Tin tặc phủ nhận liên quan tới Nga, Mỹ bị hớ?

Haker với biệt danh Guccifer 2.0 trước đó nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào các máy chủ của đảng Dân chủ Mỹ đã lên tiếng phủ nhận bất cứ mối liên hệ nào với Chính phủ Nga.

Thông tin trên được tạp chí Mỹ The Wall Street Journal đăng tải ngày 8/9.

Trước đó, trang Wikileaks đã cho công bố hơn 19 nghìn bức thư điện tử của Ủy ban Trung ương đảng Dân chủ Mỹ. Haker với biệt danh Guccifer 2.0 đã đứng ra nhận trách nhiệm về việc thực hiện cuộc tấn công mạng này.

Tin tặc phủ nhận liên quan tới Nga, Mỹ bị hớ? - ảnh 1

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Hilary Clinton và ứng viên đảng Dân chủ Donald Trump

Mặc dù quá trình điều tra vụ việc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang được tiếp tục thực hiện nhưng hàng loạt lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Barack Obama và ứng cử viên sẽ đại diện cho đảng Dân chủ tham gia tranh cử là Hilary Clinton, đã đứng ra cáo buộc Nga có liên quan đến haker này.

Ngoài ra, lãnh đạo đảng Dân chủ Mỹ còn tuyên bố rằng những hành động này được thực hiện nhằm ủng hộ cho ứng cử viên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, đối thủ của bà Hilary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov coi những cáo buộc này nhằm vào Nga là điều vô căn cứ.

“Tôi có thấy một vài thông báo về việc có một vài chuyên gia nào đó đã làm rõ rằng IP của tôi thuộc về một cơ quan có liên quan đến Chính phủ Nga. Nếu như tôi đi xe BMW thì chẳng lẽ tôi sẽ là người Đức hay sao?”- The Wall Street Journal trích dẫn một đoạn thư haker này gửi cho tạp chí.

Haker Guccifer 2.0 khẳng định rằng nhiệm vụ chính của mình là “vạch trần sự thật” và thực hiện các vụ tấn công này trong nhiều năm.

Guccifer 2.0 coi những tuyên bố về các mối liên hệ của mình với chính quyền Nga là trò hề và khẳng định rằng có người “đang vô căn cứ khi cáo buộc Nga và Trung Quốc có liên quan đến các vụ tấn công mạng này”. Haker này cũng bác bỏ giả thuyết các hoạt động tấn công vào trang chủ của đảng Dân chủ Mỹ là nhằm giúp sức cho Donald Trump.

Theo The Wall Street Journal, danh tính của haker này không xác định được nhưng những thông báo này được gửi từ nguồn đã công bố các thông tin về các thành viên của đảng Dân chủ.

Trước đó, bà Hilary Clinton cho biết bà có đủ bằng chứng cho thấy Nga đứng sau các vụ tấn công mạng vào các máy chủ của đảng Dân chủ. Mục đích của Nga khi thực hiện các vụ tấn công này là nhằm can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Hilary Clinton lại không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho các cáo buộc của mình.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tạp chí Mỹ The Wall Street Journal.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !