Tin nổi bật 3/5: Đảo chính bất thành, Mỹ vẫn muốn giúp thủ lĩnh Venezuela Guaido
Cuộc khủng hoảng ở Venezuela:
*CNN dẫn nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tìm cách “đổ tiền” để hỗ trợ tài chính cho Tổng thống Venezuela tự phongJuan Guaido.
![]() |
ổng thống Nicolas Maduro xuất hiện trước khoảng 4.000 binh sĩ quân đội Venezuela hôm 2/5. |
*Tổng thống Nicolas Maduro đã gửi lời cảm ơn tới các lực lượng vũ trang quốc gia vì lòng trung thành với chính phủ Venezuela giữa lúc phe đối lập tổ chức đảo chính.
*Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov cho hay, Nga muốn thành lập nhóm các nước phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela và hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ ủng hộ kế hoạch này nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế.
*Tờ Washington Post đưa tin, Tổng thống Donald Trump không thể hiện quyết tâm tiến hành một chiến dịch quân sự ở Venezuela, mặc dù cố vấn an ninh quốc gia của ông - John Bolton yêu cầu một chính sách cứng rắn hơn đối với nước này.
*Caracas muốn Washington tăng cường an ninh tại cơ sở ngoại giao sau vụ đụng độ giữa nhóm ủng hộ Maduro và Guaido khiến ba người bị bắt.
*Một quan chức Mỹ hôm nay (3/5) cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp nhau bên lề cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực tại thành phố Rovaniemi phía bắc Phần Lan vào tuần tới. Hai ngoại trưởng sẽ thảo luận về "một loạt các vấn đề", trong đó có những bất đồng giữa hai nước liên quan tới cuộc khủng hoảng Venezuela.
Trung Quốc:
*Số liệu từ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2019, tàu chiến Mỹ đã 92 lần đi qua eo biển Đài Loan, hành động khiến Trung Quốc không ít lần nổi giận.
![]() |
Tàu chiến Mỹ đã 92 lần đi qua eo biển Đài Loan trong vòng 12 năm qua. |
*Tướng Charles Brown, người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, mới đây đã tiết lộ rằng nếu không có gì thay đổi, máy bay tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham chiến trong năm nay.
Mỹ:
*Chính phủ Mỹ đã ký kết các bản hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD để phát triển loạt tên lửa mới trong vòng 3 tháng, kể từ khi Washington tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF vào tháng 10/2018.
![]() |
Rút khỏi Hiệp ước INF 3 tháng, Mỹ vội chi hơn 1 tỷ USD sản xuất loạt tên lửa mới. (Ảnh minh họa) |
*Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry ngày 2/5 tuyên bố, Mỹ phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 vì tin rằng dự án này sẽ tăng cường ảnh hưởng của Nga đối với chính sách đối ngoại của các nước châu Âu.
*Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc có thể thiết lập sự hiện diện và răn đe hạt nhân tại Bắc Cực thông qua hoạt động nghiên cứu dân sự.
"Các hoạt động nghiên cứu dân sự có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Bắc Băng Dương, trong đó gồm triển khai các tàu ngầm nhằm răn đe, ngăn chặn những cuộc tấn công hạt nhân", Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo công bố ngày 2/5.
Ukraine:
*Thứ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và luân chuyển nhân sự nội bộ Ukraine, ông Georgi Tuka trong cuộc phỏng vấn với tờ “Sevodnia – Ngày nay” tuyên bố, Nga đã sẵn sàng làm "leo thang quân sự" tại Donbass (miền Đông Ukraine).
![]() |
Quân đội Ukraine. |
*Trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Apostrof”, ông Ivan Aparshin, cố vấn về các vấn đề an ninh và quốc phòng cho Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ trở lại kiểm soát khu vực Donbass – miền Đông Ukraine sau 5 năm nữa.
Đoàn Thị Hương:
*Đoàn Thị Hương, bị cáo trong vụ ám sát người được cho là anh trai của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam đã được thả tự do khỏi nhà tù ở Malaysia và lên đường về Việt Nam vào sáng nay (3/5).
Tình hình Syria:
*Số lượng lớn xe tăng của quân đội Israel được cho đã vượt vùng phi quân sự trên cao nguyên Golan và tiến vào tỉnh Al-Quneitra của Syria hôm 2/5.
Ấn Độ:
*Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết siêu bão Fani hình thành ở phía bắc vịnh Bengal rồi tiến vào vùng ven biển bang Odisha vào sáng nay (3/5). Chính quyền bang phải sơ tán hơn một triệu người trong 24 giờ qua để tránh bão.
![]() |
Người dân bang Odisha sơ tán hôm 2/5 trước khi bão đến. |
Fani bị đánh giá là "cơn bão cực kỳ nguy hiểm", mang theo mưa lớn và gió giật mạnh tới 200 km/h, di chuyển trong đất liền với tốc độ gần 60 km/h, làm bật gốc nhiều cây cối và cột điện ở Bhubaneshwar, thủ phủ bang Odisha.
Thái Lan:
*Quốc vương Maha Vajiralongkorn sẽ làm lễ đăng quang từ ngày 4-6/5, là lễ đăng quang đầu tiên của một nhà vua Thái Lan trong 69 năm qua, kể từ khi cố quốc vương Bhumibol Adulyadej lên ngôi năm 1950.
![]() |
Đại lộ Ratchadamnoen ở thủ đô Bangkok được trang hoàng chuẩn bị cho lễ đăng quang của Nhà vua. |
Thái Lan dự kiến chi 1 tỷ baht, tức hơn 31 triệu USD, để tổ chức sự kiện này. 40.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai để đảm bảo trật tự trong ba ngày khi khoảng 200.000 người đổ ra các đường phố Bangkok để chứng kiến lễ đăng quang của ông Vajiralongkorn. Sự kiện cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và dự kiến thu hút hàng triệu người theo dõi.