Tin thế giới 14/5: Iran cầu cứu Nga - Trung, Mỹ khai trương Đại sứ quán ở Jerusalem

Vòng đàm phán về nội chiến Syria đã được bắt đầu ở Astana (Kazakhstan); Damascus cáo buộc Israel cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy; Iran nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân; Mỹ hứa không thay đổi chế độ Triều Tiên v.v...

Trung Đông

*Trong hai ngày 14 và 15/5, vòng đàm phán về tình hình Syria đã được bắt đầu tại thủ đô Astana (Kazakhstan). Được biết đại diện của chính phủ và phe đối lập của Syria sẽ tham dự cuộc họp này, và trong ngày 14/5 sẽ diễn ra các cuộc tham vấn song phương, đa phương ở cấp độ chuyên gia và ngày 15/5 mới tiến hành phiên họp toàn thể.

Trong khi đó, sau khi Israel tiến hành không kích tại nhiều địa điểm ở Syria được cho là có sự hiện diện của quân nhân Iran, một chuyên gia đã lo ngại rằng khả năng xảy ra chiến tranh giữa Israel và Iran tại Syria đang tồn tại khi các bên “có sự tính toán nhầm lẫn và phản ứng thái quá có thể lên đến cực điểm trong một tình huống nguy hiểm hơn, làm bùng phát một cuộc chiến tranh lớn hơn”.

Hòa đàm Syria đã được bắt đầu tại Astana (Kazakhstan).

*Sau khi quân nổi dậy bàn giao vũ khí hạng trung và hạng nặng cho quân chính phủ Syria, Damascus đã lên tiếng cáo buộc Israel hậu thuẫn cho các lực lượng vũ trang này. Đã có rất nhiều súng cối, súng máy, rocket, đạn súng cối, thuốc súng, thiết bị nổ tự chế cùng các quả mìn được Israel sản xuất mà quân đội Syria đã thu giữ được từ quân nổi dậy. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, quân chính phủ đã tịch thu nhiều loại vũ khí do Israel sản xuất từ quân nổi dậy, và cho đến nay Tel Aviv vẫn im lặng trước cáo buộc của Damascus.

*Trong khi đó, quân chính phủ Syria chuẩn bị đánh bật lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang cố thủ ở phía nam thủ đô Damascus. Loại vũ khí mà Syria sử dụng là dàn phóng tên lửa Golan-1000 IRAM có thể phóng cùng lúc 3 quả tên lửa, giúp khả năng chiến đấu của quân đội Syria tăng lên đáng kể. Nga cũng tiến hành nhiều cuộc không kích vào các cứ điểm có phiến quân IS trong ngày 13/5 để hỗ trợ quân chính phủ.

*Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tổ chức buổi lễ mừng Mỹ di dời Đại sứ quán sang thành phố Jerusalem và mời phái đoàn đại diện của 86 nước tham dự, song chỉ có 33 nước xác nhận có mặt. Cùng với Mỹ, Paraguay và Guatemala là hai nước sẽ mở cửa Đại sứ quán của mình tại Jerusalem. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi Mỹ tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp thành phố này là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Israel và Palestine, và đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ nhiều phía.

Ông Mohammad Javad Zarif đã đến Nga để tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

*Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đến thủ đô Moscow vào ngày hôm nay để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhằm tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này. Một ngày trước đó, ông cũng đã đến Bắc Kinh và gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng với mục đích tương tự. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, các nước Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp và Anh đều bày tỏ mong muốn giữ vững thỏa thuận hạt nhân Iran.

Châu Á

*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một buổi phỏng vấn với truyền thông đã khẳng định rằng Mỹ không có ý định phá hoại chính quyền Triều Tiên, và rằng “đây là điều mà chúng tôi đáng lẽ đã phải làm trong 25 năm qua”. Ông Pompeo cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của Mỹ hiện nay đó là “ngăn ngừa khả năng Triều Tiên phóng vũ khí hạt nhân” xuống các thành phố lớn. Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra khi chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp mặt Tổng thống Donald Trump tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington không có ý định thay đổi chế độ Triều Tiên.

*Trung Quốc mới đây đã tuyên bố rằng máy bay AG600, thủy phi cơ lớn nhất thế giới, sẽ được ra mắt vào năm 2022. AG600 có kích thước tương đương một máy bay Boeing 737, có thể chở được tối đa 50 người và được thiết kế để phục vụ cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng chống cháy rừng.  

Anh Tuấn (tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !