Tin thế giới 10/1: Vì sao Thái Lan khó dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck?

Trung Quốc đặt mua 184 máy bay A320 của Pháp; Thủ tướng Thái Lan thừa nhận khó dẫn độ bà Yingluck; Lý do khiến Mỹ không thể từ chối đàm phán với Nga; Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên… là những tin thế giới nổi bật nhất.

Đàm phán liên Triều hôm 9/1

Châu Á – Thái Bình Dương

* Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này và Triều Tiên sáng 10/1 đã tiến hành thử đường dây nóng quân sự giữa hai miền vừa được nối lại.

Hôm 9/1, phía Triều Tiên bất ngờ công bố đã đưa đường dây nóng này trở lại hoạt động, trong bối cảnh hai bên tổ chức đàm phán cấp cao về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Đọc thêm: Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

* Tối 9/1, Triều Tiên chính thức tuyên bố cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền liên Triều trước đó cùng ngày tại làng đình chiến Panmunjom  đã thành công tốt đẹp.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết với sự quan tâm và kỳ vọng cao từ mọi người dân hai miền Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế, Bình Nhưỡng và Seoul đã có các cuộc tham vấn thẳng thắn và chân thành về nhiều vấn đề, bao gồm đảm bảo thành công Thế vận hội Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và cải thiện quan hệ hai miền liên Triều.

[Toàn văn Tuyên bố chung liên Triều]

* Theo Reuters ngày 10/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, việc ký kết hợp đồng bán 184 máy bay Airbus A320 cho Trung Quốc sẽ sớm được hoàn tất, đồng thời cho hay Pháp có tham vọng bán cả những máy bay A350 và A380 trong những thời gian tới.

Thông tin trên được Tổng thống Macron đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác nhận hợp đồng trên. Theo ông Macron, Pháp còn muốn bán cho Trung Quốc các máy bay A350 và A380 có phạm vi hoạt động tầm trung và những máy bay vận tải cỡ lớn trong thời gian tới.

* Truyền thông Thái Lan dẫn phát biểu của Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha ngày 9/1 cho rằng, quá trình dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước thụ án "không hề dễ dàng" dù giới chức Thái Lan xác nhận rằng bà Yingluck hiện ở London (Anh).

Thủ tướng Prayut cũng cho biết, London chưa phúc đáp đề nghị của Bangkok về việc xác minh sự xuất hiện của cựu Thủ tướng Yingluck tại nước này. Mặc dù Thái Lan ký hiệp định dẫn độ với Anh từ năm 1912, song giới chức Bangkok vẫn chưa chính thức đề nghị Anh dẫn độ bà Yingluck do vẫn chưa xác định được tung tích chính xác của bà.

Tổng thống Ba Lan Duda

Châu Âu

* Theo tờ Rzeczpospolita của Ba Lan, Tổng thống nước này Andrzej Duda đã tiến hành thay đổi thành phần chính phủ sau đề nghị của tân Thủ tướng Mateusz Morawiecki. Theo danh sách này, các vị trí bị thay thế là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Antony Matserevich và Ngoại trưởng Vitold Vashchikovsky. Vị trí của Matserevich được thay thế bởi Mariusz Blaschak, cựu Bộ trưởng Nội vụ. Tân Ngoại trưởng Ba Lan là nhà khoa học chính trị 61 tuổi, giáo sư khoa học xã hội Jacek Chaputovich… Đọc thêm Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan bị sa thải?...

* Theo hãng thông tấn Mỹ Bloomberg, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng mới rời nước Anh để đến Boston, Mỹ và một phần trong số khí tự nhiên hóa lỏng này được sản xuất bởi Nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng Yamal của Nga. Đáng chú ý là nhà máy này lại đang nằm trong danh sách các doanh nghiệp năng lượng của Nga bị Mỹ cấm vận… Mỹ "lách luật" để mua khí hóa lỏng của Nga

Tình hình Trung Đông/Syria

* Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay vào ngày 12/1 tới, Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định có hay không xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân được ký kết với Iran vào năm 2015. Nếu Mỹ quyết định xóa sổ Thỏa thuận hạt nhân, Iran sẽ chuyển sang dùng đồng nhân dân tệ trong các hợp đồng mua bán dầu mỏ. Nói cách khác, đồng tiền Trung Quốc sẽ vươn lên tầm cao mới trên thị trường quốc tế.

* Tờ Asharq al-Awsat nhận định: Chính sách đối ngoại không hợp lý của Mỹ đã dẫn đến việc Nga củng cố vững chắc vị thế và ảnh hưởng của mình ở Trung Đông…. Theo đó, nếu như Nga thành công trong việc tổ chức hội nghị hòa bình về Syria ở thành phố Sochi để thay thế cho các cuộc đàm phán kéo dài ở Geneva, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc “kết thúc thời kỳ thế giới đơn cực với sự thống trị của Mỹ”… Đọc chi tiết tại đây….

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump

* Theo hãng tin RT, năm 2018 sẽ là năm chứng kiến thêm nhiều cuộc gặp Nga - Mỹ để bàn về các vấn đề quốc tế nên Mỹ sẽ không thể từ chối đàm phán cùng với Nga. Một sự kiện sớm nhất là việc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu, tướng Curtis Scaparotti và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov sẽ có cuộc hội đàm trong tháng 1/2018…

[Đọc thêm: Lý do khiến Mỹ sẽ không thể từ chối đàm phán với Nga]

* Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu ngày 10/1 cho rằng, Nga và Iran cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình và ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Chính phủ Syria tại tỉnh Idlib của nước này. Ông Cavusoglu nhấn mạnh, các vụ vi phạm sẽ không thể xảy ra nếu không có sự ủng hộ của Nga và Iran.

[Những tin tức mới nhất về tình hình Syria, đọc chi tiết tại đây]

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu cho biết Ankara sẽ đăng cai tổ chức một cuộc họp về Syria với các quốc gia có cùng quan điểm, sau cuộc họp thượng đỉnh về chủ đề Syria tại thành phố Sochi của Nga. Dự kiến, hội nghị đối thoại dân tộc Syria cũng sẽ được tổ chức vào cuối tháng này tại thành phố Sochi.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !