Tin thế giới 12/7: Nga gọi NATO là liên minh “vô dụng” - Putin gặp Trump ngày 16/7

Thượng đỉnh Putin vs Trump giúp giảm căng thẳng ở Đông Âu; Chiến tranh lai của phương Tây đã thất bại ở Crimea; NATO là liên minh quân sự “vô dụng”; Israel đánh chặn máy bay không người lái Syria; Khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga-Ukraine?

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump

*Ngoại trưởng Belarus Oleg Kravchenko nhận định rằng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể giúp giảm căng thẳng ở Đông Âu.

Ông Kravchenko nhấn mạnh: "Tôi tin rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump là một diễn biến rất tích cực, hy vọng sẽ dẫn đến giảm bớt căng thẳng trong khu vực này. Đó là lợi ích tốt nhất cho mọi người. Mọi quốc gia, kể cả Belarus, đều mong chờ cuộc gặp này". Ông Kravchenko cho hay tất cả các nước ở Đông Âu sẽ chờ kết quả tích cực từ cuộc gặp, đồng thời cho rằng các quốc gia khác nên noi gương hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ trong việc cố gắng giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại.

Theo dự kiến, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra vào ngày 16/7 tới tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Ông Trump hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) tại Brussels (Bỉ), sau đó dự kiến ông sẽ đến thăm Vương quốc Anh và đến Phần Lan vào ngày 16/7. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận một loạt vấn đề trong cuộc gặp với ông Putin, trong đó có Syria, Ukraine và vai trò mà Moscow bị cáo buộc trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

*Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu loại trừ khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh chỉ khi Kiev thực hiện vô điều kiện các Thỏa thuận Minsk mới tránh được "diệt chủng" người gốc Nga ở Ukraine.

Ông Shoigu kêu gọi các nước châu Âu, mà trước hết những nước tham gia "Bộ Tứ Normandy" giải quyết khủng hoảng Ukraine, gây tầm ảnh hưởng lên chính quyền Kiev, qua đó giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại miền Đông Nam Ukraine.

Đọc thêm Chiến tranh lai của phương Tây đã thất bại ở Crimea

*Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là liên minh quân sự vô dụng. Trong một thông báo đăng tải trên tài khoản Twitter, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Liên minh quân sự vô dụng NATO đang cáo buộc chúng tôi về các hoạt động khiêu khích và tiếp tục nghiến răng ở Brussels, chúng tôi thì đang chuẩn bị xem World Cup - 2018".

Bình luận trên của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày các nước thành viên NATO tham dự Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels cáo buộc Nga về hành động khiêu khích sát biên giới liên minh quân sự này. NATO cũng cáo buộc Nga "triển khai các tên lửa hiện đại mục đích kép tại Kaliningrad". Ngoài ra, đại diện NATO cũng cho rằng Nga "nhiều lần vi phạm không phận của NATO và tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự tại bán đảo Cremia".

*Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico của Hoa Kỳ, Chỉ huy đặc nhiệm của Lực lượng Quốc phòng Estonia, Đại tá Riho Yukhtegi, đã mô tả cách quân đội Nga sẽ "giành chiến thắng" nếu tấn công thủ đô Tallinn của nước này.

Trước đó, cựu Tổng thống Estonia Toomas Henrik Ilves tuyên bố trên tờ "Sự thật Ukraine" rằng Nga có thể mất quyền kiểm soát St. Petersburg, Tomsk và Omsk nếu họ quyết định tấn công Estonia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

*Ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh  các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải trả 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng ngay lập tức chứ không phải vào năm 2025.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Tại sao chỉ có 5 trong số 29 quốc gia thực hiện cam kết của mình? Mỹ đang chi tiền để bảo vệ châu Âu và sau đó mất hàng tỷ USD cho thương mại. Phải trả 2% GDP ngay lập tức, chứ không phải vào năm 2025”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần gây sức ép đối với các thành viên khác của NATO thực hiện nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng như quy định của khối, tuy nhiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2017, chỉ có 14% trong số các nước trên thực hiện cam kết của mình. Theo một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew, năm 2017, chỉ có 4 quốc gia thành viên NATO đạt mục tiêu chi tiêu từ 2% GDP trở lên, trong khi đó 24 thành viên còn lại không thực hiện đủ.

*Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết ngày 11/7, một tên lửa Patriot của nước này đã ngăn chặn một máy bay không người lái (UAV) từ Syria và còi báo động đã vang lên tại khu vực Cao nguyên Golan mà Israel chiếm được từ Syria.

Quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng báo động một vài tuần qua sau khi diễn ra các cuộc đụng độ tại khu vực miền Nam Syria, sát biên giới với Israel và Jordan. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần cảnh báo Israel sẽ không cho phép Iran, kẻ thù số một của nước này, gia tăng hiện diện quân sự tại Syria, làm bàn đạp để đe doạ Israel.

Vụ máy bay xâm phạm không phận Israel diễn ra trong lúc Thủ tướng Netanyahu đang có chuyến thăm tới Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình tại Syria. Israel đã giành được phần lớn Cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 và sau đó sáp nhập vùng đất này, động thái chưa được cộng đồng quốc tế công nhận.

Trí Đức (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !