Tin thế giới 13/1: Ukraine tự tin đánh bại Nga
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama. |
Tình hình Syria,Trung Đông
*Ngày 12/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga đã nhất trí rằng Mỹ cần tham gia các cuộc thảo luận về tương lai chính trị của Syria, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan cuối tháng này (23/1).
Trả lời báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ) sau hội nghị quốc tế về vấn đề Cyprus, ông Cavusoglu nêu rõ: "Mỹ chắc chắn nên được mời, và đây là những gì chúng tôi nhất trí với Nga".
*Ngày 13/1, quân đội Syria cáo buộc Israel đã bắn rốcket vào một sân bay quân sự lớn ở phía Tây thủ đô Damascus, đồng thời cảnh báo Tel Aviv về hậu quả đối với cái mà Syria gọi là vụ tấn công "trắng trợn" nêu trên. Truyền hình Nhà nước Syria dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết nhiều quả rốcket được bắn đi từ một khu vực gần Hồ Tiberias, miền Bắc Israel ngay sau lúc nửa đêm ngày 12/1. Những quả rốcket này đã rơi trúng khu vực sân bay nói trên - một căn cứ chủ lực của lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Quân đội Syria cảnh báo sẽ trả đũa vụ tấn công trên....
Nghị sỹ Ukraine tự tin nước này đánh bại Nga |
Châu Âu
*Phát biểu trên kênh truyền hình 112 của Ukraine ngày 12/1, Nghị sĩ Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) Andrey Teteruk tin chắc rằng quân đội nước này có khả năng đánh bại quân đội Nga.
Trong khi đó, ông Sergei Naryshkin, nguyên Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và hiện là lãnh đạo Cơ quan Tình báo Nga hồi đầu năm 2016 nêu rõ nếu Nga buộc phải hành động quân sự đối đầu với quốc gia có “tiềm lực” như Ukraine thì cuộc xung đột ấy sẽ kéo dài tối đa là… 4 ngày.
*Tờ Politico của Mỹ mới đây đưa ra đánh giá rằng Ukraine đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự nhiệt tình nào của Liên minh châu Âu (EU) dành cho đất nước này.
Tác giả bài báo, David Stern, sau cuộc gặp với những người Ukraine không hài lòng với thái độ của Brussels đối với họ cũng như những chính sách của chính phủ nước này, cho biết: "cảm giác hân hoan ban đầu" lan tỏa khắp Kiev từ sau cuộc đảo chính năm 2014 giờ đây bị thay thế bởi sự thất vọng.
*Cũng theo Politico, Ukraine đã trợ giúp cho bà Hilary Clinton trong việc tìm kiếm các “kẽ hở” của Donald Trump để tấn công, cũng như trực tiếp cho công bố các tài liệu chỉ ra các hành động tham nhũng của một trong số thành viên ban lãnh đạo ê kíp vận động tranh cử của ông Donald Trump là ông Paul Manafort.
*Theo Ria Novosti, Cựu Thủ tướng Pháp F.Fillon, người được coi là có quan điểm thân Tổng thống Nga Putin, sẽ giành chiến thắng trong vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp trước ứng cử viên Marine Le Pen, một “người bạn” khác của Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Mỹ Obama |
Châu Mỹ
*Tờ National Interest nhận định rằng những sáng kiến đối ngoại của bộ máy lãnh đạo mới tại Hoa Kỳ sẽ gặp phải cản trở từ những người luôn mang trong mình tư tưởng coi Mỹ phải là Trung tâm quyền lực.
Chính vì thế, hai nhà bình luận của tờ The National Interest là Aaron David Miller và Richard Sokolsky cho rằng chủ nhân mới của Nhà Trắng và Ngoại trưởng tương lai của Mỹ trước tiên sẽ phải "đến với nhau trong một cuộc chiến" với các cố vấn và các nhà ngoại giao của mình.
*Tờ Sputnik đưa tin, Thượng viện Mỹ ngày 12/1 đã tiến hành bước đi cụ thể đầu tiên hướng đến việc hủy bỏ Chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ của Tổng thống Barack Obama (Obamacare), khi bỏ phiếu thông qua nghị quyết chỉ thị các ủy ban chủ chốt soạn thảo luật bãi bỏ chương trình này. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống.
*Phát biểu trong một bài phỏng vấn với tờ Deutsche Welle, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho hay, ông không tin vào khả năng “thiết lập lại” mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng, ông "không rõ" liệu Tổng thống Donald Trump có thể tiến hành đối thoại với người đồng cấp Nga dựa trên quan điểm lấy sức mạnh (vũ lực) làm cơ sở hay không.
*Tờ National Review của Mỹ mới đây đưa ra bình luận rằng, kết quả hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông Barack Obama là một sự thất vọng. Sự ra đi của người đứng đầu Nhà Trắng sẽ chỉ được người dân Mỹ nhớ đến với những bài phát biểu đầy hứa hẹn và tươi sáng nhưng chưa được thực hiện và hoàn toàn vô nghĩa.
*Ria Novosti đưa tin, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov mới đây đưa ra nhận định, tuyên bố của ứng cử viên cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson, đã phản ánh vị thế của hướng đi chính của nền chính trị Mỹ, nó chứng tỏ "bản chất giả tạo của những kẻ cuồng loạn" thuộc về những người phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump.
*Theo tạp chí National Interest, Hải quân Mỹ đang phát triển một loại tàu ngầm không người lái có khả năng sử dụng vũ khí và dùng các thiết bị điện tử để ngăn chặn tàu đối phương.
*Được biết tới như một người có cách tiếp cận hai chiều trong quan hệ với Nga, chủ nhân Lầu Năm Góc Ashton Carter đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa hai nước như thời kỳ sau Chiến tranh lạnh.
Trong bài phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã không loại trừ việc nối lại hợp tác với Nga theo tinh thần của những năm 1990.
Châu Á – Thái Bình Dương
*Theo Tân Hoa Xã, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh vào hôm qua (12/1). Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm khai thác hàng hải và thúc đẩy mối quan hệ song phương.
*Ngày 12/1, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa dẫn đường Pinaka từ bãi thử tích hợp nằm ở Chandipur, bang Odisha.
Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar và Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) S.Christopher đã chúc mừng các nhà khoa học, ngành quốc phòng và lực lượng vũ trang phóng thử thành công phiên bản tên lửa mới này. Một quan chức cho biết vụ thử đã đáp ứng tất cả các mục tiêu đề ra.
Tên lửa Pinaka dẫn đường nói trên là phiên bản cải tiến của tên lửa Pinaka, được phát triển chung giữa Cơ quan phát triển và nghiên cứu vũ khí (ARDE), Trung tâm nghiên cứu Imarat (RCI) và Phòng thí nghiệm phát triển và nghiên cứu quốc phòng (DRDL).