Tin thế giới 17/8: Ukraine đổ lỗi cho Nga, Triều Tiên thắng thế trước Mỹ
Căng thẳng Triều Tiên:
*Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm (17/8) cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tham khảo ý kiến của Hàn Quốc trước khi có bất cứ hành động nào với Triều Tiên, bao gồm cả một cuộc tấn công quân sự.
*Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư (16/8) đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì quyết định "khôn ngoan"không bắn tên lửa tới lãnh thổ Guam trên Thái Bình Dương của Mỹ, làm dịu căng thẳng leo thang giữa hai nước.
*Một chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo hôm thứ Năm (17/8) rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (THAAD) ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ tạo ra "vòng luẩn quẩn" và dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
THAAD. |
*Reuters trích dẫn lời các nhà thương mại và các doanh nghiệp cho biết, các công ty dệt may Trung Quốc đang gia tăng sử dụng các nhà máy ở Triều Tiên để tận dụng lợi thế lao động giá rẻ bên kia biên giới.
*Theo tờ Express (Anh), hàng ngàn người Triều Tiên đang tìm cách bỏ trốn trái phép sang Thái Lan thông qua một mạng lưới ngầm của những người theo đạo Cơ đốc.
Thái Lan hiện được xem là một điểm trung chuyển khá phổ biến với những người có ý định bỏ trốn khỏi Triều Tiên mặc dù hai quốc gia này cách nhau tới 3.000 dặm (hơn 4.800km).
*Sau khi tờ The New York Times đăng tải các thông tin nghi ngờ Ukraine bán chui công nghệ tên lửa cho Triều Tiên, giới chức Ukraine đã lên tiếng cáo buộc Nga đứng sau đạo diễn vụ việc này.
*Giới phân tích nhận định, Nga có thể đóng vai trò tích cực trong việc hạ nhiệt căng thẳng để tránh làm bùng nổ một cuộc chiến giữa Mỹ và Triều Tiên. Nhưng Washington cũng nên chủ động đưa ra những nỗ lực ngoại giao để làm lành với Bình Nhưỡng.
*Nếu sau những tuyên bố hùng hồn, nhà lãnh đạo Kim Jong Un không thực sự phóng tên lửa tấn công Guam, nhiều người có thể cho rằng, đằng sau toàn bộ sự việc tiếp tục là một cú lừa đảo ngoạn mục của Triều Tiên.
*Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều Tiên ngày càng gia tăng sau các tuyên bố cứng rắn của hai phía, tờ National Interest (NI) của Mỹ đã cho đăng tải bài viết về việc Nhật Bản sẽ phải thay đổi chính sách của mình do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Tình hình Syria:
*Iran xây dưới sự “bảo trợ” của Nga; Syria cáo buộc Mỹ, Anh cung cấp chất độc cho khủng bố; Nga bình luận thông tin phương Tây cung cấp vũ khí hóa học cho lực lượng khủng bố ở Syria… là những tin mới nhất về tình hình Syria.
Iranxây nhà máy tên lửa ở Syria dưới sự “bảo trợ” của Nga (Ảnh minh họa) |
*Thứ trưởng Bộ ngoại giao Syria Faisal Mekdad phát biểu rằng cuộc không kích của Mỹ được tiến hành mà không có một cuộc điều tra vụ tấn công hóa học ở Idlib cho thấy vụ việc này được dàn xếp từ trước.
*Theo hãng tin Sputnik, một cựu quan chức CIA nói rằng chính sự thiếu tầm nhìn của Mỹ đã gây ra sự hỗn loạn ở Trung Đông ngày nay, đồng nghĩa rằng chính những phần tử cực đoan mới là những kẻ được hưởng lợi.
Quan hệ Nga - Mỹ:
*Cải thiện mối quan hệ bất ổn định đầy nguy hiểm giữa Nga và Mỹ là việc rất khó khăn, nhưng đó là điều cần thiết cho an ninh của nước Mỹ. Đó là bình luận của tác giả Dimitri K. Simes trong một bài báo trên tạp chí National Interest.
*Theo tờ Politico của Mỹ, kết quả của một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngày càng được đảng viên đảng Cộng hòa của Mỹ tin tưởng.
Nhà lãnh đạo Nga Putin. |
*Theo hãng tin RT, các đồng minh lớn của Mỹ như Đức, Pháp, Nhật Bản và Nga là những quốc gia tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn Tổng thống Donald Trump trong vấn đề ngoại giao.
Quan hệ Trung - Ấn:
*Việc binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả tại khu vực Ladakh thuộc chủ quyền của Ấn Độ hôm 15/8 có thể phá hỏng những nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp giữa hai nước ở cao nguyên Doklam suốt 2 tháng qua và khiến căng thẳng không ngừng leo thang.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tham dự một cuộc họp. |
Philippines:
*Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư (16/8) đã yêu cầu cảnh sát tử hình hàng chục nghi phạm ma túy mỗi ngày, khi ông ca ngợi cảnh sát nước này vì đã bắn chết 32 người trong tuần này trong các vụ tấn công gây sốc và sợ hãi.