Tin thế giới 15/5: Bạo loạn tại dải Gaza, Syria dồn toàn lực tấn công khủng bố

Mỹ mở cửa Đại sứ quán mới tại thành phố Jerusalem, hàng ngàn người dân Palestine đứng lên biểu tình; 58 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động; Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Syria v.v...

Bạo loạn dải Gaza

*Vào ngày 14/5, một buổi lễ khánh thành Đại sứ quán mới của Mỹ tại Jerusalem đã được tổ chức, với sự tham gia của rất nhiều quan chức cấp cao Mỹ cùng với Tổng thống và Thủ tướng Israel. Mặc dù không có mặt, song Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có thông điệp chúc mừng rằng đây là ngày trọng đại đối với người dân Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khen ông Trump “dũng cảm giữ lời hứa” và “làm nên lịch sử” khi đồng ý di dời Đại sứ quán về Jerusalem. Tổng thống Trump đã công bố quyết định này vào tháng 12 năm ngoái và đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều phía.

Người dân Palestine tham gia biểu tình ở biên giới dải Gaza và Israel.

*Trong khi đó, các cuộc biểu tình của người Palestine nhằm phản đối động thái mở cửa Đại sứ quán tại Jerusalem của Mỹ đã trở thành các cuộc bạo động dữ dội. Người biểu tình đã ném đá, dùng ná bắn chim và diều đốt lửa để công kích binh lính Israel ở biên giới, và đáp lại Israel đã nổ súng, dùng khí hơi cay để trấn áp đám đông. Đã có 58 người Palestine đã chết trong cuộc bạo động và khoảng 2.700 người khác đã bị thương trong vụ bạo động này, rất nhiều người trong số đó bị trúng đạn.

Quyết định di dời Đại sứ quán đến Jerusalem và công nhận thành phố này là thủ đô Israel của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nước Ả Rập và các quốc gia khác trên thế giới, khi Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của mình. Nhiều người lo ngại rằng quyết định của ông sẽ khiến tình hình an ninh khu vực càng trở nên bất ổn, và cuộc bạo động trên có thể là những dấu hiệu đầu tiên của sự hỗn loạn ngày càng lớn ở Trung Đông.

Syria

*Hãng tin Fars của Iran đã dẫn lời một số nguồn tin nói rằng Mỹ đang thiết lập một căn cứ quân sự mới, sẽ có “các thiết bị quân sự hiện đại” tại tỉnh Deir ez-Zor (Syria). Trước đó Mỹ cũng đã thiết lập một căn cứ mới gần thành phố Manbij sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ tiến quân về phía thành phố này để tiêu diệt lực lượng người Kurd mà Mỹ đang hậu thuẫn. Trái với tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria trong tương lai gần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ sẽ đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Syria và yêu cầu “thêm sự hỗ trợ” từ các nước trong khu vực.

Binh lính Mỹ làm nhiệm vụ tại Syria.

*Quân đội Syria đang dồn toàn lực để tấn công vào những vị trí mà các phiến quân khủng bố IS đang cố thủ tại phía nam thủ đô Damascus. Lục quân Syria sử dụng súng cối hạng nặng và phóng rocket vào các cứ điểm của IS. Máy phóng tên lửa thế hệ mới vừa được quân đội Syria chế tạo là Golan-1000 có thể phóng cùng lúc 3 tên lửa 500 mm cũng đã được sử dụng.

Triều Tiên

*Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trong một cuộc phỏng vấn mới đây mong rằng ông muốn thấy Triều Tiên “loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân, tháo dỡ chúng và đưa đến Oak Ridge” (nơi có phòng thí nghiệm quốc gia chuyên tiếp nhận các hồ sơ và thiết bị liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân). Trong quá khứ, sau khi Libya tuyên bố không theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 2003, toàn bộ tài liệu đã được đưa đến khu vực này. Đến năm 2011, chính phủ Libya bị lật đổ và Mỹ trước mắt đã tuyên bố sẽ không có ý định thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

Ảnh chụp vệ tinh bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

*Theo những ảnh chụp từ vệ tinh, Triều Tiên dường như đã bắt đầu những hoạt động nhằm đập bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri. Trong cuộc gặp mặt vào cuối tháng 4 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ tiến hành phá bỏ bãi thử nghiệm này vào khoảng ngày 23 – 25/5, đồng thời cam kết sẽ tiến hành các bước để đảm bảo quá trình phi hạt nhân hóa được diễn ra.

Anh Tuấn (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !