Tin thế giới 16/1: Mỹ lại "bơm" thêm vũ khí cho người Kurd ở Syria
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, |
Châu Á – Thái Bình Dương
*Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc vào cuối mùa xuân năm nay.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Mattis trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Còn theo phát ngôn viên Dana White, ông Mattis sẽ tới Trung Quốc để tham dự các buổi họp liên quan tới nhiều vấn đề mà hai nước đang quan tâm với những quan chức cấp cao Trung Quốc.
*Theo Sputniknews, mặc dù Lầu Năm góc khẳng định cam kết sử dụng giải pháp ngoại giao để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu hạt nhân với Triều Tiên, quân đội Mỹ vẫn đang âm thầm thực hiện các bước để chuẩn bị cho "điều không thể tưởng tượng".
Trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson tuyên bố Mỹ "sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào" để chấm dứt nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên, quân đội Mỹ lại gia tăng các cuộc tập trận mô phỏng chiến tranh và các bài diễn tập hậu cần mô phỏng một cuộc chiến tranh thật sự trên đất liền.
*Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/1 đã có cuộc điện đàm về thương mại song phương và tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng quan hệ Trung-Mỹ đã duy trì ổn định về tổng thể và đạt được tiến bộ đáng kể trong năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định việc giữ vững quan hệ song phương trên con đường phát triển vững mạnh và ổn định là vì lợi ích chung của cả hai nước và hai dân tộc, và phù hợp với nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế.
Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Trung Quốc cũng như hợp tác giữa Mỹ-Trung, và sẵn sàng làm việc với phía Bắc Kinh để tăng cường trao đổi song phương ở tất cả các cấp, mở rộng hợp tác thực tiễn, các vấn đề trong thương mại song phương để đạt được những kết quả lớn hơn.
![]() |
Tổng thống Pháp Macron |
Châu Âu
*Trong bài phân tích của mình, tờ Le Nouvel Observateur (Pháp) cho rằng nếu như Pháp và phần còn lại của châu Âu theo đuổi và thực hiện theo quan điểm của Mỹ trong quan hệ với Iran thì quốc gia Trung Đông này sẽ quay trở lại và bắt tay mạnh mẽ hơn với đối tác Nga. Điều này sẽ khiến căng thẳng trong khu vực càng leo thang mạnh mẽ hơn nên điều quan trọng là Tổng thống PhápEmmanuel Macron “không nên quay lưng” lại với Iran và Tổng thống Iran Hansan Rouhani.
[Đọc thêm: Lý do Tổng thống Pháp Macron không nên “quay lưng” với Iran]
*Theo hãng ANSA, các nguồn tin Chính phủ Italy ngày 15/1 cho biết Thủ tướng nước này Paolo Gentiloni và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm khá dài để thảo luận về mối quan hệ song phương, tình hình ở Libya và một cam kết chung nhằm hướng tới một giải pháp chính trị cũng như sự ổn định cho khu vực này.
Thủ tướng Gentiloni đã đánh giá cao vai trò của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến vấn đề Libya. Về phần mình, Tổng thống Putin đã bày tỏ “sự quan tâm” trước việc Italy đảm nhận chức Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi cách thức làm thế nào để OSCE có thể tạo thuận lợi cho mối quan hệ giữa các bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
*Ngày 15/1, quân đội Nga đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa gắn trên xe tải.
Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phóng tên lửa Topol-M và Yars đã tham gia vào cuộc tập trận trên. Các ICBM mang đầu đạn hạt nhân này được gắn trên các xe hạng nặng có thể di chuyển trên mọi địa hình, khiến kẻ địch rất khó có thể phát hiện ra. Cuộc tập trận diễn ra trên một khu vực rộng lớn, từ vùng Ivanovo ở phía Đông Bắc thủ đô Moscow đến vùng Irkutsk ở phía Đông Siberia.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc diễn tập sẽ tập trung vào việc triển khai tên lửa và đẩy lui các cuộc tấn công của trinh sát địch, tuy nhiên sẽ không có vụ phóng thử tên lửa nào được thực hiện.
*Theo Reuters ngày 15/1, giới chức Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất loại 8 nước và vùng lãnh thổ khỏi danh sách đen về “thiên đường thuế” của liên minh này
Cụ thể, trong danh sách 17 nước và vùng lãnh thổ, các bên dự kiến được loại trừ là Panama, Hàn Quốc, Barbados, Grenada, Macao (Trung Quốc), Mông Cổ, Tunisia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Dự kiến các đại sứ EU sẽ thảo luận về đề xuất này trong một cuộc gặp ngày 17/1, sau đó đề xuất sẽ được các bộ trưởng tài chính EU thông qua vào tuần tới khi nhóm họp tại Brussels.
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Tình hình Trung Đông/Syria
*Phát biểu tại Ankara hôm 15/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Mỹ đang âm mưu thành lập một "đội quân khủng bố" ở khu vực biên giới miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách huấn luyện một lực lượng an ninh biên giới Syria, trong đó có nhóm Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), mà Ankara coi là lực lượng khủng bố. Đồng thời, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng tuyên bố sẽ tiêu diệt "lực lượng an ninh biên giới" do Mỹ thành lập ở phía Bắc Syria.
[Đọc thêm: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt “lực lượng an ninh” do Mỹ thành lập ở Syria]
*Trang mạng Al-Masdar News ngày 15/1 đưa tin, Mỹ đã cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) cho Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) hoạt động ở Syria trong khuôn khổ thỏa thuận bí mật.
Trang tin trên dẫn các nguồn tin riêng xác nhận rằng Mỹ đã cung cấp MANPADS cho lực lượng YPG hồi đầu tháng này theo thỏa thuận bí mật giữa Washington và YPG. Cụ thể, Mỹ đã chuyển hệ thống tên lửa này cho lực lượng YPG ở khu vực phía Tây Bắc của Syria, gần thị trấn Afrin.
[Đọc thêm: Tình hình Syria mới nhất ngày 16/1]