Tin thế giới 1/4: Ukraine lo sợ Maidan mới, Malaysia giảm tội cho Đoàn Thị Hương

Đoàn Thị Hương nhận án tù 3 năm 4 tháng tù giám, có thể trở về nước vào tháng 5 để gặp gỡ gia đình; Mỹ tuyên bố viễn cảnh chính quyền Tổng thống Venezuela sụp đổ; danh hài Ukraine dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống, người dân lo sợ Maidan mới;...

Đoàn Thị Hương được thay đổi tội danh

*Ngày 1/4, thẩm phán Malaysia Azmin Ariffin đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương, một trong hai người đã bị nhà chức trách Malaysia bắt giữ do có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo đó, Đoàn Thị Hương sẽ được thả vào tháng 6/2020 do tòa án Malaysia đã tính bản án này từ thời điểm cô bị bắt giam ngày 15/02/2017 để phục vụ quá trình điều tra.

Đoàn Thị Hương sau khi nhận phán quyết của tòa án Malaysia. (Ảnh: TTXVN).

Điều đáng chú ý nhất đó là tội danh mà Đoàn Thị Hương bị tuyên không còn là tội danh "giết người" như trước mà là dùng vũ khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác. Sau khi nhận bản án mới, cô Hương đã nói cô cảm thấy “rất hạnh phục” và khẳng định “đây là phán quyết công bằng nhất đối với tôi”.

Khủng hoảng Venezuela

*Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã trả lời trên truyền hinh rằng sự hiện diện của quân đội Nga tại Venezuela “là hoàn toàn hợp pháp” nhằm bảo trì các thiết bị quân sự Nga mà Moscow đã từng cung cấp cho Venezuela trong quá khứ. Đáp lại lời đe dọa từ Mỹ rằng Nga sẽ phải “trả giá”, ông Lavrov cho biết Washington đang lạm dụng tối hậu thư và các biện pháp trừng phạt thay vì những hoạt động ngoại giao khi giao thiệp với các nước khác.

Người dân Venezuela khổ cực vì khủng hoảng kinh tế và chính trị.

*Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Elliott Abrams mới đây đã nói rằng chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ sụp đổ khi “những sức ép được chồng chất đến một mức độ nhất định” khiến những người trong chính phủ hay quân đội Venezuela tin rằng việc loại bỏ ông Maduro là cần thiết. Ông cũng gọi ông Maduro là một “tên độc tài tàn bạo” được những nước như Nga và Cuba ủng hộ và “cuộc đấu tranh” này sẽ còn kéo dài.

Ukraine

*Theo kết quả của các cuộc khảo sát mới nhất, danh hài Volodymyr Zelenskiy hiện đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine năm nay. Cụ thể, ông Zelenskiy đang dẫn đầu với tỉ lệ ủng hộ nằm trong khoảng từ 29,25 đến 30,7%, bỏ xa những người theo sau như Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko (chỉ được 17,8 - 19,19% số phiếu bầu) và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko (13,75 – 14,2%). Như vậy, nhiều khả năng sẽ giúp ông tiến vào vòng bầu cử tiếp theo.

Các ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

*Thất thế trong cuộc đua giành ghế Tổng thống, bà Tymoshenko có tìm cách tổ chức một cuộc biểu tình kiểu như bạo động Maidan năm 2014? Một chuyên gia nhận định nữ chính trị gia này “sẽ không công nhận kết quả bầu cử” và rất có thể sẽ muốn tổ chức một hoạt động Maidan mới, nhưng lúc này bà Tymoshenko “không đủ nguồn lực”.

Trung Đông

*Có hay không việc Israel triển khai tiêm kích tàng hình F-35 ném bom Syria? Được biết, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào phía bắc thành phố Aleppo (Syria) ngày 27/3, nhưng quân đội Syria đã nhanh chóng đánh bật. Một số bức ảnh về hiện trường vụ tấn công đã được công bố, trong đó có ảnh về loại bom GBU-39, một loại bom dẫn đường chính xác mà Israel đã nhiều lần sử dụng ở Syria. Loại bom này chỉ có thể được sử dụng bởi các máy bay F, và nhiều người tin rằng để ném bom mà không bị phát hiện, Israel có thể đã dùng đến F-35.

Máy bay F-35 do Mỹ sản xuất.

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã phát biểu rằng trong cuộc bầu cử các cấp chính quyền, đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông đã giành chiến thắng ở nhiều tỉnh thành trên toàn đất nước. Ông Erdogan cũng hứa sẽ thực hiện một chương trình cải cách kinh tế trong tương lai gần, trong lúc kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang bước vào thời kỳ suy thoái do giá tiền tệ nước này sụt giảm nghiêm trọng.

Châu Á

*Hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã vượt qua đường giới tuyến giữa Trung Quốc và Đài Loan vào ngày 31/3. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan khi họ gọi đây là “liều lĩnh và khiêu khích”. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tăng cường điều động chiến đấu cơ và tàu chiến đến eo biển Đài Loan hoặc đi qua khu vực này, tuy nhiên đây là lần đầu tiên sau nhiều năm máy bay Trung Quốc mới vượt qua đường giới tuyến giữa hai bên.

*Cơ quan tình báo Hàn Quốc mới đây đã hé lộ về nguồn tài sản dự trữ của Triều Tiên. Theo đó, quốc gia này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Một số chuyên gia đánh giá rằng, nguồn dự trữ ngoại tệ cùng lương thực và dầu mỏ của Triều Tiên là không đủ dùng cho đến cuối năm nay.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Đoàn Thị Hương Venezuela khủng hoảng Triều Tiên Ukraine bầu cử Syria Trung Quốc Mỹ Nga

Apple, Amazon bị tố bắt tay làm giá iPhone

Apple và Amazon bị cáo buộc cùng nhau bơm thổi giá iPhone, iPad bán trên nền tảng của Amazon, do đó phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền.

Cựu Thủ tướng Boris Johnson bất ngờ xin rút khỏi Quốc hội Anh

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đột ngột xin từ bỏ tư cách nghị sĩ quốc hội nhằm phản đối một cuộc điều tra nhằm vào ông.

Tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống sau vụ máy bay rơi ở Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 9/6 cho biết đã tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống ở trong rừng sau khi máy bay chở các em gặp nạn cách đây hơn 5 tuần.

Nam sinh bị đòi bồi thường gần nửa triệu USD vì liếm chai nước tương

NHẬT BẢN - Chuỗi nhà hàng sushi Sushiro đang kiện và đòi một nam sinh bồi thường 67 triệu Yen, tương đương 480.000 USD, vì những hành vi mất vệ sinh của người này.

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nhật Bản, một chiếc gãy cánh

Bộ Giao thông Nhật Bản vừa cho biết, hai máy bay chở khách dường như đã va chạm với nhau ở gần một đường băng tại sân bay Haneda của thủ đô Tokyo.

Thái tử Ảrập Xêút dọa gây tổn hại nền kinh tế Mỹ

Tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu rò rỉ cho biết, Thái tử Ảrập Xêút đe dọa gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ sau khi Washington cảnh báo Riyadh “hậu quả” vì đồng ý với Nga cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Trả tiền thuê người giúp xin nghỉ việc ở Nhật Bản

Nhiều người lao động tại Nhật Bản luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nói chuyện với các ông chủ về vấn đề xin nghỉ việc, và họ đã tìm tới các công ty giúp họ làm việc này.

Mỹ công bố 37 cáo buộc chống ông Trump vì bê bối tài liệu mật

Mỹ vừa công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông gây rủi ro cho một số tài liệu tối mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm năm 2021 và cản trở điều tra.

Thêm một thương hiệu xe điện của Mỹ chuẩn bị vào Trung Quốc

Theo chân Tesla, Lucid sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện (EV) thứ 2 của Mỹ thâm nhập thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo Mỹ-Anh bàn về tình hình Ukraine, khoáng sản và AI

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhất trí tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực từ an ninh tới kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !