Tin thế giới 17/1: Bán đảo Triều Tiên “nóng” trở lại, Putin có “đối thủ mới”

Canada và Mỹ gia tăng sức ép đối với Triều Tiên; ông Putin có “đối thủ mới” trong cuộc đua tổng thống; Poroshenko bị “dội gáo nước lạnh”; Báo Mỹ "hiến kế" để hòa giải quan hệ Nga - Hoa Kỳ… là những tin thế giới nổi bật nhất ngày 17/1.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Châu Á- Thái Bình Dương

*Sáng 17/1 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng về an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên đã kết thúc sau một ngày họp với việc các bên nhất trí sẽ tăng cường sức ép tối đa đối với Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cho một giải pháp lâu dài.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ở Trung tâm Hội nghị Vancouver, Ngoại trưởng nước chủ nhà Christia Freeland cho biết các nước tham dự hội nghị đã nhất trí sẽ phối hợp hành động và tiến hành các bước đi mạnh mẽ để ngăn chặn các hành vi gây gia tăng căng thẳng của Triều Tiên.

Trước mắt, các bên sẽ xem xét áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Bình Nhưỡng cùng với các lệnh trừng phạt hiện có của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hải đối với Triều Tiên.

*Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày 17/1 đã chỉ trích gay gắt phát biểu mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Bình Nhưỡng, cho rằng đây là “những lời lẽ ngu ngốc và khó chịu”.

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng tải một bài viết với nhan đề “Cách hành xử không hợp lý dội nước lạnh vào đối thoại”, trong đó có đoạn nhấn mạnh: “Chúng ta không bao giờ có thể bỏ qua các phát biểu của lãnh đạo Hàn Quốc xúc phạm đến chúng ta và công nhiên bóc trần ý định xấu xa trong bối cảnh hai miền Triều Tiên vừa có bước đi đầu tiên hướng tới cải thiện quan hệ. Từng lời lẽ của ông Moon đều cho thấy rõ ý định thảm hại của ông ấy là tìm cách bợ đỡ Mỹ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Châu Âu

*Đối với rất nhiều người và giới phân tích, cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 dù chưa được tổ chức nhưng dường như đã ngã ngũ với chiến thắng gần như chắc chắn thuộc về đương kim Tổng thống Putin. Tuy nhiên, theo tạp chí Đức Süddeutsche Zeitung, Điện Kremlin vẫn chưa thể yên tâm đón chờ kết quả này vì Tổng thống Nga sẽ phải đối mặt với một “đối thủ mới” mà việc kiểm soát đối thủ này là điều không hề đơn giản và không có bất cứ cuộc tranh luận nào trên truyền hình có thể giải quyết được vấn đề này. Đó là “đối thủ” nào?... Đọc thêm [Xuất hiện “đối thủ khó kiểm soát” của ông Putin trong bầu cử Tổng thống Nga 2018]

*Bình luận trong đoạn video ghi lại cảnh ông và các trẻ em của nước này cùng hát quốc ca Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định rằng bài quốc ca Ukraine chắc chắn sẽ được cất lên tại Donetsk, Lugansk và bán đảo Crimea…Tuy nhiên, ngay lập tức ông đã bị “dội gáo nước lạnh

*Trong khi đó, tờ Telepolis của Đức đưa ra nhận định trên cơ sở phân tích của chuyên gia Diana Francis thuộc Hội đồng Atlantic/Canada cho rằng, Tổng thống Ukraine Poroshenko đang cố tình trì hoãn tiến trình thực hiện các cuộc cải cách ở Ukraine. Đáng chú ý là việc Quân đội Ukraine, lực lượng thời gian gần đây đã được tăng cường đáng kể tiềm lực để sẵn sàng đối phó với “sự can thiệp của Nga”, được cho là lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng trong Maidan 2019 ở Ukraine…

[Đọc thêm: Cảnh bảo “ớn lạnh” của giới chuyên gia về tình hình Ukraine]

Châu Mỹ/Trung Đông

*Trong bài viết mới được đăng tải gần đây, các nhà quan sát của tạp chí National Interest (NI) của Mỹ đã đưa ra một biện pháp mà nhờ đó Moscow và Washington có thể đi đến chỗ thấu hiểu lẫn nhau… Báo Mỹ "hiến kế" giúp hòa giải quan hệ Nga-Hoa Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donlad Trump

*Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Mac Thornberry cho biết quân đội nước này đang huấn luyện "rất nghiêm túc" cho một cuộc xung đột có thể nổ ra với Triều Tiên, mặc dù ông hy vọng những chuẩn bị như vậy sẽ không bao giờ phải dùng đến.

Phát biểu với các phóng viên, ông Thornberry chỉ rõ chính quyền của Tổng thống Donald Trumpđang cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn. Ông nói: "Chính quyền đang xem xét rất kỹ lưỡng những gì cần liên quan đến các biện pháp quân sự với Triều Tiên. Những nỗ lực huấn luyện là rất nghiêm túc. Quân đội đang tiến hành những chuẩn bị và hy vọng sẽ không cần dùng đến".

*Ngày 16/1, chính quyền Mỹ cho biết đã bắt giữ một cựu đặc vụ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) có tên Jerry Chun Shing Lee, cư trú tại Hong Kong, sau khi phát hiện người này có một quyển sổ ghi chép trái phép những đặc điểm nhận dạng của các điệp viên ngầm của Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Lee, 53 tuổi, trưởng thành tại Mỹ và từng phục vụ trong quân đội Mỹ trước khi gia nhập CIA vào năm 1994. Người này hoạt động tại các địa điểm nước ngoài không được nêu tên và ra khỏi CIA vào năm 2007. Sau đó, ông ta dường như tham gia một công việc tại Hong Kong..

*Kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, Thổ Nhĩ Kỳđã triển khai nhiều xe bọc thép tới biên giới phía Nam giáp Syria. Ankara được cho là đã điều động một đoàn gồm 40 phương tiện quân sự và xe tăng tới các khu vực phía Nam, dọc biên giới giáp Syria. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ankara và Washington đang gia tăng liên quan đến kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập một “lực lượng an ninh biên giới” ở ngay “cửa ngõ” của Thổ Nhĩ Kỳ.

*Cũng theo Rress TV, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên án kế hoạch mới của Mỹ nhằm thành lập một lực lượng ở gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng việc làm này là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và là một âm mưu chống lại chủ quyền của quốc gia Arab này.

Bên cạnh đó, ông Rouhani cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình đối thoại chính trị và các giải pháp nhằm khôi phục các quyền của người dân Syria.

Trước đó, ngày 14/1, liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria cho biết đang hợp tác với các đồng minh quân sự Syria, chủ yếu là Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu, để thành lập một lực lượng an ninh mới có quân số 30.000 người hoạt động dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq cũng như bên trong Syria.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !