Tin thế giới 14/4: Triều Tiên đủ tự tin dù Mỹ lần đầu thả "mẹ của các loại bom"

"Mẹ của các loại bom" GBU-43 mà Mỹ ném xuống Afghanistan có thể làm bốc hơi con người ở tâm nổ, san bằng mọi mục tiêu trong phạm vi bán kính gần 1 km; Bình Nhưỡng sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” nếu Washington tấn công phủ đầu.

Mỹ thả "mẹ của các loại bom" xuống Afghanistan:

*Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận quả bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất (MOAB) còn được mệnh danh là "mẹ của các loại bom" GBU-43/B đã được Mỹ thả xuống nước này hôm 13/4, đã tiêu diệt 36 tay súng IS.

Tin thế giới 14/4: Triều Tiên đủ tự tin dù Mỹ lần đầu thả

Mỹ lần đầu tiên cho thả bom MOAB xuống Afghanistan nhằm tiêu diệt IS.

*Theo tạp chí khoa học Inverse, “mẹ của các loại bom” (MOAB) là loại bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ và chưa từng được sử dụng trước đây. Ngay khi được công bố và thử nghiệm, Nga cũng có phản ứng đáp trả khi họ phát triển và thử nghiệm “cha của các loại bom” (FOAB).

*Mỹ được cho là đang sở hữu 15 quả bom MOAB được mệnh danh là "mẹ của các loại bom" đã ném xuống Afghanistan hôm 13/4. Chi phí sản xuất cho mỗi quả bom này là 16 triệu USD.

*Lần đầu tiên, loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ còn được mệnh danh là "mẹ của các loại bom" được sử dụng ở Afghanistan. Bom cháy GBU-43 được thử nghiệm lần đầu năm 2003 tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida.

*Quả bom GBU-43/B có chiều dài 9,17 m, đường kính 102,9 cm, chứa khoảng 11 tấn thuốc nổ. Quả bom được thả lúc 7h32 tối 13/4 từ máy bay vận tải MC-130 do Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt của Không quân chỉ huy xuống Afghanistan.

*Bom GBU-43 có thể làm bốc hơi con người ở tâm nổ, san bằng mọi mục tiêu trong phạm vi bán kính gần một km và thổi bay xe tăng khỏi mặt đường từ khoảng cách 2,7 km.

Theo National Interest, GBU-43 không phải là bom chuyên dùng để diệt các hầm ngầm kiên cố sâu trong lòng đất. Được xếp vào dạng bom nhiệt áp, GBU-43 phá hủy mục tiêu bằng sóng xung kích cũng như hút hết dưỡng khí trong khu vực nổ, khiến đối phương trong hang động, đường hầm bị chết ngạt.

Mỹ tấn công Syria:

*Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Nga và Mỹ có chung quan điểm rằng các cuộc không kích của Mỹ ở Syria không nên lặp lại trong tương lai.

Tin thế giới 14/4: Triều Tiên đủ tự tin dù Mỹ lần đầu thả

Hình ảnh tan hoang sau vụ tấn công được cho dùng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib của Syria.

*Washington cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ mất đi quyền lực của mình nhưng không coi đó là một trong các điều kiện để giải quyết khủng hoảng Syria bằng các biện pháp hòa bình.

*Theo phái đoàn Anh thuộc tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) ở The Hague, Hà Lan, các mẫu sinh trắc học được lấy ở tỉnh Idlib đã dương tính với chất độc thần kinh sarin.  

“Các nhà khoa học Anh đã phân tích mẫu phẩm được lấy ở thị trấn Khan Sheikhoun. Những mẫu phẩm này đã dương tính với chất độc thần kinh sarin”, Reuters dẫn thông tin từ báo cáo của OPCW.

*Hôm 13/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định, thông tin cáo buộc vụ tấn công hôm 4/4 ở tỉnh Idlib sử dụng vũ khí hóa học là 100% bịa đặt.

*Hôm 13/4, Lầu Năm Góc thừa nhận cuộc không kích nhằm vào thành phố Tabqa, phía Nam Syria của liên quân Mỹ đã gây ra cái chết cho 18 thành viên thuộc lực lượng dân quân người Kurd và Ả Rập mà Mỹ hậu thuẫn.

Mỹ - Triều Tiên:

*Hôm nay (14/4), nguồn tin ngoại giao từ Seoul cho hay sau chuyến thăm tới Hàn Quốc, phái đoàn hạt nhân của Trung Quốc định tới thăm Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Tin thế giới 14/4: Triều Tiên đủ tự tin dù Mỹ lần đầu thả

Nhiều khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ cho thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 15/4 nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

*Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản đã tiến hành thảo luận về các phương án sơ tán gần 60.000 công dân nước này đang sinh sống ở Hàn Quốc nếu không may cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên bùng nổ.

*Giới chức Mỹ cho hay, quân đội nước này sẵn sàng dùng vũ khí phi hạt nhân tấn công Triều Tiên nếu Washington cảm thấy Bình Nhưỡng muốn khiêu chiến thông qua vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

*Hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tự tin Trung Quốc sẽ dùng tầm ảnh hưởng lớn của mình để kiềm chế Triều Tiên nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

*Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, các tên lửa của Triều Tiên có thể mang theo chất độc thần kinh sarin để tấn công đáp trả hành động Mỹ tăng cường phô diễn sức mạnh quân sự trước buổi lễ kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

*Theo một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nếu chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bùng nổ, Bắc Kinh có thể sẽ vận chuyển lương thực hoặc vũ khí như xe tăng lỗi thời cho Bình Nhưỡng để đối phó với các cuộc tấn công từ Mỹ.

*Lầu Năm Góc vẫn từ chối công khai các phương án tiềm năng tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên cũng như không phủ nhận và xác nhận hải quân Mỹ đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công phủ đầu nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.  

*Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn có thể vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo. 

"Có thông tin tình báo rằng Triều Tiên đang kiểm soát giao thông ở Bình Nhưỡng cho một cuộc diễu hành quân sự", Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc. 

Ông này cho biết nếu đúng, động thái có thể nhằm vận chuyển nhiều loại vũ khí và thiết bị khác, đặt tại sân bay Mirim tới trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.  

*Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol hôm nay (14/4) đã đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” nếu Washington tấn công phủ đầu.

Thứ trưởng Han nói rằng Tổng thống Trump đang tạo ra vòng “luẩn quẩn” căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và chỉ trích những bình luận gay gắt của nhà lãnh đạo Mỹ trên Twitter.

Minh Thu (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !