perchersky (Kiev) đã phát lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Viktor Yanukovych và cựu Thủ tướng Mykola Azarov, theo yêu cầu của Văn phòng Tổng công tố Ukraine.
Thảm họa QZ8501
AP đưa tin, hôm 20/1, Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia thông báo, máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia gặp nạn hồi tháng trước đã tăng độ cao với tốc độ bất thường trước khi biến mất.
![]() |
Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia đang chuyển các thi thể nạn nhân QZ8501 tại một sân bay ởPangkalan Bun. |
Theo dữ liệu radar, QZ8501 đã tăng độ cao với tốc độ 6.000 feet/phút (tương đương khoảng 1.829 m/phút ), cao hơn ít nhất 3 lần so với mức bình thường.
Nhiều chuyên gia dự đoán rằng, việc tăng độ cao quá nhanh đã khiến máy bay bị mất cân bằng khí động học.
Mỹ
Theo tờ Washington Post, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang kéo dài hơn 2 tiếng, bắt đầu từ lúc 21 giờ ngày 20/1 (giờ địa phương), tức 9 giờ sáng ngày 21/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Obama nhấn mạnh vào việc giúp đỡ tầng lớp trung lưu hay đấu tranh với tình trạng bất bình đẳng.
![]() |
Tổng thống Obama gửi nụ hôn gió cho vợ sau khi hoàn thành bài phát biểu. |
Về đối ngoại, ông bảo vệ chiến dịch quân sự tại Syria và Iraq chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và kêu gọi những nỗ lực tích cực chống lại vấn đề tấn công khủng bố trên mạng.
Trong khi đó, Đảng Cộng hòa tỏ ra thờ ơ với những đề xuất kinh tế mà Tổng thống Obama đưa ra trong Thông điệp liên bang, đặc biệt là kế hoạch tăng thuế đối với "người giàu" Mỹ, giảm thuế cho tầng lớp trung lưu.
Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã tỏ rõ quan điểm rằng đề xuất của Nhà Trắng mới được công bố không khả thi, trong bối cảnh Đảng này đang kiểm soát lưỡng viện của Quốc hội.
IS
Hôm nay (21/1), đài truyền hình NHK Nhật Bản cho biết, một người tự xưng “phụ trách quan hệ công chúng” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khẳng định IS bắt cóc 2 công dân Nhật Bản không phải vì tiền.
Người này khẳng định: "Chúng tôi không cần tiền. Một ngày, IS tiêu nhiều hơn số tiền đó (200 triệu USD mà IS yêu cầu chuộc con tin). Đây không phải là cuộc chiến tranh kinh tế mà là cuộc chiến tinh thần".
![]() |
Hình ảnh IS đe dọa hành hình 2 công dân Nhật Bản. |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố không cúi đầu "khủng bố". Ông yêu cầu nhóm IS không làm hại đến 2 công dân Nhật Bản và thả họ ngay lập tức.
Ngoại trưởng Nhật Bản ngày 20/1 đã đề nghị Pháp, Mỹ giúp giải cứu 2 con tin.
Mỹ- Nga
* Hôm 20/1, một tàu do thám của Nga đã cập cảng Havana, chỉ 1 ngày trước các cuộc đối thoại lịch sử nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ - Cuba.
Giới chức Mỹ và Cuba sẽ gặp nhau tại thủ đô Havana, Cuba trong 2 ngày 21 và 22/1 để thảo luận các vấn đề nhập cư và lộ trình đưa đại sứ của mỗi nước trở lại nước kia.
Bà Roberta Jacobson, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ, sẽ dẫn đầu phái đoàn của Washington, trong khi đứng đầu phái đoàn phía Cuba là Giám đốc phụ trách các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ ngoại giao Cuba Josefina Vidal.
Các quan chức Washington không tỏ ra quan ngại về sự hiện diện của tàu do thám Nga và cho rằng nó hoàn toàn hợp pháp và không có gì bất thường.
* Phản ứng lại với phát biểu trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 20/1 cho rằng Nga đang bị cô lập và gặp khó khăn về kinh tế, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, bất cứ nỗ lực nào nhằm cô lập Nga cũng sẽ bị thất bại.
Ông Lavrov nói: "Chúng tôi nghe thấy các đối tác phương Tây nói rằng phải cô lập Nga. Cụ thể, ông Barack Obama vừa mới lặp lại điều đó. Những nỗ lực này sẽ không có hiệu quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ không bao giờ bị cô lập".