Tin thế giới 13/8: Mỹ phản ứng bất thường, chuẩn bị "trận chiến" với Nga

Quân đội Syria tiến công Idlib, nội chiến đang gần kết thúc; Đức và Nga quyết tâm không để bị chi phối; Nga chỉ trích Mỹ nặng nề sau lệnh cấm vận mới áp đặt; nguyên thủ Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau vào tháng 9... là những tin nóng ngày 13/8.

Trung Đông

*Quân đội Syria vừa tiến hành một loạt các cuộc pháo kích nhằm vào các cứ điểm quân khủng bố đang hoạt động tại Idlib, phía đông bắc Syria; đồng thời kêu gọi các nhóm vũ trang tại đây buông vũ khí đầu hàng và khẳng định điều này sẽ “sẽ giải phóng bạn khỏi sự thống trị của những kẻ khủng bố và sẽ bảo vệ cho tính mạng của bạn và gia đình mình”.

Idlib là pháo đài lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy chống Chính phủ và nhiều nhóm khủng bố. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố: Giải phóng Idlib là một trong những ưu tiên hàng đầu của Syria.

Quân đội Syria tại Idlib.

*Người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết, quân đội Nga vừa phá hủy hai chiếc máy bay không người lái đã đến gần căn cứ không quân Hmeymim (Syria). Không có bất kỳ thiệt hại nào về người và vật chất xảy ra sau vụ tấn công, tuy nhiên đây là một trong số rất nhiều âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái do quân khủng bố gây ra.

*Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã phát biểu rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới ở Syria. Ông khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ “sẽ giải phóng những vùng lãnh thổ mới trong thời gian không xa”. Trong thời gian qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác với một số lực lượng vũ trang chống Chính phủ tại Syria để tiến hành các hoạt động quân sự chủ yếu nhằm tiêu diệt các tay súng người Kurd.

*Mảnh bom được cho là của bom Raytheon MK-82 đã được phát hiện tại hiện trường vụ không kích vào xe chở học sinh tại khu vực phía Bắc Yemen, khiến 51 người chết và ít nhất 79 người khác bị thương. Vụ việc một lần nữa khiến người ta nghi ngờ tính nhân đạo của chiến dịch quân sự do liên quân Ả Rập Xê út tiến hành tại Yemen nhằm đối phó với lực lượng nổi dậy Houthi.

Châu Âu

*Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây đã phát biểu rằng Moscow sẽ không chấp nhận châu Âu dùng vũ lực để gây sức ép lên Nga. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố rằng châu Âu cần phải áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn với Nga, ông Shoigu đã dẫn chứng lịch sử để chỉ trích Đức và yêu cầu nước này “hãy hỏi thế hệ cha ông” nếu họ có ý định nói chuyện với Nga bằng sức mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

*Bộ trưởng Kinh tế Đức mới đây đã phát biểu rằng châu Âu "không được để Mỹ quyết định quan hệ thương mại" và rằng các công ty Đức “có thể tiếp tục đầu tư bao nhiêu họ muốn vào Iran”. Không chỉ căng thẳng với nhau về vấn đề Iran, Mỹ và EU cũng không có mối quan hệ tốt đẹp khi chính quyền Trump áp đặt mức thuế nặng đối với các mặt hàng nhôm, thép và xe hơi. Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng cảnh báo rằng nếu “cuộc chiến thương mại toàn cầu” bùng nổ, người tiêu dùng sẽ là những người thiệt thòi nhất.

*Tại Romania, hàng chục ngàn người dân đã đổ xuống đường phố Thủ đô Bucharest để biểu tình phản đối Chính phủ khi họ cho rằng tình trạng tham nhũng đã ăn sâu vào bộ máy nhà nước. Một ngày trước đó, cảnh sát đã có những hành động trấn áp người biểu tình khiến khoảng 400 người bị thương, song ngày hôm sau tình trạng này không xảy ra.

Nga

*Tạp chí National Interest cho rằng Hải quân Mỹ đang tập trung lực lượng ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Tổng tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson các tàu ngầm của Nga hiện đang hoạt động với tần suất cao nhất trong vòng 25 năm qua tại khu vực này, còn Phó Đô đốc Charles Richard đã kêu gọi Hải quân Mỹ “sẵn sàng chiến đấu” mới có thể “ngăn chặn đổ máu” trong khu vực.

Mỹ đang "chuẩn bị trận chiến" với Nga ở Bắc Đại Tây Dương?

*Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã chỉ trích Mỹ không nghiêm túc thực hiện giải giáp vũ khí hóa học như Nga đã làm và đã được Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học xác nhận rõ ràng.

Ông Lavrov nói rằng Mỹ “muốn chương trình giải trừ vũ khí hóa học kéo dài tới đầu những năm 2020” và kêu gọi Mỹ giải giáp vũ khí hóa học “theo cùng khung thời gian như Nga đã làm”. Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi Mỹ vừa áp đặt thêm các hình thức trừng phạt mới đối với Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Anh.

Châu Á

*Quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhóm trong ngày 13/8, và một tờ báo khẳng định rằng rất có thể nội dung cuộc họp sẽ bao gồm khả năng tổ chức cuộc gặp mặt tiếp theo giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Theo thông tin mới cập nhật, các quan chức đã tuyên bố rằng ông Kim và ông Moon sẽ gặp nhau vào tháng 9 tới. Kề từ đầu năm nay, ông Kim và ông Moon đã hai lần gặp nhau nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như giữa Bình Nhưỡng và Mỹ. (theo CNN)

Nguyên thủ Triều Tiên và Hàn Quốc bắt tay thân mật tại làng đình chiến Panmunjom.

*Các phóng viên của hãng tin CNN mới đây đã có cơ hội tác nghiệp trên một phi cơ do thám P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ hoạt động trên Biển Đông. Họ đã bay qua các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã ngang nhiên cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích quân sự, thậm chí còn bị phía Trung Quốc đưa ra cảnh báorời khỏi khu vực ngay lập tức. Mặc dù Tòa án Trọng tài quốc tế đã đưa ra phán quyết rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trên Biển Đông và quần đảo Trường Sa từ lâu là của Việt Nam, song tình trạng này đã, đang và sẽ còn tiếp diễn.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !