Tin thế giới 15/10: Mỹ chuẩn bị "giáng đòn", chuyển vũ khí hạt nhân khỏi Thổ Nhĩ Kỳ
Căng thẳng ở Syria
* Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/9 đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng hành động quân sự ở Syria và "trở lại đúng hướng." Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng đã đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.
* Sputnik đưa tin theo Phó Tổng thống Mỹ, ông Trump đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với chỉ huy lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Ông Pence cũng cho biết ông Trump đã yêu cầu Tổng thống Erdogan phải ngừng chiến dịch quân sự “xâm lược” Syria này lại.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ hi vọng Tổng thống Syria Bashar Assad sẽ làm hết sức để bảo vệ người Kurd ở Syria khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Mỹ rút quân.
Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria tiếp tục được đẩy mạnh. Ảnh: Reuters |
* Theo thông tin mới nhất, quân đội Syria ngày 14/10 đã tiến vào các thị trấn chiến lược gồm Tabqah, Ain Issa và Tel Tamer ở đông bắc Syria. Theo hãng thông tấn SANA, lực lượng chính phủ Syria cũng đã tiến vào thành phố Manbij do người Kurd kiểm soát ở miền bắc, song không cung cấp thêm chi tiết. Một quan chức địa phương ở Manbij đã xác nhận thông tin quân chính phủ Syria đã đi vào Manbij và đã triển khai tới các mặt trận.
* Đoàn xe quân đội Mỹ và Syria đã có pha “chạm trán” trên đường ở khu vực phía bắc, trong quá trình binh lính Mỹ hối hả rút khỏi thị trấn Kobani còn quân đội Syria nhanh chóng đưa quân tới biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ.
* Lầu Năm Góc tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực đông bắc Syria đang “cản trở” hoạt động chống IS của Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ “thúc giục” các đồng minh NATO cấm vận Ankara.
* Giới chức Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Mỹ cuối tuần qua đã bắt đầu xem xét khả năng chuyển các vũ khí hạt nhân của nước này khỏi căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo New York Times.
Truyền thông Mỹ tiết lộ không quân đang cất giữ gần 50 quả bom nhiệt hạch B61 tại căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Năng lượng Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các kho vũ khí hạt nhân quốc gia.
Nga
* Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một thỏa thuận quan trọng với Saudi Arabia trong chuyến thăm tới đất nước thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và 10 nước đối tác ngoài OPEC (hay còn gọi là nhóm OPEC+) nhằm ổn định giá dầu toàn cầu và tìm kiếm biện pháp xoa dịu căng thẳng khu vực với Iran.
* Tổng thống Nga Putin ngày hôm qua (14/10) đã tới Ả Rập Xê út cùng một món quà đặc biệt dành tặng cho Quốc vương Ả Rập Salman, một chú chim ưng Kamchatka của Nga. Tuy nhiên, có lẽ do quá căng thẳng, chú chim ưng này đã "làm liều" trước ống kính camera.
* Sputnik đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 14/10 tuyên bố Nga loại trừ việc thảo luận về vấn đề chủ quyền của Crimea theo định dạng Normandy như đề xuất trước đó của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Brexit vẫn chưa thể có một kết cục tốt đẹp. Ảnh: AP |
Các tin nổi bật khác:
* Thủ tướng Phần Lan Anti Rinne cho biết Liên minh châu Âu (EU) cần thêm thời gian để đạt thỏa thuận với Anh về các điều khoản "chia tay." Phát biểu này của nhà lãnh đạo quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU cho thấy các cuộc đàm phán có thể tiếp tục diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần này.
* Hôm nay (15/10), truyền thông Triều Tiên đưa tin hai quan chức quân đội cấp cao Trung – Triều đã có cuộc gặp tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, hai quan chức quân đội hàng đầu của Trung Quốc và Triều Tiên đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương cũng như việc bảo vệ mối quan hệ giữa hai nước là “trọng trách cao quý” của quân đội Trung – Triều.
* Một tờ báo Trung Quốc nhận định, sau khi trải qua tất cả các bài kiểm tra cần thiết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus của Nga sẽ là "vô đối" và trở thành cơn ác mộng của Mỹ ở Trung Đông.
* Các tên lửa thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo Cự Lang (JuLang-JL) của Trung Quốc được xem là một trong những “sát thủ” của tên lửa hạt nhân chiến lược và góp phần quan trọng trong việc nâng tầm sức mạnh tên lửa của nước này sánh ngang với Mỹ, Nga.