Tin thế giới 18h30: Biển Đông, trừng phạt Nga bao trùm Hội nghị G7

G7 quan ngại về tình hình Biển Đông; Quá sớm để gỡ bỏ trừng phạt Nga; EU chia rẽ về lệnh trừng phạt chống Nga; G7 thừa nhận tầm quan trọng trong đối thoại với Nga; Trung Quốc chuẩn bị đưa tàu ngầm hạt nhân ra Thái Bình Dương…là những tin nổi bật nhất

Hội nghị thượng đỉnh G7

*Ngày 27/5, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng trên các vùng biển ở châu Á. "Chúng tôi quan ngại về tình hình ở các vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam (Biển Đông), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng cốt yếu của việc xử lý và giải quyết hòa bình các tranh chấp". Tuy nhiên, bản tuyên bố không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào.

Tin thế giới 18h30: Biển Đông, trừng phạt Nga bao trùm Hội nghị G7 - ảnh 1

Lãnh đạo các nước G7 họp tại Nhật Bản.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 cũng tái khẳng định cần tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không. Đồng thời, những tuyên bố chủ quyền cần được đưa ra trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nước nên kiềm chế "những hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng", tránh sử dụng "vũ lực hoặc hành động cưỡng bức nhằm thúc đẩy các tuyến bố chủ quyền của mình". Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sẽ hợp tác để đảm bảo an ninh hàng hải, đặc biệt ở vùng Biển Đông.

*Trong một phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng còn quá sớm để xóa bỏ những biện pháp cấm vận nhằm vào Nga và G7 sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề này.

*Tuyên bố ngày 27/5 của các nhà lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất việc Triều Tiên thử hạt nhân và tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Tuyên bố yêu cầu Triều Tiên không tiến hành thêm những hành động khiêu khích hoặc gây bất ổn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan tới Triều Tiên. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7cũng mạnh mẽ hối thúc Bình Nhưỡng giải tỏa những quan ngại của cộng đồng quốc tế, trong đó có vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản.

Về vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 lên án việc Nga sáp nhập trái phép bán đảo Crimea, tái khẳng định chính sách trừng phạt chống Nga, đồng thời hối thúc tất cả các bên thực thi các cam kết liên quan theo thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Tình hình Syria

*Phát biểu trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết ông không có kế hoạch triệu tập một vòng đàm phán mới về Syria trong 2 hay 3 tuần tới.

Tin thế giới 18h30: Biển Đông, trừng phạt Nga bao trùm Hội nghị G7 - ảnh 2

Tình hình chiến sự Syria chưa có hồi kết.

Phát biểu trong một phiên họp kín của HĐBA LHQ, ông Mistura cho rằng cần nhiều tiến triển hơn nữa trong việc thực thi lệnh ngừng bắn và hoạt động nhân đạo trước khi có thể nối lại các cuộc đàm phán.

*Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đang triển khai tấn công gần thành phố Raqqa. Theo một nguồn tin quân sự, quân đội Syria tiêu diệt 13 chiến binh khủng bố trong cuộc tấn công thất bại của IS, bao gồm 4 phần tử khủng bố gốc Ả Rập.

*Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, lực lượng đặc nhiệm nước này không phải chiến đấu ở “tiền tuyến” trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại thành phố Raqqa, Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Peter Cook cho biết, lực lượng đặc nhiệm nước này chỉ có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ các lực lượng vũ trang địa phương chống IS. Họ thường xuyên phải di chuyển, thay đổi vị trí hoạt động để thích nghi với điều kiện thực tế tại các chiến trường.

*Thiếu tướng Charles Brown thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ điều phối chiến dịch ở Trung Đông cho biết, lượng bom đạn dùng để không kích IS đã gần cạn kiệt.

Chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hơn 1 năm qua đã tiêu tốn gần 30.000 tên lửa và bom, khiến kho đạn dược của Không quân Mỹ bắt đầu cạn kiệt.

Theo tướng Charles Brown, lực lượng không quân nước này "đang tiêu tốn nhiều đạn dược hơn so với khả năng bổ sung", trong bối cảnh nước này tăng cường chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria.

Nga – Mỹ - Ukraine – EU

*EU đang đối mặt với những tranh luận khó khăn về việc gia hạn trừng phạt Nga do vấp phải sự phản đối ngày càng lớn của một số nước thành viên. 

Tin thế giới 18h30: Biển Đông, trừng phạt Nga bao trùm Hội nghị G7 - ảnh 3

Ngoại trưởng Đức.

"Chúng tôi ý thức được rằng sự phản đối trong EU về việc gia hạn trừng phạt Nga đang gia tăng. Việc tìm kiếm một tiếng nói chung trong vấn đề này đã trở nên khó khăn hơn hồi năm ngoái", ngoại trưởng Đức cho biết.

*Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine(SBU) cho biết cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã bị cấm nhập cảnh vào nước này trong thời gian 5 năm. Quyết định trên được đưa ra liên quan đến những phát ngôn của ông Gorbachev về vấn đề Crimea. Ông Gorbachev đã công khai bày tỏ ủng hộ việc Nga sáp nhập bán đảo này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ "Sunday Times", ông Gorbachev đã bày tỏ ủng hộ động thái của Nga với Crimea. Cựu Tổng thống Liên Xô cho biết ông cũng sẽ hành động tương tự trong tình huống như vậy.

*Phát biểu trước thềm chuyến thăm đầu tiên tới Liên minh châu Âu (EU) trong gần một năm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố EU sẽ không thể có tầm ảnh hưởng toàn cầu nếu thiếu sự giúp đỡ của Nga.

Trong một bài báo đăng trên nhật báo Kathimerini của Hy Lạp, ông Putin nhấn mạnh rằng một vị thế chính đáng của Lục địa Già trong các vấn đề thực tiễn của thế giới sẽ chỉ có thể được bảo đảm bằng cách kết hợp năng lực của tất cả quốc gia châu Âu, trong đó có Nga. Ông cũng kêu gọi thành lập một liên minh năng lượng với châu Âu và nới lỏng quy định về cấp thị thực cho công dân Nga tới EU.

Đức Dũng (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !