Tin thế giới 12/1: Ngày làm việc "khó khăn" của Tổng thống Donald Trump
Triều Tiên
*Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “đã chiến thắng ván bài chính trị” trong căng thẳng bán đảo Triều Tiên khi giờ đây đất nước của ông đã thử nghiệm thành công tên lửa và đầu đạn hạt nhân mà Mỹ và các nước đồng minh không thể làm gì được. Ông Putin cũng khen ông Kim “khôn khéo và trưởng thành hơn” về chính trị, đồng thời tin rằng Triều Tiên có thể sẽ tìm cách xoa dịu căng thẳng.
![]() |
Ông Kim Jong-un có một lực lượng quân đội đông đảo và trung thành. |
*Một vị tướng Hàn Quốc đã nghỉ hưu mới đây đã ví chiến dịch tấn công vào Triều Tiên “giống như loại bỏ Chúa trời” bởi chính quyền Kim được “tôn sùng như một giáo phái”. Bên cạnh phải đối đầu với một lực lượng quân đội đông đảo và trung thành, vị tướng này cũng đưa ra những thách thức mà Mỹ và Hàn Quốc sẽ gặp phải nếu chiến tranh xảy ra: căn cứ Triều Tiên thường được xây ngầm; bất cứ ai ở Triều Tiên đều biết cách chiến đấu; không quân có thể tấn công tự sát; pháo hạng nặng có thể đe dọa thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Vị tướng này cho biết, việc Triều Tiên có được một loại tên lửa có thể bắn tới Mỹ là rất nguy hiểm, song ông tin rằng nếu Triều Tiên “sử dụng đầu đạn 500 kg, trọng lượng tối thiểu đối với một đầu đạn hạt nhân”, nó có thể sẽ không bắn được tới thủ đô Washington của Mỹ. Ông tin rằng đây là cơ hội tốt để Triều Tiên đàm phán với Mỹ.
Mỹ
*Tổng thống Mỹ Donald Trump có một ngày làm việc khó khăn, khi ông bị mạng xã hội chỉ trích khi nói đến "máy bay F-52", trong khi nó chưa từng được sản xuất. Đến ngày 12/1, cuộc trò chuyện về chính sách nhập cư giữa ông và hai nghị sĩ và một số quan chức cấp cao đã bị lộ ra ngoài, trong đó ông Trump đã nói một số quốc gia có người dân nhập cư vào Mỹ là “những nước thối nát”.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục vạ miệng. |
Mặc dù Nhà Trắng cho biết phát biểu này cho thấy Tổng thống “luôn đấu tranh vì người dân Mỹ” và đang “chào đón những người có thể cống hiến cho xã hội, phát triển kinh tế và hòa nhập” với Mỹ, song nhiều người đã chỉ trích ngôn từ của ông và cho rằng nó “vô cảm, gây chia rẽ, kiêu căng và làm hỏng giá trị của quốc gia”.
*Cũng trong ngày 12/1, ông Trump đã tuyên bố hủy chuyến công du tới Anh, theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào tháng 2 tới. Ông cũng lên tiếng chỉ trích trụ sở đại sứ quán Mỹ mới, được phê duyệt xây dựng từ thời Tổng thống Barack Obama với chi phí hơn 1 tỉ USD, nằm ở “vùng hẻo lánh” và sẽ không cắt băng khánh thành nó. Có một số nguồn tin cho rằng ông hủy bỏ chuyến công du này do ông không hài lòng khi không được gặp Nữ hoàng Anh, cũng có người cho răng ông lo sơ các cuộc biểu tình lớn sẽ bùng nổ nếu ông có mặt tại Anh.
*5 tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ đã bị chính quyền thành phố New York kiện do các doanh nghiệp này có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đông thái này theo thị trưởng New York Bill De Blasio là nhằm “bảo vệ người dân khỏi hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu”. Dự kiến chính quyền New York sẽ yêu cầu các tập đoàn này bồi thường hàng tỷ USD.
Trung Đông
*Một vị tướng người Nga mới đây đã tuyên bố rằng việc quân khủng bố sử dụng các loại máy bay không người lái UAV để tấn công bất kỳ nơi nào trên thế giới không còn là điều bất khả thi nữa. Các loại máy bay này không thể bị tác động bởi các thiết bị gây nhiễu và cần có kiến thức kỹ thuật mới có thể lắp ráp được. Các bộ phận trên máy bay, trong đó có cả bom được cài bên trong, không thể được sản xuất tại Syria vào thời điểm hiện tại. Vị tướng Nga đưa ra cảnh báo này sau khi căn cứ không quân Hmeymim và cảng hải quân Tartus của Nga tại Syria đã bị các loại máy bay này tập kích.
![]() |
Máy bay không người lái của quân khủng bố mà Nga thu thập được. |
*Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã cảnh báo rằng các công dân của nước này đến Mỹ có thể sẽ bị cảnh sát bắt giữ “tùy tiện”, do đó người dân cần phải thận trọng nếu muốn đặt chân đến nước này. Căng thẳng giữa hai nước nóng lên sau khi một giám đốc ngân hàng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ và cáo buộc người này vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran, một động thái mà Thổ Nhĩ Kỳ gọi là “có động cơ chính trị”.