Tin thế giới 16/8: Triều Tiên hoãn phóng tên lửa, Mỹ - Trung bàn "phương án B"
Tình hình Triều Tiên
* Thống đốc Guam hôm qua (15/8) cho biết không có gì thay đổi trong đánh giá mức độ đe dọa đối với hòn đảo thuộc Hoa Kỳ này, song các quan chức cũng rất “vui mừng” với thông tin Triều Tiên trì hoãn kế hoạch tấn công tên lửa nhằm vào đây.
Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo kế hoạch phóng tên lửa về phía lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ nhưng tiết lộ ông sẽ tạm thời trì hoãn tấn công.
* Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (16/8) nhận định căng thẳng xung quanh Triều Tiên đã “dịu bớt”, song vẫn cần thiết phải cùng nhau hợp tác để đẩy lùi hoàn toàn cuộc khủng hoảng này.
Theo Sputnik, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel, ông Vương Nghị cho rằng: “Mặc dù nhờ có nỗ lực của tất cả các bên, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dần có dấu hiệu giảm bớt, nhưng “cuộc khủng hoảng tháng 8” này vẫn chưa thể vượt qua được và các bên vẫn cần phải bắt tay để giải quyết nó”.
Tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể tự sản xuất được động cơ tên lửa. Nguồn: Reuters |
* Theo Ria Novosti, ngày 16/8, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết Berlin ủng hộ kế hoạch “đóng băng kép” do Trung Quốc đề xuất nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Gabriel nói rằng Đức đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
* Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia của Mỹ, đã xem xét về hậu quả của cuộc chiến giữa Mỹ và Triều Tiên nếu nó xảy ra.
Trả lời tờ Fox News, ông tính toán số thương vong khi Triều Tiên tấn công Mỹ lên tới tám triệu người. Nếu tấn công hạt nhân thành công Los Angeles, San Francisco, Seattle và Portland của Mỹ, số người thiệt mạng sẽ là rất lớn.
* Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có khả năng sản xuất những động cơ tên lửa và các thông tin tình báo nhận định rằng Bình Nhưỡng không cần dựa vào việc nhập khẩu loại động cơ này.
Một trong số các quan chức tình báo này cho hay: "Chúng tôi có các thông tin tình báo nhận định rằng Triều Tiên không phụ thuộc vào việc nhập khẩu động cơ tên lửa. Ngược lại, chúng tôi đánh giá rằng họ có khả năng tự sản xuất loại động cơ này".
* Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joe Dunford và người đồng cấp, tướng Phòng Phong Huy của quân đội Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận để cải thiện liên lạc giữa quân đội 2 nước, theo một bài viết trên trang web của bộ Quốc phòng Mỹ.
Thỏa thuận này được ký kết tại Bắc Kinh vào hôm thứ 3 (15/8), nhấn mạnh việc giảm nhẹ khủng hoảng và "nhu cầu về sự rõ ràng" trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên từng lên đỉnh điểm vào tuần trước.
* Ngoại trưởng Rex Tillerson hôm qua khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Tillerson cũng nhấn mạnh thời điểm bắt đầu đàm phán sẽ phụ thuộc vào nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trước đó, Mỹ cũng nhiều lần đề nghị Triều Tiên phải cho thấy được nước này chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.
Trung Quốc - Ấn Độ
* AP đưa tin ngày 16/8, giới chức Ấn Độ cho biết căng thẳng tiếp tục leo thang khi các binh sỹ nước này và Trung Quốc đụng độ tại khu vực Himalaya thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc này đã làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.
Các quan chức cảnh sát và quân đội Ấn Độ cho biết các binh sỹ Trung Quốc đã ném đá khi cố đi vào khu vực Ladakh gần Hồ Pangong hôm 15/8, nhưng đã bị phía Ấn Độ ngăn cản.
Thỏa thuận hạt nhân Iran
* Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Iran Hassan Rouhani mới đây tuyên bố rằng Iran có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân mà nước này đạt được với các cường quốc “chỉ trong vài giờ” nếu Mỹ chính thức áp dụng cấm vận.
Iran cho biết lệnh cấm vận mới mà Mỹ áp dụng đối với họ đã vi phạm thỏa thuận mà nước này thông qua cùng với Mỹ, Nga, Trung Quốc và ba nước Châu Âu vào năm 2015, trong đó Iran cam kết giảm các hoạt động điều chế nguyên liệu hạt nhân để đối lấy việc dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt kinh tế.
Tổng thống Iran dọa sẽ phá vỡ thỏa thuận hạt nhân. Nguồn: Reuters |
* Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley hôm qua (15/8) đã nhấn mạnh Iran cần phải chịu trách nhiệm cho việc “phóng tên lửa, tài trợ khủng bố, không tôn trọng nhân quyền và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ” của nước này.
Được biết đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc sẽ tới Vienna vào tuần tới để thảo luật về các hoạt động hạt nhân Iran với các quan chức quan sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc. Đây là một phần trong lộ trình giám sát việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015 của Tehran.
Philippines
* Philippines đang xem xét khả năng để cùng phát triển nguồn dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Cayetano cho biết.
Mọi hoạt động liên doanh sẽ tuân thủ luật pháp Philippines và không ảnh hưởng tới lãnh thổ Philippines, ông Cayetano khẳng định. Malampaya là khu vực dầu khí lớn nhất của Philippines và dự báo cạn nguồn cung vào 2024.
* Guardian ngày 16/8 dẫn nguồn cảnh sát tỉnh Bulacan, phía Bắc thủ đô Manila, cho biết số liệu trên. Theo đó, cảnh sát Philippines trong ngày 14 và 15/8 đã tiến hành 67 cuộc đột kích ở 12 thị trấn và thành phố khác nhau, bắn chết 32 nghi phạm ma túy, bắt giữ 109 nghi phạm, thu giữ 21 khẩu súng và khoảng 100 g ma túy đá, thường được gọi là "shabu".
Tình hình Syria
* Quân đội Syria ngày 15/8 cho biết một tiêm kích MiG của Không quân nước này đã rơi xuống miền Nam Syria, chỉ vài giờ sau khi lực lượng phiến quân được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố bắn hạ chiếc máy bay này.
Theo nguồn tin thân cận với lực lượng đối lập “Quân đội Syria Tự do”, tiêm kích MiG của Không quân Syria bị súng chống máy bay bắn rơi. Nguồn tin nêu rõ: "Máy bay bị bắn hạ ở phía Đông vùng nông thôn Sweida. Các mảnh vỡ đã rơi tại khu vực này".
* Một kênh truyền hình Israel ngày 15/8 đưa tin Iran đang xây dựng một cơ sở sản xuất tên lửa tầm xa ở Tây Bắc Syria và chiếu các hình ảnh vệ tinh về địa điểm mà kênh này cho là đang xây dựng.
* Kênh truyền hình Manar thuộc lực lượng Hezbollah đưa tin, ngày 14/8, một nhóm tay súng nổi dậy Syria và nhiều người tị nạn đã bắt đầu di tản từ một khu vực tại Liban giáp biên giới với Syria để trở về lãnh thổ Syria.