Tin thế giới 14/12: Canada đổ thêm dầu vào lửa xung đột Ukraine
![]() |
Quân đội Ukraine |
*Chính phủ Canada ngày 13/12 đã cho phép các nhà thầu quốc phòng xuất khẩu vũ khí tự động sang Ukraine, viện dẫn đây là sự hỗ trợ "kiên định" của Ottawa đối với an ninh và chủ quyền của quốc gia đang có xung đột với lực lượng ly khai thân Nga này.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland nhấn mạnh, tuyên bố của Chính phủ Canada "phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia. Chính phủ và người dân Canada sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Ukraine và ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".
*Ria Novosti đưa tin, hôm 13/12, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ra tuyên bố công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Ngoài ra, Tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn tài liệu cho hay, tổ chức cũng kêu gọi tất cả các nước công nhận "nhà nước Palestine và Đông Jerusalem là thủ đô đang bị chiếm đóng của nước này".
Ngoài ra, trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề nghị công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine.
*Bình luận về tình hình liên quan đến ông Saakashvili, nữ nghị sĩ Nadezhda Savchenko cho rằng hành động của cựu Tổng thống Gruzia là một sự sỉ nhục đối với Ukraine. Phát biểu trên kênh NewsOne, bà Savchenko cho biết: "Về mặt chính sách đối ngoại, đây là một sự sỉ nhục đối với Ukraine. Một sự nhục nhã trong hỗn loạn, tham nhũng, lộn xộn, mất khả năng của chính quyền".
*Tờ Global Times (Thời báo Hoàn cầu), Phương Tây đã “sẵn sàng về tâm lý” để thừa nhận chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018. Do đó, phương Tây không quan tâm đến tiến trình bầu cử Nga mà thực sự quan ngại đến việc ông Putin sẽ thực hiện các kế hoạch gì… Phương Tây đang "hồi hộp" với kế hoạch 6 năm tới của ông Putin.
*Theo The New Yorker, mới đây, Mỹ đã bày tỏ quan điểm chấp nhận để Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại vị đến cuộc bầu cử Tổng thống Syria năm 2021. Đồng thời đã đưa ra một số lý giải vì sao Mỹ chấp nhận kịch bản này… Vì sao Mỹ buộc phải chấp nhận để ông Assad tiếp tục tại vị?
*Ria Novosti dẫn tuyên bố của Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng Duma Andrei Krasov cho rằng với chiến thắng của Nga tại Syria, Moscow không chỉ hoàn thành nghĩa vụ quốc tế mà còn cứu nước này khỏi bị chia thành nhiều mảnh nhỏ với chế độ bù nhìn…. Nga đã cứu Syria khỏi bị "tan đàn xẻ nghé"
![]() |
Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt |
*Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), dù trong hơn một năm qua, truyền thông quốc tế không ngừng đưa tin về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Nhưng đối với phần lớn người dân Trung Quốc, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là “điều xa vời” và chỉ liên quan tới Mỹ – Triều.
*Một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Nga đã có mặt tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là chuyến thăm thứ hai của quan chức Nga tới Triều Tiên chỉ trong 2 tuần qua giữa lúc căng thẳng giữa Bình Nhưỡng - Washington chưa hạ nhiệt. Chuyến thăm của phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga tới Bình Nhưỡng diễn ra giữa lúc Washington tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên nhưng vẫn tiến hành tập tận chung với các đồng minh trong khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản.
*Theo tờ Die Welt của Đức, do “bị sốc” vì các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo các quốc gia EU đã bắt đầu nghi ngờ vào trật tự thế giới cũ và kêu gọi phải tự dựa vào chính mình. Tuy nhiên, châu Âu sẽ vẫn phải cần đến “sự chỉ đạo và bảo vệ” của Mỹ, NATO.... Đọc chi tiết