Tin tặc Nga do thám NATO, Ukraine?
Washington Post dẫn thông báo của công ty an ninh mạng iSight Partners (Mỹ) cho hay, nhóm tin tặc trên của Nga đã hoạt động ít nhất từ năm 2009.
Ngoài NATO, Ukraine, mục tiêu gần đây của nhóm này bao gồm cả một cơ quan chính phủ Tây Âu và một công ty viễn thông Pháp.
![]() |
iSight cho rằng, tin tặc Nga đang do thám NATO, Ukraine chứ không phải là tấn công mạng thông thường. |
Ông Stephen Ward, một giám đốc tại iSight cho rằng, các hoạt động này là nhằm đánh cắp thông tin tình báo chứ không phải tội phạm mạng thông thường vì tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nó phục vụ cho lợi ích quốc gia Nga.
Chính phủ Nga hiện vẫn chưa có phản hồi gì về cáo buộc trên nhưng trước đó họ luôn bác bỏ những cáo buộc tương tự.
Các quan chức tình báo Mỹ hiện tại và trước đây đều khẳng định, khả năng của các tin tặc Nga ngang bằng với tin tặc Mỹ và Israel.
![]() |
Tin tặc Nga đang hoạt động mạnh mẽ hơn vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine? (Ảnh minh họa) |
Lý giải về nguyên nhân nhóm tin tặc Nga bị phát hiện, một cựu quan chức tình báo Mỹ nói: "Có thể họ đang hành động tích cực hơn để đáp ứng với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Và khi bạn hoạt động nhiều hơn thì khả năng bị bắt cũng nhiều hơn”.
Hiện chưa có bình luận nào từ chính phủ Nga, NATO, EU hay Ukraine về thông tin trên.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Washington Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ. Bên cạnh những tờ báo lớn khác như The New York Times, The Wall Street Journal và Los Angeles Times, The Washington Post thường đăng tải các phóng sự về Nhà Trắng, Quốc hội và những khía cạnh khác của chính phủ Mỹ.

